Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là do áp lực, mệt mỏi

25/04/2023 16:56 PM | Xã hội

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận án tử hình với bản án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Lý do là bị cáo Trang cảm thấy áp lực, mệt mỏi và không muốn dư luận làm ảnh hưởng để cuộc sống của người thân.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là do áp lực, mệt mỏi - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong phiên xét xử trước đó

Ngày 25-4, TAND Cấp cao tại TPHCM cho biết, đơn vị vừa nhận đơn của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về việc rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận án tử hình với bản án trước đó.

Theo đó, Trang tự nguyện viết đơn rút kháng cáo vì cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, Trang cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại TPHCM vẫn sẽ triệu tập bị cáo này tới tòa trong phiên phúc thẩm vào ngày 28-4.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là do áp lực, mệt mỏi - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong phiên xét xử trước đó

Trước đó, ngày 25-11-2022, TAND TPHCM tuyên bị cáo Trang mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”. Tổng hình phạt chung là tử hình. Sau đó, bị cáo Trang có đơn kháng cáo.

Như vậy, sau khi Trang xin rút kháng cáo, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu N.T.V.A. đối với Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận 1, là cha ruột bé gái).

Người này trước đó bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác” và 5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là do áp lực, mệt mỏi - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên xét xử trước đó

Theo bản án sơ thẩm, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) tại căn hộ chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần hành hạ, đánh đập bé V.A. Ngày 22-12-2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ đánh đập dã man bé V.A. khiến bé tử vong.

Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng không can ngăn, còn cùng Trang đánh đập, hành hạ bé V.A.

Theo Trung Dũng

Cùng chuyên mục
XEM