12 doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2014

07/11/2014 10:10 AM | Nhân vật

Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Jack Ma... là những doanh nhân quyền lực đang nỗ lực làm việc chăm chỉ để giúp thay đổi thế giới theo những cách tốt đẹp nhất.

Tạp chí Forbes mới công bố danh sách 100 người quyền lực nhất hành tinh. Đây đều là những nhân vật đang có tầm ảnh hưởng và thống trị thế giới. Câu hỏi đặt ra là các chính trị gia số một hay doanh nhân giàu có bậc nhất đang chiếm đa số trong danh sách này? Theo đó, bên cạnh những tên tuổi lớn trong giới chính trị như Giáo hoàng Pope Francis, các doanh nhân, tỷ phú như Bill Gates, Mark Zuckerberg lần lượt xếp ở thứ hạng rất cao trong danh sách.

Dưới đây là 12 doanh nhân điển hình có mặt trong danh sách. Họ không chỉ giàu có mà còn đang làm việc chăm chỉ để giúp thay đổi thế giới theo những cách tốt đẹp nhất có thể.

Terry Gou (Xếp hạng: 71)

Terry Gou là lãnh đạo của Foxcom, công ty được biết đến rộng rãi như một nhà sản xuất gia công mặt hàng điện tử lớn nhất trên thế giới. Nó hiện là nhà cung cấp cho rất nhiều công ty lớn như Apple, HP, Sony và Nokia.

Với tổng giá trị tài sản lên tới 6,9 tỷ USD và còn đang có xu hướng tăng hơn nữa, việc Gou lọt vào danh sách này có thể gây ra nhiều tranh cãi bởi những lùm xùm xung quanh cáo buộc bóc lột lao động tại Foxcom. Tuy nhiên, những thành công của ông là không thể phủ nhận.

Ma Huateng (Xếp hạng: 53)

Ma Huateng là nhà sáng lập, CEO đồng thời là chủ tịch của công ty internet của Trung Quốc là Tencent. Dưới sự lãnh đạo của Ma Huateng, Tencent thu lợi từ các trò chơi trực tuyến bằng việc cho khách hàng sử dụng miễn phí các dịch vụ như tin nhắn. Hiện anh đang là người giàu có thứ 3 tại Trung Quốc (sau hai cái tên quyền lực là Jack Ma và Robin Li).

Elon Musk (Xếp hạng: 53)

Elon Musk là nhà sáng lập và CEO của Tesla và SpaceX. Anh mới dành được hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với NASA vào tháng 9 và sau đó tháng 10 vừa qua anh tiếp tục tuyên bố mẫu xe Model D có khả năng tự đỗ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành ô tô.

Robin Li (Xếp hạng: 41)

Google có thể phổ biến rộng rãi ở Mỹ nhưng Baidu của tỷ phú Robin Li lại là công cụ tìm kiếm dẫn đầu tại Trung Quốc. 

Masayoshi Son (Xếp hạng: 38)

Nhà sáng lập và CEO của SoftBank, Nhật Bản đã đầu tư 20 triệu USD vào Alibaba 14 năm trước và bây giờ ông đang tìm kiếm những khoản đầu tư mới, đặc biệt là tại Ấn Độ. Ông đang lên kế hoạch tài chính lên tới 10 tỷ USD cho thương mại điện tử trong vòng 10 năm tới. Điều này là không có gì mới bởi Son từng sáng tạo ra một công cụ dịch và bán với giá 1 triệu USD. Khi còn đi học, ông thề rằng theo đuổi ít nhất một ý tưởng kinh doanh mỗi ngày.

Jack Ma (Xếp hạng: 30)

Nhà sáng lập Alibaba hiện là người đàn ông giàu nhất Trung Quốc sau thương vụ IPO thành công chưa từng có trong lịch sử vào tháng 9 vừa qua. Câu hỏi duy nhất hiện nay là: Tiếp theo sẽ là gì? Về mặt kinh doanh, Jack Ma sẽ tiếp tục giúp Alibaba phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, không quá ngạc nhiên nếu ông sẽ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động từ thiện trên thế giới.

Michael Bloomberg (Xếp hạng: 23)

Sau khi dừng các hoạt động chính trị, cựu thị trưởng thành phố New York quay trở lại lãnh đạo công ty riêng của mình. Nhà sáng lập và CEO của hãng tin Bloomberg hiện sở hữu 88% cổ phẩn của công ty với doanh thu đạt được năm 2014 là hơn 9 tỷ USD. 

Mark Zuckerberg (Xếp hạng: 22)

Mark tiếp tục gây nhiều bất ngờ từ kỹ năng nói tiếng nước ngoài đến việc đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực truyền thông xã hội bao gồm cả Ello. Cổ phiếu của Facebook giúp tổng tài sản của Mark tăng tới 15 tỷ USD so với năm ngoái. Hiện Facebook đang là mạng xã hội phổ biến nhất thế giới và được sử dụng bởi 20% dân số thế giới.

Jeff Bezos (Xếp hạng: 16)

Jeff Bezos đang giúp Amazon hiện hữu ở khắp mọi nơi. Từ việc mua lại tờ Washington Post vào tháng 8 năm 2013 cho đến tuyên bố gần đây đầu tư 2 tỷ USD cho Amazon tại Ấn Độ. Bezos hiện mới chỉ 50 tuổi và sở hữu 18% của Amazon, con đường phía trước của anh còn rất rộng mở.

Sergey Brin và Larry Page (Xếp hạng: 9)

Đây là hai nhà đồng sáng lập Googe. Page đã đảm nhận một số thương vụ mua lại trong năm vừa qua còn Brin tập trung vào phát triển GoogleX. Cả hai đang cùng góp sức đưa Google thâm nhập vào mọi hoạt động trong đời sống của con người trên toàn thế giới theo một cách dễ dàng nhất. Đây là lý do hoàn toàn thuyết phục khiến Sergey Brin và Larry Page đứng ở vị trí khá cao trong danh sách này.

Bill Gates (Xếp hạng: 7)

Tính đến đầu tháng 11, tổng giá trị tài sản của đồng sáng lập Microsoft lên tới 81,6 tỷ USD giúp ông đứng vị trí thứ 7 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Hiện Gates đang hoạt động như một nhà từ thiện tại tổ chức Bill&Melida Gates. Lần gần đây nhất ông tuyên bố sẽ dành 500 triệu USD để chiến đấu với sốt rét và một số bệnh tật khác đang đe doạ cuộc sống con người trên toàn thế giới.

>> Điểm thú vị của danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM