Apple: Lương CEO chỉ bằng 1/9 lương giám đốc bán lẻ

08/05/2015 08:46 AM | Nhân vật

Angela Ahrendts, giám đốc bán mảng kinh doanh bán lẻ và trực tuyến của Apple, đã được trả gần 83 triệu USD trong năm 2014. Với mức lương cao ngất ngưởng này cô trở thành doanh nhân nữ có mức lương cao nhất tại Mỹ trong năm 2014.

Angela Ahrendts, giám đốc bán mảng kinh doanh bán lẻ và trực tuyến của Apple, đã được trả gần 83 triệu USD trong năm 2014. Với mức lương cao ngất ngưởng này cô trở thành doanh nhân nữ có mức lương cao nhất tại Mỹ trong năm 2014.

So với mức lương 9,2 triệu USD của Tim Cook, mức lương của Ahrendts cao gần gấp 9 lần.

Khoản tiền 82,6 triệu USD mà bà Ahrendts nhận được trong năm ngoái bao gồm một khoản thưởng ngay sau khi kí hợp đồng và một khoản bồi thường toàn bộ những khoản thưởng mà bà phải hy sinh khi bỏ vị trí ở Burberry.

Apple cho rằng bà Ahrendts "là một sự bổ sung hoàn hảo cho đội ngũ điều hành của công ty với kinh nghiệm và khả năng dẫn dắt cả hai mảng bán hàng đó là cửa hàng bán lẻ và trực tuyến". Bà Ahrendts phụ trách các hoạt động và mở rộng các cửa hàng bán lẻ và trực tuyến của Apple. Thời điểm hiện tại, Apple đang tập trung phát triển các cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc.

Bà Ahrendts thay thế cho ông Dixons John Browett, người đã rời khỏi Apple sau khi giữ vị trí này sáu tháng. Trong hồ sơ đệ trình Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) hồi tháng Một, Apple cho biết mức lương trong năm 2014 của Ahrendts là 73,3 triệu USD.

Trước khi rời bỏ Burberry, bà Ahrendts là một trong những giám đốc được trả lương cao nhất Vương quốc Anh và nắm giữ nhiều khoản thưởng bằng cổ phiếu của Burberry giá trị khoảng 37 triệu USD. Mỗi năm, bà còn nhận được thưởng tiền mặt và quà từ Burberry với giá trị trên 5 triệu USD. Mức thưởng mà bà nhận được cao hơn mức thưởng của tất cả những giám đốc khác ở Burberry.

>> Apple, Samsung làm hòa, giới công nghệ 'khiếp vía'

Theo ĐHK

Cùng chuyên mục
XEM