Nhà đầu tư kiếm được bao nhiêu tiền nếu chi 1.000 USD mua cổ phiếu Facebook tại thời điểm IPO?

04/06/2022 15:30 PM | Kinh doanh

Nếu đầu tư vào Facebook tại thời điểm IPO, giá trị số cổ phiếu của bạn hiện gấp 5 lần.

Hôm 1/6, Sheryl Sandberg thông báo rằng bà sẽ từ chức COO (giám đốc vận hành) của Meta – công ty mẹ Facebook. Sandberg gia nhập công ty từ năm 2008, đóng vai trò quan trọng trong những cột mốc đáng nhớ của hãng công nghệ này, từ thương vụ IPO năm 2012 đến khi đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD vào năm ngoái.

Trong suốt thời gian Sandberg làm việc tại Facebook, những nhà đầu tư vào cổ phiếu này đã thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Facebook khi công ty IPO vào ngày 18/5/2012, số cổ phiếu bạn nắm giữ sẽ trị giá 4.964,21 USD tính theo giá đống cửa ngày 1/6, tương ứng với mức lợi nhuận 396%.

Trong khoảng thời gian tương tự, khoản đầu tư 1.000 USD vào chỉ số S&P 500 sẽ tăng 216%, lên 3.166 USD.

Nhà đầu tư kiếm được bao nhiêu tiền nếu chi 1.000 USD mua cổ phiếu Facebook tại thời điểm IPO? - Ảnh 1.

Sheryl Sandberg. Ảnh: Getty Images

Được coi như “cánh tay phải” của Mark Zuckerberg, Sandberg đã giúp CEO sinh năm 1984 này đẩy mạnh mảng quảng cáo và đứa Facebook trở thành một trong những “gã khổng lồ” công nghệ.

Nữ COO 52 tuổi đã sát cánh cùng Zuckerberg trong các thương vụ mua lại Instagram và WhatsApp, giúp Facebook củng cố chỗ đứng là mạng xã hội thống trị thế giới đồng thời biến mảng kinh doanh quảng cáo thành “cỗ máy kiếm tiền” tạo ra doanh thu hơn 25 tỷ USD mỗi quý.

Tất nhiên, thời gian Sandberg làm việc tại Facebook cũng xảy ra nhiều tranh cãi. Năm 2011, công ty bị Ủy ban Thương mại Mỹ (FTC) điều tra vì những hành vi vi phạm quyền riêng tư. Tới năm 2019, FTC phạt Facebook 5 tỷ USD vì vi phạm thỏa thuận. Ủy viên FTC Rohit Chopra khi đó cho biết Sandberg và Zuckerberg sẽ bị điều tra thêm về vai trò đối với những sai phạm của Facebook.

Năm 2018, Facebook cũng vướng vào bê bối thu thập dữ liệu người dùng trái phép của công ty Cambridge Analytica. Dữ liệu này được sử dụng để quảng cáo hướng đối tượng liên quan đến bầu cử. Bà Sandberg cũng gây tranh cãi khi nói sự kiện bạo loạn tại Đồi Capitol đầu năm 2021 được tổ chức chính trên các nền tảng khác, phủ nhận trách nhiệm của Facebook.

Công ty hiện đối mặt với vụ kiện chống độc quyền từ Ủy ban Thương mại Liên bang và có thể bị giám sát từ các cơ quan khác như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ sau khi có đơn khiếu nại về nỗ lực chống lại sự thù địch trên nền tảng của họ.

Trong một bài đăng thông báo về sự ra đi của Sandberg, Zuckerberg nói rằng Meta không có kế hoạch thay thế vai trò của bà trong cấu trúc công ty hiện tại. “Tôi không chắc điều đó có thể thực hiện được vì bà ấy là một siêu sao, người đã xây dựng vai trò COO theo cách riêng của mình”, CEO 38 tuổi nói trong một bài đăng trên Facebook.

Vốn hóa của Meta hiện ở mức hơn 500 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với thời điểm cán mốc 1.000 tỷ USD năm ngoái.

Theo CNBC, bất chấp sự tăng trưởng của Facebook kể từ khi IPO, lợi nhuận trong quá khứ không dự đoán được kết quả trong tương lai. Hãy nghiên cứu thật kỹ các lựa chọn của bạn trước khi đầu tư.


Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM