13 sự thật có thể bạn chưa biết đến về Steve Jobs

05/11/2015 14:30 PM | Nhân vật

Steve Jobs từng thử chất kích thích LSD một vài lần và tuyên bố rằng đó là một trải nghiệm sâu sắc và là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông.

Những ai là fan của AppleSteve Jobs hẳn rất háo hức mong chờ bộ phim tiểu sử về nhà sáng lập huyền thoại này. Những câu chuyện đáng kinh ngạc của Steve Jobs sẽ được tiết lộ trong bộ phim Steve Jobs. Trước khi bộ phim được công chiếu, sau đây là 13 sự thật bạn chưa từng biết về ông.

Ông được nhận làm con nuôi

Cha đẻ của Steve Jobs là Abdulfattah Jandali, lớn lên ở Syria và gặp mẹ ruột của ông, Joanne Schieble tại Đại học Wisconsin. Ở tuổi 23, cả hai đều nghĩ rằng quá trẻ để kết hôn và có một đứa con ngoài giá thú là điều khó khăn vì vậy họ đã cho con mình để cha mẹ nuôi của Steve là Paul và Clara nuôi nấng. Họ nuôi dưỡng Steve Jobs cùng lời hứa sẽ cho ông tới trường đại học.

Ông từng bị bắt nạt

Khi còn học lớp 6 tại trường Critten Middle School, Steve Jobs từng bị bạn bè bắt nạt vì khác chúng bạn. Điều này khiến ông đưa ra tối hậu thư cho cha mẹ rằng sẽ bỏ học nếu họ không chuyển trường cho mình. Vì vậy, họ chuyển đến Los Altos ở California (nơi sinh ra của Apple), cũng là nơi ông gặp kỹ sư đồng nghiệp Bill Fernandez, người giới thiệu ông với đồng sáng lập Apple Steve Wozniak.

Ông là một phật tử

Năm 1974 sau một thời gian làm việc cho công ty chuyên về các thiết bị điện tử và trò chơi video Atari, Jobs đến Ấn Độ trong 7 tháng để tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh. Ông thường ngồi thiền định và được biết đến là một người ăn kiêng trường phái pescatarian (những người ăn cá nhưng không ăn thịt). Ông cũng thích đi chân đất.

Ông một sinh viên bỏ học

Jobs tốt nghiệp trung học Homestead tại thung lũng Silicon, nhưng đã bỏ trường đại học Reed ở Oregon vì ông không muốn chi tiêu tiền của cha mẹ. Mặc dù vậy ông cũng theo đuổi một số lớp học, bao gồm cả thư pháp. Trong bài phát biểu năm 2005 của mình tại đại học Stanford, Jobs tuyên bố rằng nếu ông không tham dự vào lớp học thư pháp thì Mac sẽ không có nhiều phông chữ cũng như khoảng cách đều nhau đến vậy.

Ông từng thử thuốc phiện

Jobs từng thử chất kích thích LSD một vài lần và tuyên bố rằng đó là một trải nghiệm sâu sắc và là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Ông cho biết nó đã giúp ông suy nghĩ khác biệt.

Ông từng gạt bỏ làm đối tác với Steve Wozniak

Khi Jobs làm việc cho Atari, ông từng làm một bảng mạch cho video game Breakout. Ông nói với Wozniak rằng họ sẽ chia lợi nhuận đồng đều nếu chúng được Atari sử dụng. Jobs dường như nói với Wozniak được trả tiền 700 USD, mang cho ông 350 USD. Trong thực tế Atari đã dành ra một khoản 5.000 USD điều đó có nghĩa rằng đáng lẽ Wozniak có khoảng 2.500 USD.

Hewlett Packard từng dành cho Jobs một công việc mùa hè

Khi Jobs lên 12 tuổi, người sáng lập HP Bill Hewlett dành cho ông một công việc vào kỳ nghỉ hè khi Steve Jobs gọi cho ông hỏi về những phần việc trong một dự án điện tử. Ngay từ bé Steve Jobs đã quan tâm tới kỹ thuật khi ông từng giúp cha nuôi của mình sửa chữa những thứ trên bàn làm việc của ông.

Ông từng bị sa thải khỏi Apple

Jobs từng bị sa thải bởi cựu giám đốc điều hành Pepsi John Sculley khi ông nói với hội đồng quản trị rằng Steve Jobs còn quá trẻ. Chính Steve Jobs là người tuyển dụng John Sculley vào Apple. Sau đó Jobs bắt tay vào dự án máy tính khác là NeXT, tuy nhiên doanh số bán hàng không máy sáng sủa bởi giá một chiếc máy tính NeXT quá đắt. Sau này Apple mua lại NeXT từ đó Steve trở lại Apple. Nhiều người cho rằng sự kết hợp của phần cứng NeXT với Apple tạo ra kết quả là hệ điều hành iOS sử dụng cho iPhone.

Ông từng một trong những người trẻ nhất trong danh sách bình chọn của Forbes

Thành công của Steve Jobs đồng nghĩa với việc ông được tạp chí Forbes vinh danh. Ông là người thứ 17 trong danh sách những người quyền lực nhất năm 2010, thứ 39 trong danh sách 400 người giàu có năm 2011 và thứ 110 trong những tỷ phú năm 2011.

Ông phủ nhận quan hệ cha con

Jobs có một người con với Chrisann Brennan (bạn gái trung học của mình) có tên Lisa. Ngay cả sau khi xét nghiệm DNA chứng tỏ ông là người cha, ông vẫn tiếp tục phủ nhận điều này và nói ông bị vô sinh. Ông từng đặt tên cho máy tính Apple Lisa trùng hợp với tên cô con gái.

Ông là một trong những người sáng lập Pixar

Jobs là một cổ đông lớn của Pixar, trước đây được biết dưới tên Graphics Group.

Ông khiến Google thay đổi màu vàng trong chữ "O"

Jobs từng gọi cho cựu phó chủ tịch của Google, Vic Gundotra và nói với ông rằng O thứ hai trong Google có bóng của màu vàng bị lỗi và ông nên sửa chữa nó. Rõ ràng, Steve đã có sự chú ý chi tiết đáng kinh ngạc.

Mộ của Steve Jobs không được đánh dấu

Jobs được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy vào năm 2003. Ông đã cố gắng chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên như ăn chay, châm cứu và dược thảo. Ông chống lại thuốc tây y. Jobs qua đời tại nhà riêng ở Palo Alto bên cạnh gia đình mình. Những lời cuối cùng của ông là "Oh wow. Oh wow. Oh wow."

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM