Osama Bin Laden quan tâm đến biến đổi khí hậu hơn nhiều vị chính trị gia khác?

03/03/2016 11:04 AM | Nhân vật

Chính phủ Mỹ vừa công bố một kho tài liệu mật trong cuộc đột kích vào nơi ở của Osama Bin Laden hồi tháng 5/2011 tại Pakistan, và điều bất ngờ là trùm khủng bố này quan tâm đến môi trường toàn cầu hơn nhiều do với hầu hết các chính trị gia trên thế giới.

Trong một bức thư gửi cho người dân Mỹ, Bin Laden kêu gọi mọi người dân nước này nên bắt đầu một “cuộc cách mạng” nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Barack Obama “cứu nhân loại khỏi sự nguy hại từ khí thải nhà kính đang đe dọa số phận nước Mỹ”.

Trùm khủng bố Bin Laden cũng có những lời lẽ chỉ trích các tập đoàn tham nhũng và việc các chính trị gia vận động hành lang, điều mà ông này cho rằng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Những lời lẽ của Osama nghe giống như một vị chính trị gia hơn là một trùm khủng bố.

“Sự chuyên chế trong kiểm soát nguồn vốn của các tập đoàn lớn đã làm tổn thương nền kinh tế của các bạn (nước Mỹ) cũng như đã từng làm với nền kinh tế của chúng tôi, và điều đó đã thúc đẩy tôi đi đến cuộc nói chuyện này.

Hàng chục triệu người dân (Mỹ) đang sống dưới mức nghèo khổ, hàng triệu người mất nhà cửa và hàng triệu người khác đã mất việc làm, qua đó khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 60 năm qua.

Mục đích của các tổng thống Mỹ chỉ là giữ cho đoàn tàu quốc gia chạy trên đúng đường ray được đặt ra bởi các cuộc vận động hành lang ở New York và Washington, qua đó phục vụ lợi ích của một nhóm người, thậm chí là nếu điều đó đi ngược lại lợi ích an ninh, kinh tế của đất nước.

Bất kỳ vị tổng thống nào có ý định đưa con tàu quốc gia đi trệch khỏi đường ray vạch sẵn bởi các cuộc vận động hành lang, nhằm phục vụ lợi ích nhân dân Mỹ sẽ gặp áp lực và chống đối”, ông Bin Laden đã nói như vậy trong các bức thư của mình.

Trong một bức thư khác, vị trùm khủng bố này lập luận rằng thế giới nên nỗ lực hơn nữa trong việc giảm khí thải nhà kính hơn là tăng cường xung đột tại Trung Đông. Osama Bin Laden cho rằng những cuộc chiến chống khủng bố đang được “tiến hành dưới nguy cơ ngày càng tồi tệ của khí hậu tự nhiên”.

Ngoài ra, những tài liệu được giải mật cũng cho thấy di chúc của Osamam Bin Laden khi ông này muốn quyên góp 29 triệu USD cho các cuộc “Thánh chiến”.

Thư gửi nước Mỹ của Osama Bin Laden

Di chúc của Osama Bin Laden

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM