5 vụ ly hôn đắt giá nhất Trung Quốc

22/10/2012 08:07 AM | Nhân vật

Hôn nhân tan vỡ dẫn đến việc những ông chủ giàu có của Trung Quốc phải chấp nhận bỏ ra khoản tiền "kếch xù" hoặc lượng cổ phần trị giá hàng triệu USD trong công ty cho vợ cũ.

5. Vụ ly hôn của Zhao Bingxian và Lu Juan

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn đầu tư vốn Trung Quốc.

Bồi thường hôn nhân: Có khả năng lên tới một tỷ nhân dân tệ (158,7 triệu USD)

Ông Zhao Bingxian, 49 tuổi là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty đầu tư nổi tiếng của Trung Quốc, Tập đoàn đầu tư vốn Trung Quốc. Zhao được mệnh danh là Warren Buffett của Trung Quốc bởi có tầm nhìn đầu tư xuất chúng. Do vậy, các công ty Trung Quốc luôn mong muốn được Zhao chú ý.

Ông Zhao Bingxian và bà Lu Juan, kết hôn vào năm 1986 khi đang phục vụ trong quân đội và tháng 8/2011 thì cuộc hôn nhân của họ chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, vụ ly hôn của họ không diễn ra bình yên và lặng lẽ khi bà Lu đệ đơn lên tòa án kiện chồng cũ có hành vi hành bạo lực gia đình trong một thời gian dài.

Ngoài ra, đơn kiện cũng cáo buộc ông ngoại tình và bí mật phân tán tài sản chung của hai vợ chồng. Cuộc chiến ly hôn của họ diễn ra trong một thời gian dài khi bà Lu đệ đơn ly hôn vào tháng 7/2010 nhưng ông Zhao từ chối xuất hiện tại tòa với nhiều lý do khác nhau. Bà Lu cho biết, tài sản chung của hai vợ chồng nhiều hơn hai tỷ nhân dân tệ (317,5 triệu USD)

4. Vụ ly hôn của Ji Zenghe và Zhang Qiuhua

Ông chủ của Tập đoàn bất động sản The Place và cô vợ mới Jessey Meng(ảnh chính, lớn) cùng vợ cũ Zhang Qiuhua (ảnh nhỏ, bên trên).

Bồi thường ly hôn: Có thể hơn 2,14 tỷ nhân dân tệ (339,7 triệu USD)

Tháng 9/2012, Ji Zenghe, Chủ tịch của “gã khổng lồ” bất động sản, The Place, có trụ sở chính ở Bắc Kinh bị vợ cũ là Zhang Qiuhua kiện đòi chia lại tài sản chung sau vụ ly hôn của họ.

Cặp vợ chồng Ji và Zhang kết hôn năm 1995 và “đồng cam cộng khổ” cùng nhau gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, 5 năm sau đó, họ ly hôn. Sau đó, Zhang giữ lại ba ngôi nhà, được bồi thường thêm 40 triệu nhân dân tệ (6,35 triệu USD) và một công ty trị giá 200 triệu nhân dân tệ (31,7 triệu USD) tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, không lâu sau, Zhang phát hiện ra Ji cố tình yểm nhẹm một phần tài sản chung của họ và sau đó tuyên bố, cô phải được chia một nửa trong 65% cổ phần của Ji trị giá khoảng 4 tỷ USD (634,9 triệu USD). Ngoài ra, Zhang cũng cáo buộc người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Jessey Meng chính là người thứ 3 phá vỡ cuộc hôn nhân của họ. Meng và Ji kết hôn vào tháng 3/2011.

3. Vụ ly hôn của Yuan Jinhua và Wang Haiyan

Tài phiệt Yuan Jinhua và vợ cũ, Wang Haiyan.

Bồi thường ly hôn: 2,26 tỷ nhân dân tệ (358,7 triệu USD)

Wang Haiyan nhận được khoản bồi thường ly nhân kếch xù từ người chồng tài phiệt, Yuan Jinhua, 53 tuổi, phó Chủ tịch và cũng là người đồng sáng lập Tập đoàn Sany, nhà sản xuất máy móc hạng nặng hàng đầu Trung Quốc. Nhờ vậy, Wang Haiyan dù chỉ là một bác sĩ sản-phụ khoa bình thường ở Hồ Nam, Trung Quốcnhưng đã lọt vào danh sách 500 người mới giàu do tạp chí Fortune bình chọn với thứ hạng 492.

Tuy nhiên, chồng cũ của bà Wang, sau khi mất một khối lượng tài sản không nhỏ bởi vụ ly hôn đã tụt từ vị trí thứ 7 xuống vị trí 333 trong danh sách 500 củaFortune. Ông Yuan hiện sở hữu khối tài sản trị giá Wang 3,58 tỷ nhân dân tệ (568,3 triệu USD), tương đương 5% cổ phần trong Sany.

2. Vụ ly hôn của Qiu Jianlin và Zhu Danfeng

Ông chủ của Tập đoàn Hengyi Zhejiang.

Ngày 16/4/2011, Chủ tịch của Tập đoàn Hengyi Zhejiang là Qiu Jianlin, 49 tuổi cho biết, ông đã chia cho vợ cũ là Zhu Danfeng một nửa trong 52,38% cổ phần của mình trong Tập đoàn Hengyi. Đây là nhà cung cấp sợi hóa học lớn nhất Trung Quốc cho ngành công nghiệp dệt may nước này.

Với số cổ phần được chia trị giá tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ (793, 7 triệu USD), Zhu bỗng chốc lọt vạo danh sách 50 nữ tỷ phú thành công nhất Trung Quốc do tạp chíHurun bình chọn.

Trước đó, cặp đôi bắt đầu với hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng, phát triểncông ty từ một nhà sản xuất nhỏ tới một đế chế chuyên cung cấp sợi hóa học cho ngành công nghiệp may kếch xù của Trung Quốc. Tập đoàn Hengyi Zhejiang ước tính trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ (3,2 tỷ USD).

1. Vụ ly hôn của Du Shuanghua và Song Yahong

"Ông trùm" nghành thép của Trung Quốc Du Shuanghua và vợ cũ, Song Yahong.

Bồi thường hôn nhân: Có thể 25 tỷ nhân dân tệ (4 tỷ USD)

Vụ ly hôn của Du Shuanghua và Song Yahong được cánh truyền thông cho là không chỉ lạ lùng mà còn giật gân. Song Yahong là vợ của ông trùm trong lĩnh vực sắt thép của Trung Quốc Du Shuanghua. Tháng 9/2011, bà Song Yahong khiến dư luận Bắc Kinh sửng sốt khi đệ đơn kiện chồng cũ lên một một tòa án ở Bắc Kinh.

Bà Song cho biết, trên thực tế, cô đã đệ đơn xin ly hôn với ông Du, Chủ tịch tập đoàn Thép Rizhao, cách đây 11 năm tại một tòa án địa phương ở thành phố Hengshui, tỉnh Hebei.
 
Tuy nhiên bà cũng tuyên bố, vào thời điểm ấy, bà không hiểu rõ lắm về luật hôn nhân nên chịu thiệt thòi. Do vậy, nay bà Song đệ đơn kiện, đòi được chia một nửa khối tài sản trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (7,9 tỷ USD) mà người chồng tài phiệt sở hữu.
 
Tòa xử lại vụ ly hôn này hồi tháng 8/2012 nhưng ông Du vắng mặt nên vụ kiện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, nếu phán quyết cuối cùng của tòa nghiêng về phía bà Song, cựu phu nhân của ông trùm sắt thép Trung Quốc sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.
 
Theo Phương Đăng
Zing/Infonet

duchai

Cùng chuyên mục
XEM