Nguy cơ bùng phát dịch bệnh

15/04/2023 09:06 AM | Xã hội

Thống kê từ đầu năm đến nay cho thấy, cả nước đã ghi nhận hơn 25.000 ca sốt xuất huyết, tăng 2 lần so với cùng kì năm ngoái, 3 ca tử vong. Trong khi đó, dịch COVID-19 có xu hướng tăng trở lại từ đầu tháng 4. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm được dự báo diễn biến khó lường.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tăng cường phòng, chống dịch năm 2023 do Bộ Y tế tổ chức, ngày 14/4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn. Một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết..., bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vắc xin có nguy cơ gia tăng số ca mắc. Trong khi đó, giao thương, du lịch tăng mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, mùa mưa đến sớm, lượng mưa tăng cao, tỉ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt như mong muốn, số chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm.

Nguyên nhân dẫn đến tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hoá; tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chủ động, quyết liệt xảy ra tại một số nơi, một số thời điểm; sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất quán.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh - Ảnh 1.

Việt Nam liên tục xét nghiệm tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định: “Cúm H3N8 từ Trung Quốc chưa biết lúc nào xâm nhập vào nước ta. Xu hướng mở cửa, áp lực môi trường khiến tần suất xuất hiện bệnh dịch mới nổi dày hơn. Trước giới khoa học ước tính cứ 7-10 năm thì có dịch bệnh mới, giờ có thể nhanh hơn. Trong khi đó, bệnh COVID-19 vẫn tồn tại nên chúng ta phải có tinh thần chuẩn bị”.

Để giảm nguy cơ gia tăng ca bệnh COVID-19 khi mật độ đi lại, tiếp xúc tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành tăng cường giám sát dịch tại cửa khẩu. Cùng với tiêm chủng các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4), người dân cần đeo khẩu trang khi đi trên phương tiện công cộng, trong không gian kín đông người.

TS. Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, số mắc COVID-19 lúc tăng, lúc giảm không chỉ xảy ra ở nước ta mà nhiều nước trên thế giới. “Sau khi nghe thông tin về tình trạng mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng, nhiều người dân trỗi dậy sự lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta cần bình tĩnh, thực hiện tốt 2K, tiêm vắc xin. Các tỉnh tiêm chưa đạt tỉ lệ thì cần tiếp tục triển khai”, ông Tâm nói. Đồng thời thông tin thêm, hiện Cục Y tế dự phòng phối hợp với các viện chức năng để theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Trong đó theo dõi sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS- CoV-2, nhất là khi có trường hợp tử vong bất thường xảy ra.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, hiện ca mắc COVID-19 tăng nhưng không có tử vong, tỉ lệ chuyển nặng tăng hơn so tháng trước 5 ca. “Dù vậy, chúng ta vẫn cần cảnh giác để có biện pháp đáp ứng kịp thời với COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết. Các tỉnh thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp cho phù hợp, bố trí kinh phí”, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu.

Về vắc xin phòng COVID-19, bà Hương cho biết ngành y tế mua và xin vắc xin viện trợ căn cứ vào đề xuất của địa phương. Số lượng vắc xin, kể cả tiêm chủng mở rộng do địa phương đề xuất. Tuy nhiên, có thực tế là vắc xin chuyển về nhưng tỉnh không nhận. Bà Hương đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm, đề xuất bao nhiêu vắc xin thì nhận bằng đấy. Một số tỉnh có tỉ lệ tiêm mũi 3, tiêm mũi 2 cho trẻ thấp, cần cố gắng để đạt số lượng đề ra.

Việt Nam chưa phát hiện biến thể mới của COVID-19

Những ngày qua khi số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng gia tăng, trên mạng xã hội có nhiều hội nhóm chia sẻ nội dung: “Biến thể COVID-19 Omicron mới: Độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỉ lệ tử vong cao hơn”. Kèm theo những lời cảnh báo: “Điểm khác biệt là không ho, không sốt…”. Nội dung này ngay lập tức khiến nhiều người lo lắng.

Về vấn đề này, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay: “Công tác giải trình tự gen COVID-19 vẫn được các đơn vị triển khai thường xuyên. Hiện nay, các phòng xét nghiệm vẫn thu thập mẫu bệnh phẩm từ các ổ dịch hoặc xét nghiệm ngẫu nhiên để giải trình tự gen. Ngoài ra, tiếp nhận các thông tin từ quốc tế về biến thể của virus, nếu có. Đến thời điểm này Tổ chức Y tế thế giới và trong nước chưa ghi nhận các biến chủng khác. Hiện nay trên thế giới, cũng như Việt Nam biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế”.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) khẳng định, thông tin virus biến đổi như mạng xã hội lan truyền không đúng. Bác sĩ Phúc cho biết thêm, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân COVID-19 vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị có gia tăng. Hiện có khoảng 100 F0 điều trị tại cơ sở y tế này, trong đó có khoảng 15 ca nặng phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

“Qua theo dõi, các bệnh nhân vào viện đợt này, độc lực của virus không hề cao bất thường so với giai đoạn trước đó. Các trường hợp diễn biến nặng đa số vẫn là người cao tuổi, người có bệnh nền”, bác sĩ Phúc cho biết.

Theo Hà Minh

Cùng chuyên mục
XEM