Cuộc phỏng vấn "kinh khủng" nhất năm: Tỷ phú đấu khẩu với MC ngay trên sân khấu

25/09/2015 14:24 PM | Nhân vật

Nhà đầu tư nổi tiếng, và cũng là tỷ phú, Vinod Khosla đã có cuộc phỏng vấn trong chương trình TechCrunch Disrupt, nhưng thay vì trả lời câu hỏi, ông lại có thái độ không hài lòng với giới truyền thông.

Công ty công nghệ thực phẩm Hampton Creek là một doanh nghiệp nằm trong danh mục đầu tư của hãng Khosla Ventures và hiện đang là tâm điểm tranh luận thời gian qua.

Trong chương trình TechCrunch Disrupt, biên tập Jon Shieber của TechCrunch đã có vài câu hỏi đối với nhà quản lý Vinod Khosla của Khosla Ventures về hãng Hampton Creek.

Tuy nhiên, ông Khosla không thấy thoải mái khi nói về vấn đề này và cho biết không muốn nói về ngành thực phẩm, đồng thời tỏ thái độ không hài lòng về giới truyền thông.

“Họ (Hampton Creek) đang kinh doanh khá tốt, nhưng có những vấn đề quan trọng hơn mà chúng ta nên thảo luận. Tất cả mọi người đều thích nói về sự chen ngang và những cuộc cách mạng”- ông Khosla nói.

Theo nhà đầu tư này, nếu như mọi người (mà ở đây có ý nói là giới truyền thông) chen ngang và làm gián đoạn sự nghiệp của một ai đó, người đó sẽ bị tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là đối với những người làm nên một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm như Hampton Creek.

“Tôi không muốn nói về ngành thực phẩm, tôi muốn nói về sự chen ngang…tiện thể, công ty (Hampton Creek) đang làm ăn rất tốt”, ông Khosla nói.

Bắt đầu từ đây, cuộc phỏng vấn chuyển thành một cuộc tranh luận có căng thẳng giữa ông Khosla và biên tập Shieber.

Khosla: Đây (chỉ ông Shieber) là một nhà báo có quan điểm riêng và làm cho bài viết trở nên hấp dẫn nhưng không hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Shieber: Vâng, tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được một bài viết thú vị sau khi kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay.

Khosla: Thực tế, tôi biết họ (Hampton Creek) đang hoạt động như thế nào nhiều hơn ông (Shieber).

Shieber: Vậy ngài làm ơn cho chúng tôi biết họ (Hampton Creek) đang hoạt động ra sao.

Khosla: Không không không, chúng ta không cần phải nói về Hampton Creek nữa. Chúng ta đã nói về điều này vào năm trước.

Hampton Creek Just Mayo

Sau đó, biên tập viên chuyển sang câu hỏi về việc liệu Khosla Ventures có nên tiếp tục đầu tư mạo hiểm vào các công ty hay dự án mới hay không. Theo đó, ông Khosla không cho rằng 90% các dự án đầu tư mạo hiểm tạo thêm ra được lợi nhuận, thậm chí 70% số dự án đầu tư có khả năng là thua lỗ.

Tiếp theo đó, ông Shieber hỏi rằng liệu những dự án đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Airbnb và Uber có đang bị định giá cao quá mức hay không, và điều này có vẻ khiến Khosla bực mình.

Khosla: Đây lại là một câu hỏi nữa mà các nhà báo rất ưa thích. Chẳng ai quan tâm xem những công ty trên có được định giá quá cao hay không. Câu hỏi trên chỉ tạo ra ảo giác rằng bạn đã biết vấn đề là gì nhưng chỉ đang tìm kiếm minh chứng cho bài viết. Tôi đảm bảo với bạn rằng bất kỳ ai đưa ra câu trả lời cho bạn trước cuộc phỏng vấn này không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Shieber: Vậy chả lẽ Bill Gurley (một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng khác) cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra?

Khosla: Những gì tôi có thể nói xét theo quan điểm của một doanh nhân, những gì bạn nên làm nếu sự tăng giá của dự án đầu tư chỉ là giả tạo và những gì bạn nên làm nếu không phải như vậy. Đó mới là những câu hỏi quan trọng (mà ông Shierber nên hỏi).

Tiếp theo đó, ông Khosla bắt đầu diễn giải về việc bạn nên đầu tư như thế nào. Biên tập Shieber đã cố hướng cuộc phỏng vấn về chủ đề chính và hỏi vài câu hỏi mới, nhưng ông Khosla từ chối trả lời và muốn được kết thúc phần diễn giải trên của mình.

Vinod Khosla disrupt techcrunch

Sau đó, ông Shieber trả lời rằng “hãy làm những gì ông muốn” và cuộc phỏng vấn từ đây trở nên căng thẳng hơn.

Khosla: Vâng, vậy là tôi không chú ý câu hỏi của anh ta (ông Shieber).

Shieber: Và khán giả cũng không nên tập trung vào nhiều câu trả lời của ông, những câu trả lời này thật tầm thường, nhưng xin mời ông cứ tiếp tục.

Khosla: OK, tôi hy vọng rằng những câu trả lời của tôi đem lại hữu ích cho các nhà khởi nghiệp hơn là cậu (ông Shieber).

Shieber: Chắc chắn rồi thưa ông, bởi ông là người có tiền.

May mắn thay, những lời khuyên của nhà đầu tư Khosla sau đó khá hữu ích, nhưng căng thẳng giữa ông Khosla và biên tập Shieber vẫn không thể xóa bỏ.

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, đạo diễn Jordan Crook của chương trình TechCrunch Disrupt bước lên sân khấu và phát biểu những lời mà các khan giả đều đồng tình.

“Buổi phỏng vấn vừa rồi thật kinh khủng”, ông Crook nói.

Vương Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM