'Đại gia' sòng bạc Macau tiến vào Nga

03/07/2013 19:00 PM | Nhân vật

Công ty của tỷ phú casino này đang chuẩn bị mở một sòng bạc ở khu vực biên giới của Nga với Trung Quốc và Triều Tiên.

Báo Wall Street Journal cho biết, kế hoạch trên của ông Lawrence Ho được vạch ra khi Nga bước vào cuộc cạnh tranh thu hút những con bạc cỡ bự của châu Á - đối tượng đã đưa Macau trở thành trung tâm của ngành casino toàn cầu.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với Wall Street Journal, một công ty của tỷ phú Lawrence Ho đã ký thỏa thuận để mở một sòng bạc ở ngoại ô thành phố Vladivostok thuộc vùng Primorye. Đây là một khu vực rộng lớn ở phía Đông của nước Nga, sát biên giới giữa nước này với Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo dự kiến, sòng bạc trên sẽ mở cửa đón khách vào nửa cuối của năm 2014. Đây sẽ là một trong những casino đầu tiên mở cửa ở Nga sau khi nước này ban lệnh cấm vào năm 2009, chỉ cho phép hoạt động sòng bạc ở 4 đặc khu. Theo nguồn tin, hiện công ty của Lawrence Ho vẫn đang thảo luận về quy mô của dự án và chưa đi tới quyết định cuối cùng.

Thông tin về sự xuất hiện của một sòng bạc mới được xem như cú hích lớn cho ngành công nghiệp bài bạc của Nga, quốc gia hiếm khi nằm trong danh sách cân nhắc của các công ty casino do những lo ngại về sự thiếu vắng một cơ chế minh bạch đối với hoạt động quản lý các sòng bạc ở nước này.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, việc Nga có chung đường biên giới với Trung Quốc ở phía Đông Bắc, mức thuế thấp, và mức vốn đầu tư tối thiểu tương đối thấp là những điều kiện đủ hấp dẫn để thu hút các công ty sòng bạc nước ngoài. Các chuyên gia ước tính, các công ty điều hành casino có thể chỉ cần bỏ ra một đôi trăm triệu USD là đủ để bước chân vào thị trường Nga, so với số tiền hàng tỷ USD phải chi để xây dựng những tổ hợp sòng bạc-nghỉ dưỡng ở Macau.

“Nhiều người không nhận ra rằng Vladivostok là đất Nga, nhưng lại là một cơ hội cho các công ty sòng bạc tại châu Á”, ông Dean Macomber, Chủ tịch công ty Macomber International có trụ sở tại Mỹ chuyên tư vấn cho các casino ở Nga, nhận xét.

Theo dự báo của công ty Gaming Market Advisors thực hiện cho chính quyền vùng Primorye, doanh thu ngành sòng bạc của vùng này ban đầu sẽ đạt 1,2 tỷ USD mỗi năm, rồi tăng lên khoảng 5,2 tỷ USD trong vòng 1 thập kỷ sau đó. Công ty này cũng ước tính rằng, mức thuế mà các sòng bạc nộp cho nhà chức trách Primorye sẽ chỉ từ 3-7% doanh thu, thấp hơn nhiều so với mức thuế 93% ở Macau.

Tỷ phú Lawrence Ho đã và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư bên ngoài Macau, nơi duy nhất ở Trung Quốc cho phép đánh bạc. Cha của tỷ phú này là “trùm” sòng bạc Stanley Ho đã độc quyền lĩnh vực sòng bạc ở Macau cho tới khi chính quyền của đặc khu hành chính này cho phép các công ty sòng bạc nước ngoài vào hoạt động cách đây hơn 1 thập kỷ.

Năm ngoái, doanh thu sòng bạc ở Macau đạt mức 38 tỷ USD, cao gấp 6 lần tổng doanh thu của các sòng bạc ở Las Vegas Strip của Mỹ. Ông Lawrence Ho hiện đang xây một tổ hợp casino-resort ở Philippines, dự kiến đi vào hoạt động trong năm tới.

Giữa năm ngoái, chính quyền vùng Primorye đã mời thầu các dự án casino trong vùng. Tháng 3 năm nay, báo chí Nga đưa tin, vùng Primorye đã chọn được 5 công ty sòng bạc tiềm năng từ Mỹ, Malaysia, Macau và Hồng Kông để trình bày thiết kế. Hiện chưa rõ các công ty này có thể xây sòng bạc ở Vladivostok.

Nguồn tin thân cận cho biết, công ty Summit Ascent Holdings mà ông Lawrence Ho nắm cổ phần 37% mới được chính quyền Primorye chọn cách đây vài tuần. Theo dự kiến, sòng bạc mà công ty này xây sẽ cách sân bay Vladivostok chừng 7 dặm. 

Đối với khách chơi bạc ở phía Bắc của Trung Quốc, tới Vladivostok còn gần hơn tới Macau. Ở khu vực này, người Nga thường sang Trung Quốc mua sắm, còn người Trung Quốc rất thích đi Vladivostok để làm việc và nghỉ ngơi.

Ngoài Primorye, Nga cho phép hoạt động sòng bạc ở 3 vùng khác, bao gồm Kaliningrad, Altai và Krasnodar. Các vùng này đều ở những khu vực xa xôi của Nga và cách Trung Quốc xa hơn nhiều so với vùng Primorye.

Theo An Huy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM