Elon Musk: Sẽ không có chuyện xe Tesla nằm đường vì hết pin

22/03/2015 10:27 AM | Nhân vật

Elon Musk đang cố gắng biến điều “hầu như bất khả thi” thành hiện thực: Dòng xe Tesla phiên bản S sẽ không bao giờ cạn năng lượng trên đường.

Vào thứ 5 vừa qua, CEO Tesla đã công bố một số cải tiến nhằm giúp xe điện trở nên thu hút các khách hàng tiềm năng luôn có nỗi lo thường trực: bị kẹt lại trên đường khi pin của xe bị khô (xe bị cạn pin do hết nước để tạo phản ứng hóa học sản sinh điện).

Tesla phiên bản S có thể chạy được quãng đường khoảng 432 km cho mỗi lần sạc, tùy thuộc vào kích cỡ của gói pin. Musk thông báo rằng bản cập nhật mới nhất sẽ không gia tăng khả năng của pin, nhưng sẽ cảnh báo lái xe khi họ đi quá xa một trạm sạc pin Tesla.

Hệ thống dẫn đường được cải tiến cũng sẽ tính toán chính xác thời gian và quãng đường khi nào cần ghé vào các trạm sạc năng lượng. Và để cải tiến đạt hiệu quả cao hơn, phần mềm thậm chí còn tính toán các dữ liệu về độ dốc của đường và sức gió để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của xe.

Đồng thời, Tesla cũng công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc điện siêu tốc. Họ sẽ xây dựng khoảng 400 trạm sạc siêu tốc trên toàn nước Mỹ, giúp giảm thời gian nạp đầy năng lượng của 1 chiếc Tesla phiên bản S xuống còn khoảng 30 – 45 phút.

Tesla cho biết khoảng 90% dân số Mỹ có thể tiếp cận các trạm sạc siêu tốc trong khoảng cách 280 km. Và bây giờ, Musk muốn bao phủ 10% còn lại.

Bản cập nhật phần mềm mới cũng cho phép xe có khả năng thắng tự động nếu camera và cảm biến xe phát hiện một vật thể nào đó ngừng đột ngột phía trước xe. Chức năng này cũng được các nhà sản xuất xe khác trang bị vì được Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc xác nhận đây là chức năng quan trọng để phòng chống tai nạn. Theo nghiên cứu của Viện, chức năng thắng tự động giúp giảm 14% số vụ đâm xe từ phía sau.

Phần mềm mới cũng bao gồm một số cải tiến nhỏ khác, có thể được tự động tải về khi xe đang đậu trong bãi.

Tesla thường phát hành các bản cập nhật như vậy cho các xe đã được bán và xe của khách hàng có thể tự động tải về để cập nhật thông qua mạng di động. Làm như vậy, Tesla đã thay đổi một cách hiệu quả mô hình hoạt động cũ kỹ hàng thế kỷ của ngành công nghiệp xe hơi khi khách hàng mua xe của họ luôn có thể nhận được những thành tựu công nghệ mới nhất mà không phải đổi xe.

“Nó tạo cảm giác như bạn đang lái một chiếc xe mới”, Musk hào hứng nói về bản cập nhật mới nhất.

Hiện công ty đang tiến hành phát triển phiên bản kế tiếp cho xe ngay sau đó. Nó có thể được bổ sung chức năng “lái chủ động” hoạt động được trên đường cao tốc, ở tốc độ thấp hoặc trong khu dân cư. Trong thử nghiệm, các tài xế lái thử của Tesla có thể không cần điều khiển vô lăng và tốc độ khi đi từ San Francisco tới Seattle. Xe cũng có thể chạy tự động từ trong bãi xe hoặc gara tới chỗ tài xế khi được gọi, theo lời Musk.

Các xe của Tesla hầu như đã được trang bị đủ cảm biến và năng lực tính toán cho việc lái và thắng tự động, Musk cho biết, vì thế bây giờ Tesla chỉ làm việc “đánh thức chiếc xe” và cho phép chúng có thể sử dụng những năng lực đó khi phần mềm sẵn sàng.

Phiên bản phần mềm kế tiếp sẽ được cập nhật trong khoảng 3 tới 4 tháng tới, Musk cho biết.

>> Sạc điện cho ô tô Tesla 'kiểu' Trung Quốc

Thanh Vân

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM