Nhà Clinton đã trả hết nợ và kiếm hàng trăm triệu USD như thế nào?

08/06/2018 09:26 AM | Kinh doanh

Khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ vào năm 2001, ông Bill Clinton mắc nợ nhiều triệu USD...

"Tôi rời Nhà Trắng với số nợ 16 triệu USD", vị Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC khi đề cập đến cách ông xử lý vụ bê bối liên quan đến nữ thực tập sinh Monica Lewinsky.

Theo một số bài báo của trang NPR, "mức lương Tổng thống 200.000 USD mỗi năm không để trang trải phí luật sư để giải quyết cuộc điều tra về vụ bê bối, các thủ tục luận tội nhằm vào ông Clinton cũng như vụ kiện nhằm tước giấy phép hành nghề luật do bang Arkansas cấp cho ông".

Dù ông Clinton và vợ là bà Hillary rời Nhà Trắng trong tình trạng "khánh kiệt" - như lời bà Hillary từng miêu tả - họ đã trả hết số nợ nhiều triệu USD vào năm 2004, tức là chỉ 3 năm sau đó. Và đến khi bà Hillary chạy đua Tổng thống vào năm 2016, tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của bà đạt khoảng 45 triệu USD.

Hãng tin CNBC cho biết, nhà Clinton kiếm được số tiền lớn như vậy là nhờ các bài diễn thuyết được trả tiền và các hợp đồng phát hành sách béo bở. Chỉ trong năm đầu tiên sau nhiệm kỳ Tổng thống, ông Clinton có 57 bài diễn thuyết và kiếm 13,7 triệu USD từ công việc "nói và viết" - theo hồ sơ thuế của ông. Mỗi bài phát biểu của ông thường có giá từ 125.000 USD đến 350.000 USD.

Cùng năm đó, bà Hillary được cho là nhận được 2,9 triệu USD trong số tiền 8 triệu USD trả trước cho cuốn sách "Living History" (tạm dịch: "Sống cùng lịch sử") của bà. Ông Clinton thì nhận được 10 triệu USD trả trước cho cuốn sách "My Life" (tạm dịch: "Cuộc đời tôi").

Và năm 2001 mới chỉ là sự khởi đầu. Cặp vợ chồng chính trị gia này đã thu về hơn 154 triệu USD từ các bài diễn thuyết trả tiền trong thời gian từ 2001-2015, theo ước tính của CNN.

Theo số liệu mà hãng tin này đưa ra, ông bà Clinton đã có 729 bài diễn thuyết trong thời gian từ tháng 2/2001-5/2015, được trả trung bình 210.795 USD mỗi bài diễn thuyết.

Họ được cho là đã nhận 7,7 triệu USD để có 39 bài diễn thuyết tại các ngân hàng lớn gồm Goldman Sachs và UBS. Trong đó, bà Hillary được trả ít nhất 1,8 triệu USD cho ít nhất 8 bài diễn thuyết tại các nhà băng lớn.

Theo Thăng Điệp

Cùng chuyên mục
XEM