Ông Phan Đăng Tuất không còn là chủ tịch HĐQT Sabeco

21/08/2015 10:57 AM | Nhân vật

Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký quyết định “thôi nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn đối với ông Phan Đăng Tuất để nhận nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo bộ”.

Xác nhận với Tuổi Trẻ về thông tin trên, ông Phan Đăng Tuất, nguyên chủ tịch HĐQT Sabeco, cho biết “đây là điều động công tác bình thường” và cho hay “đã bàn giao xong hết công việc và đang chờ bộ điều động để làm công việc mới”.

Được biết, ông Phan Đăng Tuất được Bộ Công Thương cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco từ ngày 01/05/2012 thay ông Nguyễn Bá Thi.

Theo quyết định của Bộ Công thương, ông Bùi Ngọc Hạnh, ủy viên thường trực HĐQT, tạm thời tiếp nhận và đảm nhận công việc Chủ tịch HĐQT Sabeco kể từ ngày 18/8/2015.

Ông Bùi Ngọc Hạnh (sinh năm 1959) từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Nước Giải khát Chương Dương (từ 6/2011 đến 10/2012). Trước năm 2006, ông Hạnh là Phó phòng Tài chính Kế toán Sabeco, sau đó làm Trưởng Ban kiểm soát Sabeco (giai đoạn 2006- 2008). Từ năm 2008 đến nay, ông Hạnh là ủy viên HĐQT Sabeco.

Sabeco hiện có vốn điều lệ là 6.412 tỷ đồng và nhà nước hiện đang nắm giữ 89,59% vốn điều lệ (tương đương với giá trị trên 5.745 tỉ đồng). Bộ Công thương đang có kế hoạch bán bớt cổ phần Nhà nước tại Sabeco xuống còn 36%.

Theo Trần Vũ Nghi

Cùng chuyên mục
XEM