Nhà của những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới “khủng” đến mức nào?

30/12/2017 08:14 AM | Sống

Bạn có bao giờ tò mò tỷ phú Bill Gates hay ông chủ mạng xã hội Facebook – Mark Zuckerberg sống ở những nơi như thế nào không?

Mới đây, Forbes đã công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Không quá bất ngờ khi tỷ phú Bill Gates một lần nữa giữ vị trí đầu tiên với tài sản ròng lên tới 81 tỷ USD và trở thành người "thống trị" danh sách này trong suốt 23 năm liên tiếp. Trong khi đó, một người bạn thân thiết của ông – huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã lần đầu tiên trong 15 năm tụt xuống vị trí thứ ba với 65,5 tỷ USD.

Nhờ vào việc giá cổ phiếu tăng vọt mà các CEO nắm giữ vị trí lãnh đạo của một số công ty công nghệ cao đã nhanh chóng trở nên giàu có hơn người khác. CEO của Amazon.com - Jeff Bezos là người có tài sản tăng mạnh nhất với 20 tỷ USD, từ đó nâng tài sản ròng của mình lên 67 tỷ USD và trở thành người giàu thứ hai ở Mỹ.

Ông chủ mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg đã giành vị trí thứ tư - cao nhất từ trước tới nay với tài sản ròng 55,5 tỷ USD. Người sáng lập tập đoàn chuyên về phần mềm quản trị Oracle - Larry Ellison đã lần đầu tiên kể từ năm 2007 nắm giữ vị trí thứ năm với 49,3 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ sáu là cựu Thị trưởng thành phố New York - Michael Bloomberg, CEO của Bloomberg L.P. (một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin) với tài sản ròng 45 tỷ USD.

Sáu tỷ phú này có tổng cộng tài sản trị giá 363,3 tỷ USD, phần lớn đều là cổ phần của những công ty mà họ thành lập còn một phần khác, họ đầu tư vào bất động sản. Bill Gates là một trong số đó, ông sở hữu dinh thự Washington trị giá khoảng 170 triệu USD, một số trại ngựa trên khắp nước Mỹ và cả cổ phần trong những chuỗi khách sạn sang trọng thông qua công ty đầu tư tư nhân Cascade của ông.

Hãy cùng khám phá nơi ở của sáu "ông trùm" giàu có nhất nước Mỹ theo tổng hợp của Mansion Global dưới đây:

1. Bill Gates

Tài sản: 81 tỷ USD

Nơi ở: khu Medina, Washington

Tỷ phú Bill Gates nay đã 60 tuổi và ông thường dành phần lớn thời gian của mình tại dinh thự rộng 6.132 mét vuông tại khu Medina, Washington. Nơi đây có biệt danh là Xanadu 2.0 theo tên ngôi nhà của nhân vật chính trong bộ phim Citizen Kane. Dinh thự được trang bị rất nhiều thiết bị công nghệ hiện đại này nhìn bao quát ra hồ Washington và vị tỷ phú đã mất bảy năm và 63,2 triệu USD để xây dựng. Ông mua mảnh đất này với giá 2 triệu USD vào năm 1988 và hiện giờ giá trị thị trường của nó đã lên tới gần 170 triệu USD.

Nhà của những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới “khủng” đến mức nào? - Ảnh 1.

Dinh thự rộng lớn tại khu Medina, Washington của tỷ phú Bill Gates.

2. Jeff Bezos

Tài sản: 67 tỷ USD

Nơi ở: khu Medina, Washington

Năm nay Bezos 52 tuổi và trong quá trình xây dựng đế chế thương mại điện tử của mình, ông đã tích lũy được một lượng lớn bất động sản, mang lại cho ông vị trí thứ 26 trong danh sách những "địa chủ" lớn nhất nước Mỹ vào năm ngoái.

Về nhà ở, ông sở hữu một trang trại rộng 667 triệu mét vuông ở Tây Texas, ba căn hộ liền kề tại tòa tháp Century Tower ở Manhattan và một khu đất rộng 1.115 mét vuông ở Beverly Hills để trở thành hàng xóm của tài tử điện ảnh Tom Cruise.

Ngôi nhà của ông ở Medina nằm gần trụ sở Amazon, rộng 21.651 mét vuông và có tới 2.694 mét vuông cho không gian sinh hoạt. Ngoài ngôi nhà chính, Bezos còn có một ngôi nhà riêng cho người giúp việc và một ngôi nhà nổi rộng 418 mét vuông trên hồ Washington.

3. Warren Buffett

Tài sản: 65,5 tỷ USD

Nơi ở: Omaha, Nebraska

Dù được xem là một trong những nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới và nắm giữ không ít các khoản đầu tư bất động sản nhưng Warren Buffett (tuổi 86) vẫn nổi tiếng là một người sống khiêm tốn và giản dị.

Ngôi nhà nằm ở góc phố Omaha, bang Nebraska được ông mua vào năm 1958 với giá 31,500 USD và sống ở đây từ trước đến giờ. Ngôi nhà được xây vào năm 1921 và đã trải qua vài lần nâng cấp, sửa chữa để trở thành một mái ấm rộng 604 mét vuông cho người đàn ông sở hữu khối tài sản trị giá 65,5 tỷ USD.

Nhà của những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới “khủng” đến mức nào? - Ảnh 2.

Ngôi nhà giản dị của huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

4. Mark Zuckerberg

Tài sản: 55,5 tỷ USD

Nơi ở: Palo Alto, California

Nhà sáng lập mạng xã hội tỷ dân Facebook dành phần lớn tài sản của mình vào giáo dục, sức khỏe và từ thiện. Những tài sản bất động sản của anh bao gồm ngôi nhà ở Palo Alto và một ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá 9,9 triệu USD ở gần công viên Dolores, San Francisco.

Năm nay Mark Zuckerberg 32 tuổi, vị tỷ phú trẻ này mua ngôi nhà đầu tiên rộng 465 mét vuông theo phong cách Craftsman ở Palo Alto năm 2011 với giá 7 triệu USD. Vài năm sau, anh đã mua lại bốn căn nhà xung quanh với giá 43,8 triệu USD để đảm bảo sự riêng tư cá nhân. Tuy vậy, kế hoạch phá bỏ và xây dựng lại bốn căn nhà này của ông chủ Facebook vẫn đang bị trì hoãn.

Nhà của những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới “khủng” đến mức nào? - Ảnh 3.

Mark Zuckerberg đã mua lại bốn căn nhà xung quanh để tăng sự riêng tư.

5. Larry Ellison

Tài sản: 49,3 tỷ đô la

Nơi ở: Woodside, California

Nhà điều hành Oracle – Larry Ellison (72 tuổi) sở hữu rất nhiều bất động sản. Ông đã mua phần lớn các ngôi nhà lân cận ở Malibu và quanh hồ Tahoe. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu dinh thự Beechwood trị giá 70 triệu USD ở Newport, Rhode Island; một biệt thự sân vườn ở Kyoto, Nhật Bản và 98% đất ở Lanai, hòn đảo lớn thứ sáu ở Hawaii trị giá 500 triệu USD được mua năm 2012.

Ngôi nhà ở Woodside, California có giá trị khoảng 110 triệu USD và được thiết kế theo mẫu của một kiến trúc sư người Nhật ở thế kỷ 16. Sauk hi hoàn tất, căn nhà có một hồ nhân tạo rộng 9,308 mét vuông.

6. Michael Bloomberg

Tài sản: 45 tỷ USD

Nơi ở: Manhattan, New York

Cựu Thị trưởng thành phố New York – Michael Bloomberg (74 tuổi) có hàng chục căn nhà trên khắp thế giới, tuy nhiên, ông chủ yếu dành thời gian ở ngôi nhà Upper Estate Side của mình. Ông cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Hamptons, New York cũng như ở London, Bermuda, Colorado và Florida.

Ngôi nhà mặt phố của ông tọa lạc ở số 17 đường East 79th, gồm 5 tầng với ngoại thất bằng đá vôi. Thay vì dinh thự Gracie, trong ba năm giữ cương vị Thị trưởng, ông đã sống ở ngôi nhà này. Ông cũng có kế hoạch biến nơi đây trở thành một dinh thự khổng lồ. Chính vì vậy, từ năm 1989, ông đã liên tục mua lại các căn hộ ở chung cư số 19 đường East 79th bên cạnh ngôi nhà hiện tại của mình. Theo số liệu của Bloomberg Observer, Michael Bloomberg đã sở hữu năm trong số sáu căn hộ của tòa nhà xây dựng theo phong cách Greek revival.

Nhà của những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới “khủng” đến mức nào? - Ảnh 4.

Ngôi nhà mặt phố số 17 đường East 79th của tỷ phú Michael Bloomberg.

Theo Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM