Nhà mạng lớn thứ hai Mỹ tẩy chay Facebook

26/06/2020 16:30 PM | Công nghệ

Nhà mạng Verizon tuyên bố rút quảng cáo khỏi Facebook và Instagram trong tháng 7/2020, trong khi đại lý quảng cáo Goodby Silverstein cũng thông báo tương tự.

Ngày 25/6, Verizon cho biết sẽ rút quảng cáo trên Facebook cho tới khi công ty đưa ra giải pháp hợp lý, khiến họ cảm thấy thoải mái. Quyết định áp dụng cho cả Facebook và Instagram.

Trước đó, tổ chức Anti-Defamation League đăng tải lá thư gửi các doanh nghiệp quảng cáo trên Facebook. Trong thư, tổ chức này viết đã phát hiện một quảng cáo của Verizon xuất hiện bên cạnh video từ nhóm thuyết âm mưu Qanon. Nội dung của video là Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang muốn gây chiến với các trại tập trung và khẳng định người Mỹ đang bị cách ly tại những khu vực quân sự hóa.

Theo hãng phân tích tiếp thị Pathmatics, Verizon chi khoảng 406.600 USD để quảng cáo trên Instagram từ ngày 22/5 đến 20/6 và 1.460.300 USD trên Facebook trong cùng kỳ.

Đại lý quảng cáo Goodby Silverstein thuộc sở hữu của Tập đoàn Omnicom cũng thông báo kế hoạch tham gia chiến dịch #StopHateForProfit và rút quảng cáo khỏi Facebook từ tháng sau. Khách hàng của công ty bao gồm BMW, HP, PayPal, Pepsi, Adobe…

Tuần trước, một nhóm bao gồm 6 tổ chức kêu gọi các nhà quảng cáo Facebook dừng chi tiêu trên nền tảng này trong tháng 7/2020. Họ đề nghị các thương hiệu lớn "thể hiện không ủng hộ một công ty đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn".

Theo Goodby Silverstein, họ tham gia chiến dịch để phản đối việc truyền bá phát ngôn thù địch, phân biệt chủng tộc, thông tin bầu cử gây nhầm lẫn trên Facebook. Công ty khuyến khích khách hàng và nhân viên cùng tham gia.

Goodby Silverstein dường như là đại lý quảng cáo lớn đầu tiên tẩy chay Facebook. Không rõ họ thường chi bao nhiêu cho quảng cáo Facebook và quyết định có áp dụng trên Instagram hay không.

Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM