Nguy cơ “mắc kẹt” bất động sản ở Bình Dương

16/08/2020 16:26 PM | Xã hội

Bất động sản Bình Dương đang sôi động quá nóng ở phân khúc bình dân. Thực trạng này khiến Bình Dương có thêm thành phố mới bỏ không.

Thời gian qua, bất động sản (BĐS) Bình Dương đã sôi động trở lại, đặc biệt là khu vực vùng ven như Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng, Thuận An và Dĩ An với hơn 100 dự án được phê duyệt quy hoạch 1/500, nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Bình Dương. Trong đó, hai thành phố mới là thành phố Thuận An với 30 dự án và thành phố Dĩ An với 23 dự án.

Theo giới chuyên gia, sở dĩ thị trường BĐS Bình Dương liên tục phát triển mạnh trong bối cảnh thị trường nhà đất ở các tỉnh thành như TP. HCM, Đồng Nai, Long An… đang chững lại, một phần do hương lợi từ chính sách mở cửa đầu tư và hạ tầng của Bình Dương ngày một phát triển.

Tuy nhiên, việc phát triển ồ ạt các dự án BĐS vùng ven khi quỹ chung cư bình dân ở Bình Dương đã quá nhiều có thể gây nên tình trang thừa nguồn cung và Bình Dương sẽ có thêm những thành phố mới bỏ không.

Còn nhớ, khi thành phố mới Bình Dương được khởi công xây dựng được hứa hẹn là một dự án "hót" nhất cả nước. Nhưng sau nhiều năm, nơi đây đã trở thành một thành phố "ma" vì vắng bóng người dân đến sinh sống.

Để cứu vãn cho thành phố này, tỉnh Bình Dương đã cho xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh tại đây và "dời đô" về thành phố mới, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là bao.

Thực tế, nhiều dự án BĐS vùng ven của Bình Dương chủ yếu phục vụ cho nhu cầu đầu tư "lướt sóng" của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đến từ TP. HCM và một số tỉnh lân cận, chứ không có mấy người dân địa phương vào mua để phục vụ cho nhu cầu ở.

Vậy nên, mặc dù nhiều dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhiều năm nhưng vẫn vắng bóng người dân đến sinh sống, khiến nhà đầu tư "tiến thoái lưỡng nam", bán cũng không được mà để thì bị "chôn" vốn, không biết đến khi nào mới có thể sinh lời.

Đình Đại

Cùng chuyên mục
XEM