Ông Hà Văn Thắm từng được tạo điều kiện tự khắc phục hậu quả

30/10/2014 09:56 AM | Nhân vật

Khi cơ quan điều tra vào cuộc đã thấy rằng ông Thắm không tự khắc phục được sai lầm của mình nên đã khởi tố, bắt giam ông này với tội danh là vi phạm quy định về cho vay tại các Tổ chức tín dụng.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2014, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, việc bắt giam ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) bắt nguồn từ việc thanh tra của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thanh tra các Ngân hàng thương mại nói chung, đã phát hiện ra một số bất ổn.

Theo nguyên tắc, khi phát hiện ra sự bất ổn này, Thanh tra NHNN đã thông báo lại cho ông Hà Văn Thắm để thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những bất ổn đó trong một thời hạn nhất định.

“Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc đã thấy rằng ông Thắm không tự khắc phục được sai lầm của mình nên đã khởi tố, bắt giam ông này với tội danh là vi phạm quy định về cho vay tại các Tổ chức tín dụng.” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết.

Cũng theo ông Nên, tại cuộc họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ không bàn đến nội dung này nhưng quan điểm của Chính Phủ là đối với những vi phạm về kinh tế phải thận trọng, không hình sự hóa và tạo điều kiện để các đối tượng vi phạm tự khắc phục hậu quả. Chỉ khi nào đối tượng không khắc phục được thì cơ quan điều tra mới phải vào cuộc.

Tiếp tục được hỏi về sâu về nguyên nhân chính dẫn đến việc phải chuyển hồ sơ của ông Thắm cho cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN khẳng định lại, sai phạm tại Ngân hàng Đại Dương được phát hiện thông qua việc thanh tra các NHTM nói chung và Ngân hàng Đại Dương nói riêng và đã yêu cầu Ngân hàng này khắc phục.

Năm 2013, NHNN cũng đã phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu Oceanbank nhưng trong quá trình tái cơ cấu, các cơ quan quản lý đã nhận thấy Oceanbank chưa khắc phục được những sai phạm trước đó. Do sai phạm có tính hình sự nên đã được chuyển cho cơ quan điều tra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc thanh tra các Ngân hàng thương mại là việc thường xuyên và là chức năng của Thanh tra Ngân hàng. Việc phát hiện ra sự bất ổn chỉ là những phát hiện bước đầu và không phải bất cứ điều gì thanh tra phát hiện ra cũng đều là các hành vi sai phạm.

“Chúng ta hãy chờ kết quả điều tra làm rõ để có thông tin chính xác hơn.” – Bộ trưởng phát biểu.

>> Chồng Hà Kiều Anh thế chân ông Hà Văn Thắm

Theo Hải Hà

Cùng chuyên mục
XEM