Nhâm Hoàng Khang: 'Ngạc nhiên vì có nhiều người làm chứng'

14/09/2022 17:08 PM | Xã hội

Luật sư của bị cáo Nhâm Hoàng Khang đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên toà vì các bị hại và những người làm chứng trong vụ án đều vắng mặt. Tuy nhiên, HĐXX không chấp thuận.

Bị cáo Nhâm Hoàng Khang (Ảnh: HUẾ XUÂN)
Bị cáo Nhâm Hoàng Khang (Ảnh: HUẾ XUÂN)

Sáng nay 14-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Sau gần 1 năm bị tạm giam (từ ngày 14-10-2021 đến nay), Nhâm Hoàng Khang được dẫn giải đến TAND TP HCM với vẻ ngoài khác trước.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, phiên xét xử tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với bị cáo này mới chính thức bắt đầu.

Bước vào phần thủ tục phiên xét xử, luật sư của bị cáo Nhâm Hoàng Khang đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên toà vì các bị hại và những người làm chứng trong vụ án đều vắng mặt.

Theo Nhâm Hoàng Khang, bị cáo cảm thấy những người làm chứng này rất quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bản thân. Hơn nữa, trong số những người làm chứng mà cơ quan chức năng cho biết, bị cáo chỉ từng gặp 1 người.

"Bị cáo ngạc nhiên vì có nhiều người làm chứng tội cưỡng đoạt tài sản của bị cáo" – Nhâm Hoàng Khang nói tại toà.

Chủ toạ phiên xét xử, thẩm phán Vũ Hoài Nam, thông báo HĐXX xét thấy lý do hoãn phiên xét xử là không thoả đáng. Chủ toạ phiên toà nhận định nếu HĐXX cảm thấy cần thiết, sẽ triệu tập những người này sau.

Nội dung cáo trạng thể hiện do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang web sàn tiền ảo T-Rex của ông Vũ Ngọc Châu.

Từ ngày 11-11-2020 đến ngày 1-2-2021, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang đã tống tiền ông Châu gần 292 triệu đồng. Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn sử dụng tài khoản để chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác.

Cùng chuyên mục
XEM