Donald Trump kiếm lợi nhuận khủng từ cổ phiếu Facebook

19/07/2015 08:46 AM | Nhân vật

Facebook của Mark Zuckerberg đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc, trong khi Coca-Cola của Warren Buffett lại là hố đen lợi nhuận của Donald Trump khi ông lấn sân sang thị trường chứng khoán.

Donald Trump đã công khai danh mục đầu tư của ông với công chúng vào ngày thứ tư vừa qua, một công bố sơ bộ bắt buộc của các ứng cử viên chạy đua chức vị tổng thống nước Mỹ. Trong đó, Trump tự tin tuyên bố ông rất giàu với giá trị tổng tài sản 10 tỷ đô la.

Các khoản đầu tư mà ông mua hầu như thuộc các công ty lớn, nổi bật trong nghành. Đó là những cổ phiếu vững chắc, những gã khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la trong danh sách Dow (30 công ty công nghiệp lớn nhất nước Mỹ).

Trong số 45 cổ phiếu ông mua vào tháng 1/2014, Trump mất tiền nhiều nhất vào khoảng 5 đầu cổ phiếu, bao gồm những doanh nghiệp nổi tiếng như Pepsi, Coca-Cola và những công ty ít được ưa chuộng hơn như Occidental Petroleum, Enbridge và D.R. Horton.

Ngoài ra, có 5 cổ phiếu mang lại cho ông tỷ suất lợi nhuận cao nhất và 2 trong số đó thuộc nghành ngân hàng ( Bank và Morgan):

- Facebook (tăng 199% và 3,9 triệu đô la lợi nhuận).

- Bank of America (tăng 135% và 6,7 triệu đô la lợi nhuận).

- Best Buy (tăng 113% và 2,2 triệu đô la lợi nhuận).

- Boeing (tăng 113% và 4 triệu lợi nhuận).

- Morgan Stanley (tăng 75% và 750 ngàn đô la lợi nhuận).

Trong khi đó, 16/45 cổ phiếu mà Trump đa dạng hóa đều thuộc chỉ số Dow 30. Danh mục đầu tư của ông như mô hình thu nhỏ của Dow, bao gồm những cái tên quen thuộc Intel, General Electric và McDonald.

Những gã khổng lồ chậm chạp nhưng an toàn

Nhìn vào danh mục đầu tư của Donald Trump, chúng ta thấy được sở thích của ông dành cho các công ty lớn. Để kiếm được lợi nhuận khá với những công ty lớn, nó tùy thuộc vào việc lựa chọn thời điểm và chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, quy mô của công ty có nhiều ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng của ông về kết quả thu được từ việc đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó.

Ngoài những sản phẩm cụ thể, thì hầu như những công ty lớn thường không có được sự tăng trưởng cổ phiếu mạnh mẽ. Chúng có thể hoạt động tốt trong từng thị trường nhất định, nhưng nhìn chung khó có những bước phát triển lớn hơn với những công ty có quy mô nhỏ hơn. Quy mô lớn luôn là cái neo của sự phát triển.

Với những gã khổng lồ và dẫn đầu trong ngành kinh doanh của mình như McDonald thì sẽ không có phép màu xảy ra với hy vọng kiếm được gấp bốn lần trong vòng hai năm. Vì trong hoạt động kinh doanh thông thường thì những công ty có giá trị hàng tỷ đô la không phải là những nhà leo núi thần tốc. Đây là khái niệm cơ bản khi đầu tư vào một công ty vững chắc và một công ty tăng trưởng.

Tuy nhiên các công ty lớn lại là chiếc đệm an toàn và là người bạn tốt trong thời kỳ khủng hoảng. Chúng khó có thể phá sản và đủ tiềm lực tài chính để trải qua những giai đoạn khó khăn như suy thoái kinh tế hay lạm phát đình đốn xảy ra.

Trong khi đó những công ty nhỏ hơn sẽ bị thử thách rất nhiều và đôi khi là biến mất khỏi bảng niêm yết thị trường sau cơn lũ kinh tế.

Khi đầu tư vào những công ty lớn, cảm giác này mang đến như việc đi ở vùng đồi quanh chân núi với mức tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 10 đến 12%. Đầu tư vào cổ phiếu thuộc phương pháp của Trump là bước đi vững chắc trong thị trường giá lên, mặc dù những nhà đầu tư Mỹ đã tổn thất nặng nề do đồng USD tăng mạnh gần đây.

Ngoài ra, để thể hiện tình yêu với nước Mỹ, chỉ có ba cổ phiếu trong danh mục của ông là của công ty nước ngoài bao gồm Enbridge của Canada, Noble của Anh và Volkswagen của Đức. Đây được xem là bước đi khôn ngoan để lấy lòng tin người dân Mỹ của ứng cử viên đang chạy đua chức Tổng Thống Mỹ như Trump.

Đinh Lộc

Cùng chuyên mục
XEM