Nhà lắp ghép ‘Made in China’ mang lại sự tiện lợi ở Làng cổ động viên World Cup

22/11/2022 21:09 PM | Xã hội

Tại World Cup lần này, các công ty Trung Quốc đã cung cấp cho Qatar hơn 10.000 căn nhà lắp ghép và gần một nửa trong số đó được sản xuất tại Chiết Giang.

World Cup được tổ chức 4 năm một lần đã chính thức khởi tranh tại Qatar. Để chào đón các cổ động viên cuồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới, ngoài việc xây mới và cải tạo một số khách sạn, Qatar còn linh hoạt sử dụng những căn nhà lắp ghép để thành lập "Làng cổ động viên" cho các cổ động viên lưu trú.

Phòng trọ tại "Làng cổ động viên" World Cup đều có xuất xứ từ một nơi

Theo Nhật báo Chiết Giang (Trung Quốc), những căn nhà lắp ghép này đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Công ty Putian có trụ sở chính tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã nhận đơn đặt hàng hơn 5.200 căn nhà lắp ghép.

Trương Như Đường - Chủ tịch công ty Putian - nói với phóng viên Nhật báo Chiết Giang rằng, công ty đã nhận được yêu cầu đầu tiên từ phía Qatar thông qua trang thương mại điện tử quốc tế Alibaba trong dịp Tết Âm lịch đầu năm nay. Sau khi làm rõ các yêu cầu của khách hàng, công ty đã nhanh chóng thiết kế, hoàn thành việc sản xuất mô hình chỉ trong 7 ngày và gửi sang Qatar bằng đường hàng không từ Hồng Kông.

Nhà lắp ghép ‘Made in China’ mang lại sự tiện lợi ở Làng cổ động viên World Cup - Ảnh 1.

"Chúng tôi đã cung cấp tổng cộng 5.200 căn nhà lắp ghép, ngoài 5.000 căn nhà dùng làm phòng trọ, còn có các loại nhà lắp ghép khác như sảnh lễ tân, quán cà phê, nhà vệ sinh công cộng và phòng giải trí…" , ông Trương nói.

Nhà lắp ghép ‘Made in China’ mang lại sự tiện lợi ở Làng cổ động viên World Cup - Ảnh 2.

Putian cung cấp 5000 căn nhà lắp ghép dùng làm phòng trọ tại World Cup 2022. Ảnh: Baijiahao

Những đơn hàng này đã được sản xuất từ đầu tháng 4 năm nay và tất cả đã được gửi đến Qatar vào tháng 7, mất tổng cộng 90 ngày.

"Đơn đặt hàng đến đột ngột và quỹ thời gian eo hẹp", ông Trương nhớ lại. "Phía Qatar có ba yêu cầu: thứ nhất, việc lắp đặt diễn ra nhanh chóng. Qatar cần một số lượng lớn nhà lắp ghép trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng chi phí lao động địa phương lại tương đối cao, vì vậy lắp đặt đơn giản và nhanh chóng là yêu cầu chính của khách hàng. Thứ hai, các chức năng phải đầy đủ. Lấy ví dụ về nhà lắp ghép dùng làm phòng trọ, ngoài thiết kế kết cấu phòng tổng thể, căn phòng còn cần có đủ phòng tắm, kệ trà nước, điều hòa nhiệt độ và các tiện nghi cơ bản khác tương đương với phòng khách sạn tiêu chuẩn. Thứ ba là giá cả phải cạnh tranh."

Nhà lắp ghép ‘Made in China’ mang lại sự tiện lợi ở Làng cổ động viên World Cup - Ảnh 3.

Nhà lắp ghép dùng làm phòng trọ tại World Cup 2022 vẫn phải đầy đủ các tiện nghi cơ bản. Ảnh: Baijiahao

Giá cả rất cạnh tranh

Theo Ban tổ chức World Cup 2022, hơn 1,2 triệu cổ động viên nước ngoài sẽ đến Qatar trong thời gian diễn ra World Cup và lượng đặt phòng tại các khách sạn địa phương đã duy trì đà tăng trưởng mạnh kể từ tuần trước.

Theo dữ liệu từ trang web du lịch và lữ hành Ctrip (Trung Quốc), từ ngày 14 đến ngày 20/11, lượng đặt phòng khách sạn địa phương ở Qatar đã tăng 291% so với cùng kỳ năm ngoái, và giá đặt phòng khách sạn trung bình tăng 459% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, từ 20/11 đến 18/12, lượng đặt phòng khách sạn địa phương ở Qatar cũng tăng 352% so với cùng kỳ năm ngoái, còn giá đặt phòng khách sạn trung bình tăng 810% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với các phòng khách sạn hạng sang có giá hàng nghìn USD/đêm trong thời gian diễn ra World Cup, giá phòng lắp ghép ở "Làng cổ động viên" chỉ là 200 USD/đêm.

Ông Trương Như Đường cho biết, công ty Putian đã thực hiện rất nhiều dự án trường học, khách sạn… ở nước ngoài, và hầu hết các đơn đặt hàng đều không theo tiêu chuẩn, cần được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Với đơn hàng lần này của Qatar, hàng mẫu được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hồng Kông. Do kích thước của căn nhà lắp ghép là rộng 3 mét, dài 6 mét và cao 2,7 mét, rất khó tìm được một chiếc máy bay chở hàng có thông số kỹ thuật phù hợp tại Trung Quốc.

Nhà lắp ghép ‘Made in China’ mang lại sự tiện lợi ở Làng cổ động viên World Cup - Ảnh 4.

Một căn nhà lắp ghép có thể được dựng lên trong vòng một ngày bởi hai công nhân bằng các công cụ đơn giản. Ảnh: Baijiahao

Putian cũng đã nhận thấy vấn đề này, trong quá trình sản xuất các đơn đặt hàng tiếp theo, các linh kiện thành phần được điều chỉnh thông số kỹ thuật nhỏ hơn mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc, để thuận tiện cho việc vận chuyển. Cuối cùng, đơn đặt hàng được vận chuyển bằng đường thủy nội địa từ huyện Trường Hưng, thành phố Hồ Châu đến Cảng Châu Sơn Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), rồi từ đó xuất khẩu trực tiếp, tiết kiệm rất nhiều chi phí.

"Về mặt lắp đặt, một căn nhà lắp ghép có thể được dựng lên trong vòng một ngày bởi hai công nhân bằng các công cụ đơn giản. Mặc dù đang là tháng 11 nhưng nhiệt độ tại Qatar vẫn tương đối nóng, nên phần lớn việc lắp đặt ngôi nhà của chúng tôi được hoàn thành vào ban đêm" , ông Trương cho biết.

Trước đây, phía Qatar từng yêu cầu công ty Putian cử 20 kỹ thuật viên sang Qatar để hỗ trợ lắp đặt, nhưng sau khi Putian cung cấp video hướng dẫn, việc lắp đặt đã được thực hiện dễ dàng hơn. “Điều này cũng cho thấy việc lắp đặt sản phẩm của chúng tôi rất đơn giản và thuận tiện” , ông Trương nói.

Theo Hữu Hiển

Cùng chuyên mục
XEM