Nhà đầu tư nên hành động ra sao trước khi kết thúc năm Âm lịch?

14/01/2023 08:43 AM | Kinh doanh

Chương trình Bí mật đồng tiền số 55 với chủ đề "Tết này nhà đầu tư ăn bánh chưng nhân gì" xuất hiện một vị khách mời đầy kinh nghiệm đã tham gia thị trường từ năm 2001.

Nhà đầu tư nên hành động ra sao trước khi kết thúc năm Âm lịch? - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì vẫn hay đùa với nhau rằng "Tết này bánh chưng không thịt", bởi năm 2022 là năm đầu tư có nhiều thách thức bởi thị trường giá xuống. Nhưng không phải ai cũng gặp khó trong năm đầu tư vừa qua, nhiều nhà đầu tư đã từng chia sẻ năm đầu tư 2022 cho họ nhiều giá trị vì những nguyên tắc đầu tư và quản trị rủi ro họ đặt ra đã phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận.

Bàn luận về chiến lược giao dịch tuần cuối cùng trước khi kết thúc năm Âm lịch, tại Talkshow Bí mật đồng tiền số 55 , nhà đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, ông Nguyễn Trần Hải chia sẻ rằng: " Những ngày cuối năm, tôi sẽ tổng kết lại kinh nghiệm đầu tư trong cả năm vừa qua để chuẩn bị tâm thế bước vào giai đoạn mới ".

Thêm vào đó, ông Hải cũng quan sát kỹ các giao dịch cùng các mã cổ phiếu nhận được dòng tiền tốt và ổn định; thậm chí những cổ phiếu có thể chuyển trạng thái từ tiêu cực sang tích cực trong năm 2023, từ đó ra chiến lược đầu tư phù hợp cho năm sắp tới.

BTV Hoàng Nam đánh giá nhà đầu tư thường có xu hướng hạ tỷ trọng giao dịch trước tết, do vậy khó có khả năng thị trường xảy ra đột biến. Đồng thời, BTV Hoàng Nam cho biết nhiều NĐT thường nhìn vào thị trường chứng khoán thế giới cụ thể là Mỹ, để hành động trên chứng khoán Việt Nam.

Theo quan điểm của ông Trần Hải, thị trường chứng khoán Mỹ lên hay xuống nếu tạo thành một chu kỳ, ông sẽ quản trị rủi ro theo xu hướng đó. “ Tôi sẽ quan sát chặt chẽ thị trường Mỹ, song không quan sát theo từng phiên mà theo cả chu kỳ của thị trường. Đồng thời, tập trung vào những chính sách, quyết sách của FED hay NHTW Mỹ để phân tích kỹ bởi nó sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại vào nước ta ”, ông Hải nêu rõ.

Liên quan đến câu chuyện dòng vốn ngoại , ông Hải nhận định dòng vốn nước ngoài đang giải ngân vào cổ phiếu Việt Nam với giá trị khá lớn so với thanh khoản vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, tỷ trọng nhà đầu tư ngoại chiếm không nhiều trên thị trường Việt Nam. Cần nhớ rằng, khối ngoại bán mạnh và ròng rã năm 2020-2021, thị trường lại tăng “nóng”. Do đó, quan trọng hơn vẫn là nội lực từ nhà đầu tư trong nước mới giúp cho thị trường hồi phục bền vững.

Trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, tỷ suất sinh lời bình quân của VN-Index chỉ đạt 9,3%/năm chỉ tương đương so với gửi tiết kiệm.

Đánh giá về vấn đề này, vị khách mời kỳ cựu quan điểm rằng năm 2023 sẽ có một số cổ phiếu tăng trưởng hơn nhiều lần so với tiết kiệm, đồng thời cũng có một số cổ phiếu đem lại lợi nhuận kém hơn rất nhiều. Ông Trần Hải cho rằng NĐT cần có kỹ năng phát hiện ra những cổ phiếu đem lại lợi nhuận. Nguyên tắc thường sau một năm khó khăn, thị trường chứng khoán sẽ có dấu hiệu phục hồi và những doanh nghiệp từ trạng thái khó khăn sang bắt đầu có lãi trở lại.

Chẳng hạn, ngành hàng không trải qua một vài năm khó khăn do dịch bệnh, doanh nghiệp đã lỗ rất lớn. Tuy nhiên ngay khi có tín hiệu du lịch trở lại, giao thương, thông thương phát triển, dù trong báo cáo tài chính KQKD chưa có sự thay đổi về con số, nhưng giá cổ phiếu đã tăng chóng mặt. Thậm chí, tỷ suất lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần so với lãi suất tiết kiệm chỉ sau 1-2 tháng, điển hình như HVN. Quan điểm của tôi là phải tìm ra cổ phiếu tiềm năng ”, ông Nguyễn Trần Hải chia sẻ.

Theo Ngọc Dương

Cùng chuyên mục
XEM