Nguyễn Thanh Ngữ: 27 tuổi trở thành CEO công ty đường lớn nhất Việt Nam

05/11/2014 13:48 PM | Nhân vật

Trở thành người điều hành cao nhất của SBT, rất nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đợi TGĐ Nguyễn Thanh Ngữ.

Trong 2 quyết định được công bố đồng thời trong ngày 31/10/2014, cả Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) và Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai (SEC) đều nhắc đến 1 cái tên chung là Nguyễn Thanh Ngữ. Theo đó, từ ngày 1/11, nhân vật này sẽ chính thức rời vị trí thủ lĩnh ở SEC để về làm Tân Tổng giám đốc của SBT.

Với quyết định này, ông Nguyễn Thanh Ngữ trở thành CEO của một trong những doanh nghiệp đường lớn nhất Việt Nam khi tuổi đời mới qua ngưỡng 27. 

Ông Nguyễn Thanh Ngữ sinh năm 1987, là học viên khóa đầu của chương trình Hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp (IPL), một dự án được Trường doanh nhân PACE sáng lập giai đoạn 2007-2008, dưới sự tài trợ của một số doanh nghiệp lớn. Chủ tịch Hội đồng sáng lập dự án IPL là doanh nhân Đặng Văn Thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học và hoàn thành khóa học này vào năm 2010, ông Nguyễn Thanh Ngữ sớm đầu quân cho Thành Thành Công và chính thức lựa chọn gắn bó lâu dài với ngành đường.

Từ tháng 3/2013, ông Ngữ trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai và mới được bổ nhiệm lên vị trí TGĐ công ty này hồi tháng 5 năm nay. 

Trở thành người điều hành cao nhất của SBT, rất nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đợi TGĐ Nguyễn Thanh Ngữ, trong bối cảnh lợi nhuận trước thuế của công ty trong 3 năm gần nhất liên tục suy giảm (giảm 35%/năm) và bối cảnh dư cung của ngành đường cả trong nước và thế giới. 

Đội ngũ kế cận vẫn là vấn đề nan giải với ngành đường nói chung và TTC nói riêng. Không nhiều nhân sự trẻ và có năng lực lựa chọn ngành nghề gắn bó mật thiết với nông nghiệp – nông dân như mía đường.

Sự xuất hiện của ngày càng nhiều các lãnh đạo trẻ thuộc thế hệ 8X gần đây ở Thành Thành Công, cho thấy phần nào những bước đi mới trong công cuộc chuyển giao thế hệ ở doanh nghiệp này. Có thể kể đến như CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh có Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My (SN 1981), TGĐ Nguyễn Thanh Ngữ (SN 1987), Phó TGĐ Tài chính Nguyễn Văn Đệ (SN 1983) hay Công ty CP Đường Biên Hòa (BHS) có Phó TGĐ Tài chính Trần Quế Trang (SN 1980)...

Kỳ Anh

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM