Nhà Trắng: Gần 3,1 triệu tài xế Mỹ sẽ mất việc làm do công nghệ tự động

22/12/2016 09:41 AM | Xã hội

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ trong những năm gần đây đang khiến ngày càng nhiều người lao động cảm thấy lo lắng. Thậm chí chính Nhà Trắng cũng phải thừa nhận rằng khoa học kỹ thuật sẽ cướp đi hàng triệu việc làm trong nền kinh tế.

Báo cáo mới đây nhất của Nhà Trắng cho thấy gần 3,1 triệu tài xế tại Mỹ có thể sẽ mất việc làm do sự phát triển của công nghệ lái xe tự động.

Cụ thể, Nhà Trắng dự đoán gần 1,7 triệu tài xế lái xe tải và hàng triệu tài xế lái xe giao hàng cũng như những người làm trong ngành dịch vụ taxi của Uber sẽ mất việc do công nghệ lái xe tự động.

Nhà Trắng nhận định việc công nghệ lái xe tự động sẽ khiến giá thành vận chuyển rẻ hơn và nghề tài xế có thể sẽ không có tương lai tươi sáng với tình hình như hiện nay.

Trước tình hình khoa học công nghệ đe dọa việc làm, Nhà Trắng khuyến nghị tăng cường đầu tư giáo dục vào những môn học phù hợp với sự phát triển của công nghiệp tự động, như khoa học kỹ thuật, kỹ sư, toán học, sinh học...

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng cảnh báo rằng nếu nước Mỹ thất bại trong việc tái cấu trúc lại định hướng đào tạo cho giới trẻ khi công nghệ tự động ngày càng phát triển thì nền kinh tế này sẽ khiến hàng triệu lao động mất việc, qua đó đánh mất vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM