Ông Kim Jong-un sùng bái trùm phát xít Hitler?

19/06/2013 14:23 PM | Nhân vật

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã đưa cuốn tự truyện của trùm phát xít Đức Adolf Hitler cho các quan chức cấp cao của mình và yêu cầu họ xem nó như cẩm nang rèn luyện kỹ năng lãnh đạo.

Ông Kim Jong-un đã đưa bản dịch cuốn tự truyện “Mein Kampf” (tạm dịch: Cuộc đấu tranh của tôi) của trùm phát xít Đức ngay hôm sinh nhật của mình vào tháng 1 cho các quan chức thân cận, AFP ngày 19.6 dẫn báo cáo của trang tin tức New Focus International do những người Triều Tiên lưu vong điều hành cho biết.

New Focus International dẫn nguồn từ một quan chức Triều Tiên giấu tên đang làm việc tại Trung Quốc và thông tin này đã được đăng tải trên trang bìa của tất cả các tờ báo lớn ở Hàn Quốc vào ngày 19.6.

“Kim Jong-un đã ra lệnh cho thuộc cấp nghiên cứu kỹ về Đệ Tam Đế Chế Đức và yêu cầu họ rút ra những bài học thực tiễn từ tự truyện của Hitler, với lời nhắn nhủ là Hitler đã xoay sở để tái thiết nước Đức trong một thời gian ngắn sau khi nước này bị đánh bại trong Thế chiến Thứ nhất”, New Focus International dẫn lời nguồn tin cho hay.

Kim được cho là cũng đã nhấn mạnh rằng các môn thể thao đóng vai trò then chốt trong việc củng cố tính đoàn kết và lan truyền chủ nghĩa phát xít tại Đức.

Lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi soạn thảo các chính sách khuyến khích các hoạt động thể dục thể thao cho người dân Triều Tiên.

Được biết, cuốn Mein Kampf được Hitler viết vào năm 1924 khi đang bị giam cầm trong một nhà ngục ở Đức trước khi trở thành lãnh tụ Đức quốc xã.

Cuốn sách thuật lại những ký ức dài lê thê của trùm phát xít và mang nhiều chi tiết hiếu chiến.

Một doanh nhân Triều Tiên nói với New Focus International rằng liên tục có nhiều tin đồn bên trong nội bộ quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng cho rằng Kim Jong-un đã nghiên cứu rất kỹ về Hitler trong thời gian du học tại Thụy Sĩ.

Theo Hoàng Uy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM