Người Việt muốn sang Campuchia xem SEA Games: Chi phí phải bỏ ra có đắt không?

08/05/2023 08:59 AM | Sống

Nằm ngay cạnh Việt Nam, du khách người Việt sẽ có lợi thế hơn rất nhiều khi muốn sang tận nước chủ nhà để xem SEA Games.

SEA Games 32 - Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay chính thức được khai mạc vào ngày 5/5 và diễn ra đến ngày 17/5. Sau kỳ SEA Games trước đó tổ chức thành công tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ mong muốn được hòa mình vào không khí thể thao cuồng nhiệt, cổ vũ đội nhà cũng như các đội đối thủ khác một cách trực tiếp. Chính vì vậy, những chuyến đi tới Campuchia đang được các du khách Việt vô cùng quan tâm.

Bởi lẽ, Campuchia là một đất nước không quá xa xôi so với Việt Nam. Thậm chí xét về mặt địa lý, Campuchia nằm ngay sát nước ta và được đánh giá là một trong những quốc gia dễ để đi du lịch nhất trong Đông Nam Á. Chính vì những yếu tố đó nên du lịch Campuchia được xem là chuyến du lịch giá rẻ, phù hợp cho mọi đối tượng, từ du lịch tự túc cá nhân hay du lịch tour theo đoàn hay theo gia đình.

1. Hình thức di chuyển

Để chuẩn bị cho chuyến đi tới Campuchia, du khách đầu tiên sẽ cần quan tâm tới phương tiện, hình thức di chuyển. Với đường hàng không, hiện nay phổ biến các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các thành phố lớn của Campuchia là Phnom Penh và Siem Reap.

Tuy nhiên, số lượng các chuyến bay được khai thác không quá nhiều. Chính vì vậy, giá máy bay từ Việt Nam đi Campuchia khá cao, dao động trong khoảng từ hơn 5 triệu đồng/vé.

Còn với đường bộ, di chuyển bằng xe khách ngồi hoặc xe khách giường nằm, được ưa chuộng hơn cả. Tùy vào điểm khởi hành và điểm đến mà chuyến đi sẽ có giá và thời gian khác nhau. Theo VNTrip, những chuyến xuất phát từ TP.HCM là thuận tiện nhất. Để đến Phnom Penh, sẽ mất khoảng 6 - 10 giờ, mức giá vé 2 chiều từ 400.000 - 600.000 đồng. Để đến Siem Rep thì mất khoảng 11 - 15 giờ, giá vé 2 chiều từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Người Việt muốn sang Campuchia xem SEA Games: Chi phí phải bỏ ra có đắt không? - Ảnh 1.

Đi bằng xe khách là phương pháp được ưa chuộng hơn cả khi du khách Việt muốn tới Campuchia

Có một hình thức di chuyển nữa rất được các tín đồ khám phá, dân phượt hay các bạn trẻ yêu thích. Đó là tới Campuchia bằng xe máy. Tuy nhiên hành trình sẽ vất vả hơn và phải tự túc trải qua các thủ tục xuất nhập cảnh khi tới nước bạn.

2. Nơi lưu trú

Theo khảo sát trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Agoda hay Traveloka, giá các phòng nghỉ, khách sạn lưu trú tại Campuchia khá tương đồng ở mức giá với các khách sạn Việt Nam, thậm chí còn có thể nói là rẻ hơn.

Để lưu trú tại những khách sạn 3, 4 sao giữa lòng thủ đô Phnom Penh, du khách sẽ chỉ cần chi trả từ 600.000 - 1.200.000 đồng tiền Việt cho 1 phòng 2 người. Nếu đi theo nhóm đông, du khách có thể lựa chọn những căn homestay, có phòng nhiều giường hay giường tầng. Chi phí sẽ còn rẻ và tiết kiệm hơn.

Người Việt muốn sang Campuchia xem SEA Games: Chi phí phải bỏ ra có đắt không? - Ảnh 2.

Các khách sạn 3,4 sao, nằm ở khu vực trung tâm với nhiều tiện ích có mức giá cũng rất hợp lý

3. Những địa điểm tham quan nổi tiếng

Campuchia được xem là vùng đất mang những nét đẹp linh thiêng, của các ngôi đền cổ kính, của dấu ấn lịch sử đế chế Khmer hùng mạnh khi xưa... Chính vì vậy khi tới du lịch tại quốc gia này, du khách không nên bỏ qua những địa điểm mang đậm tính tôn giáo và lịch sử nổi tiếng.

Đầu tiên và có thể nói là nổi bật nhất, được coi là biểu tượng của Campuchia, chính là Quần thể di tích đền Angkor, nằm cách Siem Reap khoảng 6km về phía Bắc. Nơi đây được xem là minh chứng cho đế chế Kmer từng phát triển rực rỡ. Được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XII, quần thể di tích là phức hợp hơn 1000 ngôi đền với kích cỡ và hình dáng khác nhau, mang đậm phong cách kiến trúc Khmer cổ và được chia thành 5 khu vực chính. Bao gồm: Angkor Wat và Angkor Thom, Little Circuit (Vòng Nhỏ), Big Circuit (Vòng Lớn), nhóm Roluos và các đền ngoại vi.

Những ngọn tháp, đền đài, phù điêu hay hành lang mênh mông được hình thành từ đá tảng, xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và sẽ khiến du khách phải choáng ngợp.

Người Việt muốn sang Campuchia xem SEA Games: Chi phí phải bỏ ra có đắt không? - Ảnh 3.

Người Việt muốn sang Campuchia xem SEA Games: Chi phí phải bỏ ra có đắt không? - Ảnh 4.

Quần thể di tích đền Angkor, địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu ở Campuchia

Quay ngược về Sieam Reap, du khách sẽ được ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Angkor, nơi trưng bày các mẫu vật thể hiện lịch sử Angkor. Bên cạnh đó cũng có thể kể tới những địa điểm tâm linh, ngôi chùa nổi tiếng như chùa Wat Bo hay chùa Wat Preah Prom Rath - ngôi chùa 500 tuổi.

Tới Campuchia chắc chắn không thể bỏ lỡ Phnom Penh, thủ đô và cũng là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của đất nước này. Là nơi hợp lưu của 3 con sông lớn Tonle Sap, Bassac và Mekong, nên nơi đây cũng thường được gọi với cái tên là thành phố ngã ba sông.

Theo những du khách đã có kinh nghiệm chia sẻ lại, du khách khi tới Phnom Penh nên ghé thăm những địa điểm như sau: Cung điện Hoàng gia Campuchia, chùa Wat Phnom, Chùa Wat Botum, Đền tưởng niệm Độc Lập và Giải Phóng hay những khu chợ bản địa truyền thống.

Chùa Wat Preah Prom Rath, chợ đêm, Cung điện Hoàng gia Campuchia và Đền tưởng niệm Độc Lập và Giải Phóng đều là những địa điểm nổi tiếng

Không chỉ có tài nguyên là những địa điểm tâm linh, mang tính tôn giáo, ở Campuchia cũng có những hòn đảo và bãi biển đẹp như đảo Song Saa, đảo Koh Rong hay đảo Koh Rong Samloem... Những món ăn ngon, truyền thống sẽ có cà ri Khmer đỏ, Bai sach chrouk (cơm thịt heo), Nom banh chok (mỳ Khmer), Ang dtray meuk (mực nướng)...

Một chuyến hành trình được đánh giá là trọn vẹn ở đất nước Campuchia có thể kéo dài từ 4 - 7 ngày, tùy vào nhu cầu tham quan, đi lại và vui chơi của du khách. Đối với du khách Việt, tốt hơn hết nên đổi tiền Campuchia (Riel) trước khi sang nước bạn. 1 Riel có tỉ giá khoảng bằng 5,36 đồng Việt Nam.

Cà ri Khmer đỏ và Bai sach chrouk (cơm thịt heo)

Một số lưu ý khác khi du lịch Campuchia:

- Tuyệt đối không xoa đầu trẻ em, vì người Campuchia quan niệm đầu trẻ em là nơi linh thiêng.

- Không đưa đồ hoặc tiền bằng tay trái.

- Khi vào chùa tuyệt đối không được đội mũ; phải bỏ giày dép bên ngoài; không được đứng quá gần hoặc chạm vào người nhà sư.

Theo Thu Phương

Cùng chuyên mục
XEM