Nhắn tin, đừng bao giờ kết thúc bằng dấu chấm nếu không muốn bị ghét và coi là 'dở hơi', nghiên cứu xác nhận

31/01/2018 15:51 PM | Sống

Nếu không muốn bị ghét, hoặc là không dùng dấu gì chứ đừng bao giờ kết thúc tin nhắn chat của bạn bằng một dấu chấm câu. Nghiêm túc đấy!

Giả sử bạn nhắn tin cho một cậu bạn thân rủ đi uống và anh ta trả lời, "xin lỗi, nay mình bận rồi." Bây giờ, tưởng tượng họ trả lời khác đi, "xin lỗi, nay mình bận rồi!"

Chỉ một dấu câu thôi có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc bạn bị ghét hay không. Đó là bởi vì chỉ những 'đứa khùng' mới kết thúc tin nhắn của mình bằng dấu chấm.

Hay hãy thử đọc một đoạn chat này xem bạn có phát 'khùng' lên không nhé:

"gặp nhau không em?

ok anh.

mấy giờ em xong

6h anh.

anh đón em ở đâu nhỉ

ở công ty nhé anh. hẹn gặp lại anh."

Một nghiên cứu mới từ đại học Binghamton đã xác thực sự hoài nghi bấy lâu của chúng ta rằng việc kết thúc tin nhắn bằng dấu chấm câu có thể khiến tin nhắn của bạn nghe có vẻ xấu tính.

Khi mọi người dùng dấu chấm câu, họ bị đánh giá là kém chân thành hơn với những tin nhắn không dùng dấu chấm cuối câu. Hiệu ứng này không hiện diện khi mọi người viết thư tay cho nhau.

Nhắn tin, đừng bao giờ kết thúc bằng dấu chấm nếu không muốn bị ghét và coi là dở hơi, nghiên cứu xác nhận - Ảnh 1.

"Nhắn tin khác với cuộc đối chuyện mặt đối mặt ở chỗ nó thiếu các dấu hiệu xã hội," phó giáo sư Celia Klin, người dẫn đầu nghiên cứu này cho biết.

"Khi nói chuyện, mọi người dễ dàng truyền tải các thông tin xã hội và cảm xúc bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt, giọng điệu, ngừng nghỉ..." Klin nói.

"Mọi người rõ ràng không thể sử dụng những cơ chế này khi nhắn tin. Vì vậy, họ phải phụ thuộc vào mọi công cụ có thể – như các biểu tượng cảm xúc, nói lái, và theo dữ liệu của chúng tôi, dấu chấm câu."

Theo Klin và đồng nghiệp, đây là dấu hiệu cho thấy dấu chấm câu đã dần đi đến ngày tận thế khi người ta ngày càng chat, nhắn tin nhiều hơn là viết thư tay, hay email.

Nhắn tin, đừng bao giờ kết thúc bằng dấu chấm nếu không muốn bị ghét và coi là dở hơi, nghiên cứu xác nhận - Ảnh 2.

Chấm câu không còn là một cách đúng đắn để kết thúc câu. Nó là hành động khiêu khích chiến tranh tâm lý với những người bạn của bạn. Trong nghiên cứu tiếp theo, các nhà nghiên cứu thấy rằng sử dụng dấu chấm than (!) lại khiến tin nhắn của bạn nghe có vẻ chân thật hơn là không sử dụng dấu gì ở cuối câu.

Vì vậy, nếu bạn là một yêu thích ngữ pháp và nhất thiết phải kết thúc tin nhắn bằng một dấu chấm cho đúng chuẩn (Uh, tớ đến đây. Đợt một chút.), bạn đã được báo trước hậu quả rồi đấy!

Phong Vân

Cùng chuyên mục
XEM