Báo Trung Quốc công bố 10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2013

14/05/2013 07:43 AM | Nhân vật

Tạp chí New Fortune của Trung Quốc mới đây đã đưa ra một danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc đại lục, giống như tạp chí Forbes thực hiện ở phương Tây. Năm nay, 500 người giàu nhất Trung Quốc có tổng giá trị tài sản ròng là 3,58 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 581,55 tỷ USD) và giá trị tài sản trung bình là 7,16 tỷ nhân dân tệ (1,16 tỷ USD).

Sau đây là 10 người giàu nhất Trung Quốc và câu chuyện đằng sau sự thành công của họ:

1. Zong Qinghou (Tống Khánh Hậu)

 - 1

Với trị giá tài sản 70 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 11 tỷ USD;. Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch 67 tuổi của công ty nước giải khát hàng đầu của Trung Quốc được sinh ra trong một gia đình nghèo năm 1945.

Ông từng là công nhân trong một nhà máy và là nhân viên bán hàng trước khi sở hữu một cửa hàng bán nước ngọt và kem năm 42 tuổi.

Tập đoàn Wahaha Hàng Châu của ông là công ty nước giải khát lớn nhất Trung Quốc, có tổng giá trị 11,6 tỷ USD với 150 chi nhánh tại Trung Quốc và 30,000 nhân viên. Tống Khánh Hậu đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2007 và đã ở trụ vững trong danh sách này từ ngày đó. Tống Khánh Hậu hiện là tỷ phú giàu thứ 23 trên thế giới. 


2. Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm)

 - 2

Vương Kiến Lâm là Chủ tịch của Tập đoàn Wanda Đại Liên. Sau 16 năm trong Quân đội Giải phóng Nhân dân, ông bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò quản lý của một công ty phát triển bất động sản.

Năm 1992, ông đã tiếp quản Tập đoàn Wanda Đại Liên và sau đó biến nó thành một công ty bất động sản trị giá 220 tỷ nhân dân tệ ( 35,75 tỷ USD) bao gồm các trung tâm mua sắm, khách sạn và rạp chiếu phim sang trọng và công ty AMC của Mỹ. Tài sản của Vương Kiến Lâm lên đến 54 tỷ nhân dân tệ (8,78 tỷ USD), và là người giàu thứ 128 trên thế giới. 

3. Liu Yongxing (Lưu Vĩnh Hạnh)

 - 3

Ông thành lập Tập đoàn East Hope năm 1982, là một trong những doanh nhân đầu tiên sau cải cách kinh tế của Trung Quốc. Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực hóa chất và phân bón. Liu có trị giá tài sản ròng 42 tỷ nhân dân tệ (6,83 tỷ USD).

4. Ma Huateng (Mã Hóa Đằng)

 - 4

Ma Huateng là gương mặt trẻ nhất trong danh sách này. Ông sinh năm 1971 và thành lập công ty Tencent năm 1998. Tencent sở hữu QQ, một trong những công cụ tin nhắn tức thời phổ biến nhất tại Trung Quốc. Sau đó Công ty này đã đa danh mục đầu tư sang lĩnh vực trang web xã hội và trò chơi trực tuyến. Ma có tài sản ròng 40,51 tỷ nhân dân tệ (6,58 tỷ USD).

5. Liang Wengen (Lương Ổn Căn)

 - 5

Lương Ổn Căn là người sáng lập Tập đoàn Sany, một tập đoàn công nghiệp nặng. Tài sản của của ông trị giá 38 tỷ nhân dân tệ (6,18 tỷ USD)

6. Xu Jiayin (Từ Gia Ân)

 - 6

Từ Gia Ân là người sáng lập Tập đoàn Bất Động Sản Evergrande sở hữu đất tại 22 thành phố trên khắp Trung Quốc. Tài sản của ông lên đến 35,15 tỷ nhân dân tệ (5,71 tỷ USD). Ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, đứng đầu Danh sách từ thiện của tạp chí Forbes Trung Quốc trong năm 2011 và 2012. 

7. Robin Li (Lý Ngạn Hùng)

 - 7

Lý Ngạn Hùng là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Công ty Baidu, công ty sở hữu công cụ tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc- Baidu. Li học tại Đại học Bắc Kinh và nhận được bằng thạc sĩ từ Đại học SUNY Buffalo ở bang New York. Ông thành lập Baidu vào năm 2000. Tài sản của Li trị giá 34,9 tỷ nhân dân tệ (5,67 tỷ USD).

8. Yang Huiyan (Dương Huệ Nghiên)

 - 8

Dương Huệ Nghiên là cổ đông chính của Country Garden Holdings, một công ty phát triển bất động sản do cha cô thành lập năm 1997. Năm 2005, cha của cô chuyển giao cổ phần của mình trong công ty cho cô.

Năm 2007, tạp chí Forbes gọi cô là người phụ nữ giàu nhất châu Á với giá trị tài sản 32,98 ( 5,36 tỷ USD). Cô cũng là nữ đại diện duy nhất có mặt trong danh sách này.

9. Xu Rongmao

 - 9

Xu là người sáng lập và chủ tịch đoàn Shimao Property, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất ở Thượng Hải. Ông có giá trị tài sản ròng lên đến 32,8 tỷ nhân dân tệ (5,33 tỷ USD).

10. Zhang Shiping & Gia đình

 - 10

Zhang Shiping là chủ tịch của Tập đoàn Weiqiao Sơn Đông, công ty sở hữu nhiều nhà máy điện. Zhang Shiping và gia đình ông sở hữu tổng cộng 48,79 phần trăm của tập đoàn này Weiqiao, trị giá 30 tỷ nhân dân tệ (4,88 tỷ USD).

Theo ThuTrang

duchai

Cùng chuyên mục
XEM