Những bà vợ quyền quý ở Phố Wall

30/12/2012 12:29 PM | Nhân vật

"Hậu phương" của các nhân vật Phố Wall cũng là những phụ nữ đáng nể. Họ là nhà thiết kế thời trang, nhà kinh tế, doanh nhân,… và những nhà hảo tâm.

Hẳn những người quan tâm đến Phố Wall, khu vực có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành tài chính Mỹ và thế giới đều biết đến những nhà đầu tư tài chính xuất sắc tại đây. Đó là Paul Tudor Jones, người sáng lập và Chủ tịch của Tudor Investment Corporation nổi tiếng khi tiên đoán được sự kiện Ngày thứ 2 đen tối của thị trường chứng khoán New York vào năm 1987; Steve Schwarzman kiếm tiền chủ yếu từ việc mua bán trái phiếu và trở thành ông vua của Phố Wall vào năm 2007 hay Jamie Dimon - CEO JPMorgan Chase, kẻ cứu cánh Phố Wall. 

Nhưng thực sự rất ít người biết về những người vợ - hậu phương của họ cũng là những phụ nữ cực kỳ đáng nể. Họ là nhà thiết kế thời trang, nhà kinh tế, doanh nhân,… và những nhà hảo tâm.

Vợ James Gorman

James Gorman's wife

Theo một bài báo viết về đám cưới của James Gorman trên New York Times, bà Penny Gorman (Pendleton Dedman) tốt nghiệp trường Đại học Smith và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.

Vợ Jamie Dimon 

Jamie Dimon's wife

Ông Jamie Dimon và bà Judith gặp nhau khi còn là sinh viên trường Havard. Họ cưới nhau vào năm 1983. Bà Judith có bằng cử nhân của Đại học Tulale và bằng thạc sỹ tâm lý học thuộc trường Đại học Công giáo. Họ có ba cô con gái - Julia, Laura và Kara Leigh.

Vợ Lloyd Blankfein

Lloyd Blankfein's wife

Bà Laura Blankfein (Laura Susan Jacobs) tốt nghiệp trường Fieldston và trường Barnard. Bà có bằng cử nhân luật của trường Đại học Georgetown. Bà là luật sư và từng công tác tại Phillips, Nizer, Benjamin, Krim & Ballon ở New York. Hai người có với nhau ba mặt con - Alex, Jonathan và Rachel. 

Vợ Sandy Weill 

Sandy Weill's wife

Lúc 21 tuổi, ông Weill từ Cornell về thăm quê và đã gặp gỡ Joan Weill (Joan Mosher) thông qua một người dì. Joan bấy giờ còn là nữ sinh trường Brooklyn. 

Đúng vào ngày Cá tháng tư (1/4/1954), ông Weill đã tuyên bố trước bạn bè sẽ lấy Joan làm vợ. Và không ngờ họ đã nên duyên vợ chồng. Hiện bà Joan đã nghỉ hưu. Họ có 2 người con và 4 cháu.

Vợ Howard Lutnick

Howard Lutnick's wife

Allison Lutnick (Allison Lambert) là một luật sư từng học tại trường Maryland và Yeshiva.

Vợ CEO NYSE Duncan Niederauer

NYSE CEO Duncan Niederauer's wife

Alison Niederauer cũng là luật sư, tốt nghiệp trường Vassar với chuyên môn về tâm lý học. Sau đó theo học trường luật Fordham. Sau thời gian làm việc tại New York và New Jersey, Alison làm thư ký cho thẩm phán liên bang ở Edny. Hai người có ba người con - Amanda, Liam và Eva. 

Vợ Henry Kravis

Henry Kravis's wife

Marie-Josée Kravis (Marie-Josée Drouin) là nhà kinh tế nổi tiếng của Canada về chính sách công. Bà từng là giám đốc điều hành Hudson Institute of Montreal và hiện là Chủ tịch Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại. Bà là vợ ba của Kravis. Họ cưới nhau vào năm 1994 tại Câu lạc bộ Người thủ đô ở New York.

Vợ Steve Schwarzman 

Steve Schwarzman's wife

Christine Schwarzman (Christine Hearst) là con gái của một lính cứu hỏa ở New York và lớn lên ở Đảo Long. Christine cũng là luật sư trong mảng sở hữu trí tuệ, kết hôn với Schwarzman vài năm sau khi ly dị Austin Hearst, người thừa kế của ông trùm xuất bản nổi tiếng William Randolph Hearst. 

Vợ Glenn Dubin

Glenn Dubin's wife

Eva Andersson-Dubin là bác sỹ tại gia ở NBC. Vợ chồng họ thành lập trung tâm chuyên khoa ngực Dubin tại Mount Sinai. Bà là Hoa hậu Thụy Điển năm 1980.

Vợ Louis Bacon

Louis Bacon's wife

Gabrielle de Heinrich Sacconaghi là người gốc Canada là chuyên gia tư vấn nghệ thuật. Gabrielle tốt nghiệp trường Đại học McGill và nhận bằng cử nhân quan hệ quốc tế của trường Cambridge. Họ kết hôn vào năm 2007.

Vợ Richard Perry 

Richard Perry's wife

Lisa Perry (Lisa Rachel Newberger) là nhà thiết kế thời trang. Cô dời đến New York làm việc tại Viện Công nghệ Thời trang. Cô nổi tiếng với các thiết kế váy vào đầu những năm 1960 lấy cảm hứng từ vải bóng và những gam màu tươi sáng. Hiện cô có một cửa hàng thời trang nổi tiếng trên đại lộ Madison. 

Lisa từng làm diễn viên cho một số quảng cáo trên truyền hình và radio. Họ kết hôn vào năm 1985.

Vợ Phil Falcone

Phil Falcone's wife

Lisa Maria Falcone là người sáng lập công ty giải trí Everest Entertainment chuyên sản xuất phim bộ. Lớn lên ở Tây Ban Nha, Lisa được phát hiện ra vẻ đẹp hình thể khi còn là thiếu niên và được mời đi làm người mẫu. Năm 20 tuổi, Lisa và Phil gặp nhau trong một nhà hàng và những cuộc hẹn hò nhanh chóng kết thúc bằng một đám cưới. 

Những ngày đầu khởi nghiệp, vợ chồng Lisa chỉ được ngủ trên một tấm nệm hơi và giờ đây cặp đôi này đã sống trong tòa biệt thự trị giá 50 triệu USD trên đại lộ Fitth. Họ có một cặp song sinh. Họ nuôi nhiều thú cưng, gồm cả một chú lợn tên Wilbur. 

Vợ Steve Cohen

Steve Cohen's wife

Alexandra Cohen (Alexandra Garcia) từng là bà mẹ độc thân gốc Puerto Rico, lớn lên ở Washington Heights. Họ gặp nhau qua một dịch vụ mai mối vào năm 1991 sau khi ông Cohen ly dị người vợ đầu.

Alexandra kết hôn Cohen vào năm 1992 và có với nhau 4 mặt con.

Vợ của Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones's wife

Sonia Tudor Jones (Sonia Klein) là một cựu người mẫu thời trang của Úc. Cô ăn chay niệm phật và tập yoga từ hơn chục năm nay. Sonia là giáo viên, người sáng lập JOIS Yoga. Họ có 4 người con.

Vợ David Einhorn 

David Einhorn's wife

Cheryl Einhorn (Cheryl Beth Strauss) tốt nghiệp đại học Cornell. Cô là một phóng viên tài chính từng giành nhiều giải thưởng lớn. Hiện cô là nhà tư vấn truyền thông và làm trợ giáo tại trường đại học báo chí Columbia và trợ giảng tại trường kinh doanh Columbia. Họ có 3 người con.

Vợ của Carl Icahn

Carl Icahn's wife

Carl Icahn kết hôn với cô trợ lý Gail Icahn (Gail Golden) vào năm 1999, sau khi ly dị người vợ đầu Liba. Thực tế, Gail và Carl chung sống từ năm 1993 sau khi ly thân với Liba. Hiện Gail là người đồng sáng lập của Gutsy Women Travel, một công ty trực tuyến chuyên cung cấp dịch vụ du lịch cao cấp dành cho các quý bà. 

Vợ chưa cưới của George Soros

*BONUS: George Soros's fiancée

Tamiko Bolton là con gái của một y tá và một sỹ quan hải quân đã nghỉ hưu. Cô tốt nghiệp đại học Utah và có bằng MBA của Miami. Cô là một doanh nhân khởi sự với vitamin và một số thực phẩm chức năng khác. Hiện cô điều hành một doanh nghiệp về giáo dục.

Diệp Vi

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM