Người Việt chỉ sáng tạo hơn dân châu Phi, thua xa Malaysia và người Thái

03/11/2016 09:42 AM | Công nghệ

Việt Nam nằm trong nhóm trung bình thấp với gần 40/100 điểm, xếp trên Ấn Độ và nhiều nước Châu Phi, Trung Đông nhưng vẫn thua xa các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore,...

Có bao giờ bạn thắc mắc về những quốc gia đang dẫn đầu công cuộc đổi mới sáng tạo trên thế giới?

Trả lời đúng câu hỏi này, hai trường đại học danh tiếng Cornell và INSEAD cùng tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIP) đã công bố báo cáo về chỉ số sáng tạo (Global Innovation Index) của các quốc gia trên toàn cầu.

Báo cáo này đã khảo sát mức độ sáng tạo của hơn 140 nước và đánh giá dựa trên 79 tiêu chí khác nhau. Kết quả không quá bất ngờ khi các nước phát triển như Mỹ, Ạnh, Nhật Bản, Đức, Thụy Sỹ, Canada,… vẫn đứng đầu danh sách.

Việt Nam nằm trong nhóm trung bình thấp với gần 40/100 điểm, xếp trên Ấn Độ và nhiều nước Châu Phi, Trung Đông nhưng vẫn thua xa các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore,...

Các nhà nghiên cứu cũng đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa mức độ phát triển kinh tế với chất lượng của đổi mới sáng tạo (bao gồm cả những yếu tố như thứ hạng các trường ĐH).

Kết quả cho thấy trong khi kinh tế có ảnh hưởng lớn đến mức độ đổi mới sáng tạo (những nước đạt chỉ số cao đều có mức GDP đầu người cao) thì nhiều quốc gia Châu Phi có mức độ sáng tạo vượt trên cả năng lực kinh tế của họ.

Biểu đồ dưới đây cũng cho thấy mặc dù sở hữu một lượng lớn bằng sáng chế nhưng Trung Quốc vẫn đi sau các nước Âu Mỹ rất nhiều về chất lượng đổi mới sáng tạo.

Cùng chuyên mục
XEM