Nhận hàng trăm tin nhắn từ cổ đông vì giá cổ phiếu giảm gần 1/2, Chủ tịch Coteccons: Tôi thấy da tôi đã dày hơn hẳn, mặt tôi đã dày hơn trước

25/04/2022 20:03 PM | Kinh doanh

Vị Chủ tịch Coteccons cũng đưa ra lời trấn an cổ đông về tương lai của cổ phiếu CTD trong năm 2022.

Giá cổ phiếu là một trong những chủ đề được cổ đông nhắc đến nhiều nhất trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Coteccons diễn ra vào chiều 25/4. Nhiều cổ đông cho biết rất có niềm tin vào công ty nên kiên trì giữ cổ phiếu CTD trong thời gian dài. Tuy nhiên giá cổ phiếu này vẫn chứng kiến những phiên giảm liên tục từ mức 100.000 đồng xuống còn 57.000 đồng/cổ phiếu khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng.

Một cổ đông tâm sự rằng luôn tin tưởng vào Công ty nên kiên trì nắm giữ CTD trong thời gian dài. Tuy nhiên chỉ trong một tháng, tài khoản của người này đã "bay" 75%.

Trả lời các câu hỏi về chủ đề này, Chủ tịch Coteccons - Bolat Duisenov tâm sự: "Tôi nhận cả trăm tin nhắn, nhiều cổ đông không hài lòng, bày tỏ thẳng thán, trực diện với tôi. Tôi ghi nhận tất cả. Rất nhiều câu hỏi rằng kết quả năm nay thế này thì năm sau thế nào".

Ông hài hước chia sẻ thêm: "Tôi đảm nhiệm vị trí này khoảng 1 năm rưỡi, tôi thường nhận được hàng trăm tin nhắn của cổ đông. Một số là than phiền, một số còn đe doạ và gần như tôi thấy da tôi đã dày hơn hẳn, mặt tôi đã dày hơn trước".

Nhận hàng trăm tin nhắn từ cổ đông vì giá cổ phiếu giàm gần 1/2, Chủ tịch Coteccons: Tôi thấy da tôi đã dày hơn hẳn, mặt tôi đã dày hơn trước - Ảnh 1.

Vị Chủ tịch nhấn mạnh, thị trường chứng khoán không dành cho những nhà đầu cơ ngắn hạn. Nên nhìn vào những tố chất nền tảng của công ty, khi đầu tư phải có niềm tin vào năng lực công ty. Ông Bolat tự tin giá cổ phiếu CTD sẽ tăng trở lại vào cuối năm nay.

"Coteccons có khoảng 1.800 nhân viên. Chúng ta có trách nhiệm với 1.800 gia đình đó. Với cương vị Chủ tịch, tôi phải đề cao tinh thần đoàn kết. Trước khi đến với Coteccons, tôi là nhà đầu tư. Khi tiếp cận bất kỳ một công ty nào, trước khi nhìn vào những con số tài chính, tôi nhìn vào con người của họ. Coteccons là công ty có nền móng vững chắc bất chấp những bài báo, những thông tin.

Chúng ta có một tương lai tươi sáng. Chúng ta cần nhìn vào tương lai dài hạn khi đưa ra quyết định. Những gì chúng tôi đã làm trong năm 2021 -2022 là hết sức mình, không ai làm 50% mà thậm chí làm 100-200% sức lực", ông Bolat chia sẻ với cổ đông.

Cũng tại ĐHĐCĐ, một cổ đông khác đồng tình với Coteccons trong quan điểm ở giai đoạn khó khăn, Công ty tập trung bảo vệ quyền lợi, cuộc sống của nhân viên và chất lượng công trình. Tuy nhiên, "còn quyền lợi của cổ đông thì sao? Phải chăng HĐQT bỏ quên lợi ích của cổ đông?"

Trả lời câu hỏi hóc búa này, Chủ tịch Coteccons cho rằng tất cả luôn muốn tìm sự cân bằng tốt nhất.

"Trong bất kỳ chuỗi giá trị nào, tất cả đội ngũ đều đang làm việc với sự cam kết, tinh thần minh bạch. Và anh chị thấy bàn chủ toạ ngồi đây, mỗi người có chuyên môn của mình, để đối thoại với cổ đông, giải đáp tất cả. Chúng tôi luôn hướng đến việc chăm sóc lợi ích cho cổ đông nhưng chúng ta cũng thấy rằng, doanh thu - lợi nhuận là thu từ khách hàng.

Mà ai là người mang lại doanh thu? Đó là những con người, nhân viên của chúng ta. Nếu chúng ta đảm bảo được công việc, đời sống của họ thì họ là những người giúp chúng ta, mang lại giá trị cho khách hàng. Những điều đó sẽ thể hiện vào kết quả doanh thu - lợi nhuận trong dài hạn. Phải tìm được điểm cân bằng ích cho các bên. Bên cạnh đó, trong từng thời điểm thì cần ưu tiên lợi ích của một bên nào đó", ông Bolat chia sẻ quan điểm.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM