Những tên tuổi dưới 20 quyền lực nhất làng công nghệ thế giới

20/09/2014 15:09 PM | Nhân vật

Hầu như khi nói đến những nhân vật có quyền lực làng công nghệ thế giới, mọi người thường nghĩ đến những tên tuổi lớn như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Marissa Mayer. Tại mỗi độ tuổi đều xuất hiện những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của ngành này.

Hầu như khi nói đến những nhân vật có quyền lực làng công nghệ thế giới, mọi người thường nghĩ đến những tên tuổi lớn như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Marissa Mayer. Tuy nhiên trên thực tế, tại mỗi độ tuổi đều xuất hiện những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của ngành này. Mới đây, trang Business Insider công bố danh sách những người có tầm ảnh hưởng đến giới công nghệ bất kể tuổi tác. Sau đây là tên tuổi của những người trẻ dưới 20 tuổi quyền lực nhất giới công nghệ.

2 tuổi: Macallister Bogue

Con trai Marissa Mayer

Lý do: Là con trai CEO gã khổng lồ công nghệ Yahoo, mặc dù có thể chỉ còn là một cậu bé nhưng sự xuất hiện của cậu có ảnh hưởng đến một số chính sách của công ty như nhân viên sẽ được chi trả và được phép nghỉ ra sao khi có con khi có con.

5 tuổi: Benji Brin

Con trai nhà đồng sáng lập Sergey Brin của hãng Google

Lý do: Không chỉ là con trai của Brin, Benji còn là con của Anne Wojcicki, nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ di truyền 23andMe. Theo trang tin Gawker, Benji được cho là đã có một tên miền chỉ vài ngày sau khi sinh và gia nhập vào công ty của mẹ cậu bé. Cặp đôi quyền lực này đã ủng hộ một vài mẫu AND cho 23andMe nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

8 tuổi: Evan của kênh EvanTubeHD

Một trong những ngôi sao YouTube kiếm nhiều tiến nhất

Lý do: Khi chỉ mới 7 tuổi, Evan là 1 trong 20 nhân vật kiếm nhiều tiền nhất trên YouTube với ước tính khoảng 1,32 triệu USD hàng năm. Với hơn 476 nghìn người theo dõi và 443 tổng lượt xem, Evan được xem là ngôi sao YouTube nhỏ tuổi nhất với việc phát triển kênh nhận xét trò chơi và video games dành cho thiếu nhi. EvanTubeHD có một đội ngũ bán quảng cáo nhờ hợp tác với công ty sản xuất Maker Studio. Toàn bộ số tiền quảng cáo thu lại đều được chuyển vào tài khoản tiết kiệm và đầu tư của Evan và em gái.

10 tuổi: Connor Zamary

Tác giả ứng dụng iPhone 99 cent Toaster Pop

Lý do: Với sự thành công của ứng dụng do tự mình viết ra, Zamary muốn trở thành nhà đầu tư trẻ tuổi nhất thế giới. Toaster Pop là một trò chơi cho phép người dùng đặt ra một loạt mức độ chơi trong trên những mẩu bánh nướng. Cậu bé tự mình làm tất cả công việc như nêu ý tưởng với các nhà đầu tư, thuê một lập trình viên,…

11 tuổi: Lily Born

Tác giả cốc không đổ Kangaroo

Lý do: Born nhận thấy ông của mình, một bệnh nhân Parkinson gặp nhiều rắc rối khi sử dụng những chiếc cốc bình thường. Vì vậy, cô bé quyết định thiết kế loại cốc không đổ với thiết kế 3 chân trụ có tên gọi Kangaroo. Born đã gây quỹ được 62.053 USD từ một chiến dịch khởi nghiệp Kichstarter, phá vỡ mục tiêu 25.000 USD ban đầu.

12 tuổi: Phoebe Gates

Con gái Bill và Melinda Gates

Lý do: Cô con gái út gia đình nhà Gates được từng được CNN đưa tin rằng sẽ được nhận 10 triệu USD thừa kế từ cha của mình. Bill Gates cho biết ông sẽ ủng hộ phần còn lại cho việc từ thiện.

Nhưng khi đang sống cùng gia đình, cô bé phải tuân theo các nguyên tắc của bố mẹ, không dùng điện thoại đến năm 13 tuổi, không dùng bất kỳ sản phẩm Apple nào.

13 tuổi: Trisha Prabhu

Tạo ra một cơ chế bảo vệ khỏi việc dùng ngôn từ hăm dọa trên mạng

Lý do: Prabhu là người lọt vào vòng chung kết cuộc thi khoa học Google’s Global Science Fair với dự án chống lại nạn đe doạn trên mạng. Cô đã tạo ra Rethink, một popup trên internet có thể phát hiện ra ngôn ngữ gây tổn thương, đe doạn trong những bình luận trực tuyến và nhắc nhở người gửi mức độ nghiêm trọng của chúng, để họ cân nhắc có thực sự muốn đăng hay không. Cô phát hiện ra rằng hơn 93% trẻ vị thành niên hiếm khi sẵn lòng đăng lại thông điệp khi được đề nghị suy nghĩ lại về nó.

15 tuổi: Erik Finman

Nhà sáng lập Botangle

Lý do: Finman kiếm được 100.000 USD sau khi đầu tư món quà 1.000 USD của bà dành cho mình vào Bitcoin, và sau đó cậu sử dụng chúng để lập dự án khởi nghiệp có tên Bontangle của mình. Dự án này kết nối người học và các chuyên gia trong một cộng đồng học tập trực tuyến.

16 tuổi: Samuel Burrow

Phát triển cách thức để tạo ra một loại sơn trung hòa ô nhiễm

Lý do: Burrow là một nhân vật khác lọt vào vòng chung kết Google Science Fair với việc tìm ra cách làm sạch ô nhiễm với kem chống nắng và bút chì. Dự án của Burrow kết hợp những nguyên liệu có trong kem chống nắng và bút chì để phát triển những loại sơn thương mại. Loại sơn này giúp loại bỏ các chất ô nhiễm khi được sử dụng ngoài các tòa nhà cao tầng.

17 tuổi: Thomas Sohmers

Nhà sáng lập kiêm CEO hãng RexComputing

Lý do: Sohmers rời khỏi cấp 3 khi đang học lớp 11 để gia nhập dự án khởi nghiệp gây tranh cãi của Peter Thiel, là 1 trong những thành viên dưới 20 tuổi của Thiel Fellowship. Hiện Sohmers tiết lộ cậu phát triển một siêu máy tính có tốc độ nhanh thông qua dự án khởi nghiệp của chính mình có tên RexComputing.

18 tuổi: Nick D’Aloisio

Nhà sáng lập Summly

Lý do: Yahoo đã mua lại trang web tổng hợp tin tức Summly của D’Aloisio với giá 33 triệu USD khi cậu mới chỉ 17 tuổi. Tại sự kiện International Consumer Electronics Show năm nay, cậu đã tiết lộ một thương hiệu ứng dụng di động mới có tên Yahoo News Digest.

19 tuổi: Arya Bina

CEO trang tìm kiếm giảm giá du lịch Cheap Travel Hunter

Lý do: Bina bắt đầu thành lập công ty của chính mình từ khi anh mới 16 tuổi. 3 năm sau, Cheap Travel Hunter tuyển dụng 20 người và là trang web lớn thứ 2.412 trên thế giới về lĩnh vực này.

>> Choáng với cậu bé 8 tuổi kiếm được 1,3 triệu USD một năm nhờ Youtube

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM