Nha Trang, Phú Quốc, Cửa Đại thuộc top các bãi biển rẻ nhất thế giới

29/06/2017 11:23 AM | Sống

Theo bảng xếp hạng của TravelBird, Việt Nam có 3 bãi biển thuộc hàng rẻ nhất thế giới là bãi Cửa Đại-Hội An (10,56 Bảng Anh), biển Nha Trang (11,15 Bảng Anh), bãi Dài- Phú Quốc (11,56 Bảng Anh).

Mùa hè đã đến và thời điểm này là lúc rất nhiều du khách đổ xô đến các bãi biển để du lịch. Với nhu cầu này, trang TravelBird mới đây đã cập nhật bảng xếp hạng những bãi biển rẻ nhất thế giới. Số liệu được thu thập từ 310 bãi biển trên 70 nước.

Số liệu của TravelBird bao gồm giá bình quân một chai kem chống nắng 200 ml, một bữa trưa đầy đủ với nước uống từ những quán ăn, nhà hàng gần bãi biển, giá bán lẻ 1 lon bia, 1 chai nước uống và giá 1 hộp kem.

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam có 3 bãi biển thuộc hàng rẻ nhất thế giới là bãi Cửa Đại-Hội An (10,56 Bảng Anh), biển Nha Trang (11,15 Bảng Anh), bãi Dài- Phú Quốc (11,56 Bảng Anh).

Trong số các nước, Na Uy có vẻ là nơi đắt đỏ nhất khi những bãi biển của họ đều nằm trong top 3 bãi đắt nhất là Kristiansand (51,82 Bảng), Huk Beach (49,67 Bảng) và Solastranda (48,37 Bảng).

Xét theo giá của một lọ kem chống nắng, các bãi biển của Seychelles thuộc hàng đắt nhất với giá 21,35 Bảng trong khi cả 3 bãi biển của Việt Nam lại có giá rẻ nhất.

Về giá chai nước, những bãi biển ở Ai Cập có giá rẻ nhất, dao động từ 0,16-0,17 Bảng trong khi bãi Huk Beach của Na Uy đắt tới 2,38 Bảng Anh.

Không riêng nước ngọt, những chai bia ở Ai Cập cũng vô cùng rẻ với giá chỉ 0,5 Bảng tại bãi Soma Bay trong khi Huk Beach có giá tới 7,08 Bảng. Ai Cập cũng dẫn đầu về giá hộp kem hay bữa trưa với giá tương ứng 0,42 Bảng và 4,51 Bảng.

Trong khi đó, giá kem đắt nhất tiếp tục thuộc về Huk Beach với 4,08 Bảng còn bữa trưa đắt nhất thuộc về các bãi biển của Mỹ với giá 22,94 Bảng.

BT

Cùng chuyên mục
XEM