Bầu Thuỵ: “Trọng tài bắt không tốt, tôi sẽ bỏ bóng đá”

04/11/2012 08:36 AM | Nhân vật

Sau khi doạ bỏ bóng đá nếu như VFF, VPF không giải quyết vấn đề “1 ông chủ 2 đội bóng” nhưng không có kết quả, bầu Thuỵ quay sang kiểu doạ mới. Lần này là những chỉ trích với trọng tài.

Được biết ông định tặng Sài Gòn XT cho TP.HCM, kết quả đến đâu rồi thưa ông?

- Việc tặng lại đội bóng là để khẳng định CLB Sài Gòn XT sẽ vĩnh viến đóng quân ở TP.HCM, không di chuyển đi bất cứ đâu cả. Đồng thời tôi cũng mong muốn có nhiều nhà tài trợ cho đội bóng. Thậm chí nếu nhà tài trợ nào đủ mạnh, thì đội bóng sẽ đổi tên thành Sài Gòn gì đó, chứ không nhất thiết phải là Sài Gòn XT.

Nhưng nếu TP.HCM không nhận?

- Không có chuyện không nhận được, nếu như TP.HCM không nhận, tôi sẽ giải tán đội luôn.

Vậy số phận các cầu thủ sẽ đi tới đâu?

- Chúng tôi đã có kế hoạch đảm bảo tương lai cho các cầu thủ.

Ông từng doạ VPF sẽ bỏ giải nếu như tình trạng “1 ông chủ 2 đội bóng” của bầu Hiển không được giải quyết. Ông vẫn bảo lưu quan điểm này?

- Thực tế thì sau khi tặng đội bóng cho TP.HCM rồi, tôi không có quyền bắt đội bóng rút lui, nhưng cá nhân tôi sẽ từ bỏ không làm bóng đá nữa.

VFF và VPF đã thông báo cho ông về kết quả cuộc kiểm tra “1 ông chủ 2 đội bóng”?

- Họ vẫn chưa nói gì với tôi cả. Khi nào được thông báo tôi sẽ có ý kiến chính thức.

Ngoài vấn đề bức xúc về “1 ông chủ 2 đội bóng”, ông còn không hài lòng điều gì ở VPF?

- Tôi rất bức xúc công tác trọng tài ở mùa giải trước, đặc biệt là sự phối hợp giữa trọng tài chính và trọng tài biên. Ai cũng đã biết việc bầu Long bỏ bóng đá xuất phát từ việc CLB Hòa Phát HN bị thổi ép trong trận đấu với V.HP tại sân Lạch Tray cuối mùa giải 2011. 

Anh Long là một trong những ông bầu có tâm huyết với bóng đá, đã không thể chịu được nữa và quyết định bỏ cuộc. Nếu vấn đề trọng tài không được thay đổi, tôi khẳng định sẽ làm theo cách của anh Long là bỏ bóng đá.

Còn về trường hợp của Navibank SG, ông không nghĩ rằng mình đang sai luật?

- Tôi hiểu rõ luật quá đi chứ. Em trai tôi có mua Navibank SG nhưng chỉ là đứng giữa và muốn trả ơn trả nghĩa cho Hà Tĩnh, song Hà Tĩnh không dám nhận. Nếu em trai tôi không chuyển giao được Navibak SG cho đối tác khác thì tôi sẽ giải thể đội bóng này hoặc đưa xuống đá hạng Nhất. Hiện tại có nhiều doanh nghiệp đang đàm phán nhưng chúng tôi sẽ phải xem xét. Trước mắt, tôi sẽ lấy 8 cầu thủ chuyển sang Sài Gòn XT.

Xin cảm ơn ông!

Theo Hữu Nghiêm
Vietnamnet

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM