Bốn tháng làm thủ tướng của Medvedev

17/09/2012 13:40 PM | Nhân vật

Thủ tướng Medvedev vừa đón sinh nhật lần thứ 47.

Rời ghế tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev đảm nhiệm chức vụ đứng đầu chính phủ và bận rộn với công việc mới trong 4 tháng qua.

On September 14, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev receives birthday greetings. RIA Novosti offers glimpses into what he did in the four months since he became head of government.
Hôm 14/9 là sinh nhật lần thứ 47 của Thủ tướng Nga Medvedev. RIA Novosti đã tóm tắt 4 tháng trên cương vị đứng đầu chính phủ của ông bằng một loạt ảnh.

Medvedev’s appointment by President Vladimir Putin as prime minister was approved by the State Duma on May 8, 2012
Ông được Tổng thống Vladimir Putin chỉ định giữ chức thủ tướng và được Duma Quốc gia phê chuẩn hôm 8/5. Trước đó, ông là tổng thống Nga nhiệm kỳ 2008-2012 , được ông Putin trợ thủ ở vị trí thủ tướng.

On June 1, Dmitry Medvedev visited a children’s sanatorium at Troitsk
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, thủ tướng Nga đã đến thăm các em nhỏ ở viện điều dưỡng tại thị trấn Troitsk.

On August 8, the anniversary of the 2008 Georgian-South Ossetian conflict, the Prime Minister paid a working visit to South Ossetia.
Ngày 8/6, nhân kỷ niệm vụ đụng độ giữa quân đội Georgia và lực lượng ly khai Nam Ossetia, ông đã có chuyến công tác đến Nam Ossetia.

On June 21, Medvedev was in Rio de Janeiro, where he attended the UN Conference on Sustainable Development (RIO+20)
Hôm 21/6, ông có mặt ở Rio de Janeiro để tham dự Hội thảo Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững (RIO+20).

On June 30, Medvedev held an informal meeting outside Moscow with members of his Government.
Hôm 30/6, ông Medvedev diện trang phục khỏe khoắn tham dự một cuộc họp mặt không chính thức ở ngoại ô Moscow với các thành viên của nội các.

On July 3, Medvedev flew to the Kuril Islands. Like his first visit in 2010, his arrival prompted a sharply negative response in Japan.
Hôm 3/7, Medvedev bay đến quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật Bản, được Tokyo gọi là Lãnh thổ Phía Bắc. Tương tự lần thăm năm 2010, chuyến đi lần này của ông đã khiến Nhật phản ứng mạnh mẽ.

On July 28, the Prime Minister was interviewed by The Times in UK. Before his meeting with the journalists, he took several photographs outside of the Russian Embassy in London
Hôm 28/7, ông có cuộc phỏng vấn với tạp chí The Times của Anh. Trước cuộc gặp với các phóng viên, ông lấy máy chụp lại phong cảnh bên ngoài sứ quán Nga ở London.

On August 6, while en route to Kuzbass, the Prime Minister took several photographs while his train was standing at Topki Station
Hôm 6/8, trên đường đến Kuzbass, thủ tướng Nga tranh thủ chụp vài kiểu ảnh khi tàu chở ông đang đỗ lại ở ga Topki.

On August 6, Dmitry Medvedev descended into the Listvyazhnaya Mine in Belovo
Cùng ngày, ông Medvedev đích thân xuống thị sát hầm mỏ ở Belovo.

August 10, 2012. Medvedev at his Gorki Residence.
Thủ tướng Nga diện vest đạp xe đạp dạo quanh dinh thự Gorki của ông hôm 10/8.

Penza, September 12: Medvedev visited MedEng, an enterprise that manufactures cardiac valves
Ngày 12/9 vừa qua, ông Medvedev đến thăm MedEng, một doanh nghiệp chuyên sản xuất van tim.

Theo Anh Ngọc
Vnexpress/Ria Novosti

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM