Nguồn cung gỗ cạn kiệt, Diêm Thống Nhất chuyển sang nhập khẩu diêm từ Ấn Độ, năng lực sản xuất dồn cho bật lửa

14/05/2020 14:38 PM | Kinh doanh

Doanh số sản phẩm diêm của Diêm Thống Nhất giảm gần 30 triệu bao trong năm 2019 nhưng doanh thu của công ty vẫn lên cao nhất từ trước tới nay nhờ bật lửa.

Theo số liệu của Công ty cổ phầm Diêm Thống Nhất, năm 2019 công ty đạt doanh thu thuần 133 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm trước. Đây là năm tăng trưởng doanh thu thứ 4 liên tiếp của Diêm Thống Nhất và tiếp tục lập đỉnh cao mới về doanh thu.

Tuy nhiên, lợi nhuận của Diêm Thống Nhất lại giảm. Lãi trước thuế chỉ còn 1,2 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với năm 2018. Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do năm ngoái công ty có khoản hoàn nhập chi phí dự phòng tiền lương, còn năm nay không được hoàn nhập.

Nguồn cung gỗ cạn kiệt, Diêm Thống Nhất chuyển sang nhập khẩu diêm từ Ấn Độ, năng lực sản xuất dồn cho bật lửa - Ảnh 1.

Diêm Thống Nhất cho biết, năm 2019 tiếp tục là năm có nhiều biến động và khó khăn do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là sản phẩm diêm giảm gần 30 triệu bao, cho thấy yếu tố nhu cầu sử dụng sản phẩm hạn chế do không tiện lợi như những sản phẩm sinh lửa khác. Hiện nay, dù vật tư nguyên liệu giá cả ổn định hơn năm trước nhưng việc thu mua gỗ rất khó khăn, nguồn cung ngày càng hạn chế, giá cao. máy móc thiết bị sản xuất diêm đã cũ, lạc hậu, năng suất thấp vì vậy chất lượng diêm không đảm bảo, tiêu hao vật tư lớn cùng với nguồn cung gỗ bồ đề cho sản xuất diêm đã cạn kiệt nếu duy trì sản xuất diêm sẽ không hiệu quả.

Theo Diêm Thống Nhất, so với việc sản xuất trong nước và nhập khẩu thì nguồn diêm nhập khẩu tại các nước như Ấn Độ, Indonesia sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn.

Trong khi doanh số diêm tiếp tục giảm thì sản phẩm bao bì cũng giảm 20% so với năm trước. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp sản xuất bao bì mở ra nhiều, năng lực sản xuất lớn tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp.

Đối với sản phẩm bật lửa, sau 6 năm có mặt trên thị trường bật lửa Thống Nhất đã có sự tăng trưởng rõ rệt cả về chất và lượng, giá cả hợp lý đã được khách hàng tin dùng số lượng bán hàng cả năm đạt 17 triệu chiếc, tăng trưởng 18% so với năm 2018 và đạt 85% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Sản phẩm bật lửa Cricket nhập khẩu của Malaysia sản lượng tiêu thụ đạt 300.000 chiếc chủ yếu phục vụ cho người tiêu dùng trực tiếp.

Nguồn cung gỗ cạn kiệt, Diêm Thống Nhất chuyển sang nhập khẩu diêm từ Ấn Độ, năng lực sản xuất dồn cho bật lửa - Ảnh 2.

Ngoài ra, Diêm Thống Nhất hiện vẫn đang duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ quảng cáo cũng như kinh doanh thương mại Bật lửa Thống Nhất – Cricket và vật tư nguyên liệu… nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

Trước diễn biến của thị trường diêm đi xuống như hiện nay, Diêm Thống Nhất đã tập trung đầu tư cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ bật lửa, khai thác thêm các khách hàng bao bì. Còn đối với sản phẩm diêm, ban lãnh đạo công ty cho rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất để công ty ra quyết định chấm dứt sản xuất diêm và điều này đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông hồi tháng 11/2019. Tuy nhiên, để duy trì tên tuổi "Diêm Thống Nhất", công ty vẫn sẽ sản xuất cho các khách hàng có nhu cầu.

Trong khi dừng sản xuất sản phẩm diêm, Diêm Thống Nhất sẽ tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại để nhập khẩu diêm từ Ấn Độ về Việt nam với thuế xuất nhập khẩu là 0%. Công ty đánh giá, sản phẩm diêm nhập khẩu từ Ấn Độ bước đầu tương đối thuận lợi, chất lượng tốt và đã có những phản hồi tốt về sản phẩm.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM