[Infographic] Một ngày của thiên tài Mozart, Beethoven,... trôi qua thế nào?

11/09/2014 11:53 AM | Nhân vật

Nhạc sĩ thiên tài Mozart mất khoảng một giờ đồng hồ chỉ để được mặc quần áo hay John Milton dành một tiếng để suy tư sau khi thức giấc.

Những bộ óc thiên tài của nhân loại hoạt động như thế nào? Liệu một ngày của Charles Darwin khác gì so với Wolfgang Amadeus Mozart hay Victor Hugo? 

Theo một nghiên cứu của Podio, một ứng dụng về giao tiếp và hiệu suất cho biết, thực sự một ngày của các thiên tài khá là khác nhau. Podio thực hiện sắp xếp thói quen hàng ngày điển hình của các nghệ sĩ nổi tiếng, nhà văn và nhạc sĩ như Mozart, Beethoven, Balzac,… và phát hiện ra nhiều điểm khá thú vị. 

Khi rê chuột qua các khoảng màu, bạn có thể dễ dàng hình dung ra những người nổi tiếng sử dụng một khoảng thời gian vào việc gì. Nhạc sĩ thiên tài Mozart mất khoảng một giờ đồng hồ chỉ để được mặc quần áo hay John Milton dành một tiếng để suy tư sau khi thức giấc. Hay Charles Dickens dành khoảng 3 tiếng để đi bộ quanh London.

Tuy nhiên cũng có một điểm chung là đa số những nhà sáng tạo nổi tiếng đều thức dậy khá sớm, trong khoảng thời gian từ 5-7h sáng.


Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM