Monica Lewinsky: Ai không mắc sai lầm ở tuổi 22?

24/03/2015 19:26 PM | Nhân vật

Trong buổi tọa đàm TED vào thức 5 vừa qua tại Vancouver, Canada, Monica Lewinsky đã hỏi khán thính giả: “Ai chưa từng phạm sai lầm ở tuổi 22, vui lòng giơ tay?”

Nội dung nổi bật:

- Monica Lewinsky đã mượn câu chuyện về vụ bê bối tình ánh với Tổng thống Bill Clinton để truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người khi phải đối diện với hàng loạt vụ việc bắt nạt trực tuyến, dù trên mạng ảo nhưng gây ra hàng loạt kết cục đáng tiếc ngoài đời thật.

- Bản thân cô cũng từng bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng khi sự việc xảy ra và từng có ý định tự tử khi bị làm nhục nhưng sau cùng cô đã vượt qua, và những nạn nhân ngày hôm nay cũng có thể vượt qua được điều tồi tệ để viết một cái kết khác cho câu chuyện của mình.


Dĩ nhiên, không một ai có thể nói lỗi lầm của họ dẫn tới việc luận tội Tổng thống đương nhiệp Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thời kỳ đó.

“Không ngày nào trôi qua mà tôi không tự nhắc nhở về lỗi lầm của mình và tôi thật sự rất hối tiếc”, Lewinsky giãi bày với TED, và cô gọi cuộc tình với Tổng thống Bill Clinton là một “điều lãng mạn không thể xảy ra”. Cô cũng thừa nhận việc đội mũ bere khi đó – một phụ kiện mà trước đây cô nói rằng để chôn đi quãng thời gian đó – cũng là một sai lầm.

Lewinsky, là nhà hoạt động xã hội trên website của TED, nhận lời lên sân khấu để nói lên cảm nghĩ của mình về cuộc tình giữa cô với Tổng thống Clinton trong bối cảnh bùng nổ các hành động bắt nạt ảo trên Internet và làm thế nào một cuộc xâm hại quyền riêng tư đã buộc cô phải lên tiếng vào năm 1998. TED là một chuỗi hội nghị để các diễn giả thuộc nhiều lĩnh vực, thành phần có thể chia sẽ những trải nghiệm của họ với thính giả.

Bình luận về quy luật ngành truyền thông thập niên 90 thế kỷ trước, Lewinsky cho rằng những dòng tin tức về "cuộc tình" của cô bùng nổ phần lớn nhờ vào công nghệ truyền thông số mới nổi lúc đó. “Qua một đêm, từ một chuyện hoàn toàn cá nhân, tôi đã trở thành tội đồ trên toàn thế giới”, Lewinsky cho biết tại sự kiện.

Đây không phải lần đầu tiên trong quãng thời gian gần đây Lewinsky lên tiếng để cứu vãn danh tiếng cá nhân và làm sáng tỏ vấn đề đang lớn dần trong thời đại Internet hôm nay. Trong đêm tôn vinh 30 Under 30 vào tháng 10 năm ngoái của tạp chí Forbes, Lewinsky đã buộc tội Drudge Report – website đưa những tin bóc trần sự thật – vì đã làm tổn hại danh tiếng của cô.

Vào tháng 5 vừa rồi, lần đầu tiên Lewinsky đã phá vỡ sự im lặng kéo dài 10 năm bằng một bài viết trên tạp chí Vanity Fair, tiết lộ cô từng có ý định tự sát vào thời điểm đó và mô tả nỗi sợ của mẹ cô, bà lo “cô bị làm nhục cho đến chết”.

Nỗi nhục mà cô phải chịu đựng khi đó, bây giờ đã được đặt tên là “làm nhục trực tuyến”, cô cho biết tại sự kiện của TED.

“Điều này thậm chí không hợp pháp ở thời điểm năm 1998. Và “điều này”, tôi nói với ý nghĩa đó là chính là sự ăn cắp những gì thuộc về cá nhân: thư từ, cuộc trò chuyện, hành động, hình ảnh… sau đó đem công khai cho mọi người cùng biết. Công khai mà không có sự đồng ý, không gắn với bối cảnh và không có lòng trắc ẩn”, cô giải thích.

Sự kiện lần này tập trung sự chú ý vào các vụ rò rỉ thông tin các nhân gây xấu hổ gần đây trên Internet, bao gồm cả sự kiện ảnh nóng của diễn viên Jennifer Lawrence bị phát tán, thông tin lương và email cá nhân của nhân viên Sony bị công khai; và Tyle Clementi, một sinh viên đại học đã tự tử sau khi bạn cùng phòng phát tán đoạn phim quay lại cảnh cậu hôn người đàn ông khác.

Lewinsky mô tả cái chết của Clementi như là một bước ngoặt khiến cô phải nhìn vào sự lăng nhục người khác với một góc nhìn khác.

“Hãy tưởng tượng đó giống như việc bạn đang đi bộ vòng vòng trong đầu người khác”, cô ví von.

Lewinsky muốn thông qua TED để lấy bản thân cô thành ví dụ điển hình cho 1 người đã sống sót sau nỗi xấu hổ vì bị làm nhục để từ đó khuyến khích mọi người hãy cư xử nhân văn qua các lời bình luận trên Internet, thay vì chà đạp lên những người đã ngã xuống.

“Với những ai đang bị làm nhục và xấu hổ thì tôi muốn bạn biết một điều: bạn có thể vượt qua được. Tôi biết rất khó. Nó sẽ không qua nhanh, dễ dàng và không đau đớn, nhưng bạn có thể chọn một cái cái kết khác cho câu chuyện của mình”, cô khuyên.

>> Ngay cả Warren Buffett cũng mắc sai lầm, thậm chí sai lầm nghiêm trọng

Trâm Nguyễn

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM