Nhận được 1.400 USD từ chính phủ, dân Mỹ đổ khoản tiền kỷ lục gần 57 tỷ USD vào TTCK chỉ trong 1 tuần

20/03/2021 14:00 PM | Xã hội

Các nhà phân tích của Goldman Sachs viết trong lưu ý hôm 17/3: "Khoản tiền hỗ trợ này có thể được người dân sử dụng theo cách của họ, có thể được đầu tư vào các quỹ tương hỗ và quỹ ETF cũng như các loại tài sản khác."

Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư chứng khoán tại Mỹ đã đổ lượng tiền kỷ lục vào các quỹ tương hỗ và quỹ ETF. Xu hướng này đã thúc đẩy chỉ số Dow Jones có phiên lần đầu vượt mốc 33.000 điểm và S&P 500 cũng chạm đỉnh lịch sử.

Hôm 19/3, BofA Global Research cho biết dòng vốn đổ vào các quỹ đầu tư chứng khoán của Mỹ đã đạt mức kỷ lục theo tuần là 56,76 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 17/3. Con số này tăng mạnh từ mức 16,83 tỷ USD từ một tuần trước đó. Hôm 17/3, Dow Jones đã lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 33.000 điểm, trong khi S&P 500 cũng chạm mức cao nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, Goldman Sachs ước tính rằng dòng vốn đổ vào các quỹ chứng khoán toàn cầu đạt kỷ lục danh nghĩa là 68 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 17/3.

 Nhận được 1.400 USD từ chính phủ, dân Mỹ đổ khoản tiền kỷ lục gần 57 tỷ USD vào TTCK chỉ trong 1 tuần  - Ảnh 1.

Dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán và trái phiếu tại Mỹ (cổ phiếu: 56,76 tỷ USD; trái phiếu: 7,97 tỷ USD).

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, dòng tiền kỷ lục được đổ vào thị trường chứng khoán Mỹ cũng trùng với thời điểm khoản tiền hỗ trợ Covid-19 1.400 USD chính thức được chính phủ gửi đến người dân. Đây là một phần trong gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD mới được Quốc hội thông qua.

Đến hết ngày 17/3, Bộ Tài chính Mỹ đã phân bổ 242 tỷ USD cho người dân, tương đương khoảng 60% tổng số tiền dự kiến.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs viết trong lưu ý hôm 17/3: "Khoản tiền hỗ trợ này có thể được người dân sử dụng theo cách của họ, có thể được đầu tư vào các quỹ tương hỗ và quỹ ETF cũng như các loại tài sản khác. Toàn bộ các nhóm này đều ghi nhận dòng vốn dương chảy vào trong tuần vừa qua. Mức mua ròng lớn nhất là trong ngành công nghiệp và viễn thông."

Các cuộc khảo sát trước đó đã nỗ lực đánh giá về việc người Mỹ sử dụng bao nhiêu tiền nhận được từ gói hỗ trợ để đổ vào thị trường chứng khoán, thông qua các cổ phiếu riêng lẻ và việc mua các tài sản khác, bao gồm cả Bitcoin.

Ở phiên 19/3, cả S&P 500 và Dow Jones đều rời đỉnh lịch sử vì bị bán tháo mạnh. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng là 1,726%.

Bank of America cho biết dòng vốn chảy vào các quỹ trái phiếu chính phủ đã giảm mạnh xuống còn 60 triệu USD, trong khi tuần trước là 1,18 tỷ USD trước bối cảnh biến động tăng theo lợi suất. Trong khi đó, nhà đầu tư đã rót ròng 1,09 tỷ USD và 300 triệu USD vào trái phiếu đô thị và trái phiếu thế chấp, không chênh lệch nhiều so với con số của tuần trước là 990 triệu USD và 470 triệu USD.

Lục Lam

Cùng chuyên mục
XEM