Người Sài Gòn nói gì khi vỉa hè ở trung tâm quận 1 đã được "giành" lại sau 7 ngày ra quân quyết liệt

28/02/2017 14:32 PM | Sống

Tìm đến những tuyến phố mà Phó chủ tịch UBND Quận 1 đã trực tiếp chỉ đạo xử lý trong 7 ngày qua để xem vỉa hè ở trung tâm thành phố đã thay đổi như thế nào, chúng tôi cũng đã ghi nhận được những chia sẻ của người dân sinh sống ở đây.

Sáng ngày 20/2, ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND Quận 1) cùng hàng trăm nhân viên trật tự đô thị, cảnh sát trật tự cơ động, cảnh sát giao thông đã trực tiếp đi kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự lòng lề đường tại địa bàn 2 phường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Cư Trinh.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TP. HCM) chỉ huy lực lượng liên ngành ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè với quyết tâm biến quận 1 trở thành một Singapore thu nhỏ - Ảnh: Tứ Quý.
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TP. HCM) chỉ huy lực lượng liên ngành ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè với quyết tâm biến quận 1 trở thành một Singapore thu nhỏ - Ảnh: Tứ Quý.

Không chỉ xử lý, chấn chỉnh các hộ dân, vị Phó chủ tịch còn trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế luôn cả những vi phạm của cơ quan nhà nước, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Liên tiếp từ ngày 20 đến ngày 27/2, đã có rất nhiều trường hợp bị xử lý để "giải cứu vỉa hè" trên địa bàn quận 1.

Chúng tôi đã trở lại một số địa điểm mà ông Hải cùng đoàn xử lý đã quyết liệt chấn chỉnh trong nhiều ngày qua để ghi nhận sự thay đổi của vỉa hè ở thời điểm hiện tại.

Mô hình gà trống khổng lồ trước cửa chuỗi cửa hàng nổi tiếng bị cẩu đi đêm 26/2 - Ảnh: Tứ Quý.
Mô hình gà trống khổng lồ trước cửa chuỗi cửa hàng nổi tiếng bị cẩu đi đêm 26/2 - Ảnh: Tứ Quý.
Sau hôm tháo dỡ, hiện khu vực này vẫn ngổn ngang xà bần chưa kịp thu dọn.
Sau hôm tháo dỡ, hiện khu vực này vẫn ngổn ngang xà bần chưa kịp thu dọn.

Tại các tuyến phố mà đoàn xử lý đã làm việc, các hộ dân đang tranh thủ tiến hành tháo dỡ các công trình và biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, đồng thời di chuyển các tủ hàng hoá vào bên trong nhà. Tuy nhiên, công việc vẫn còn đang thực hiện dở dang nên vỉa hè hiện tại vẫn còn ngổn ngang và chưa thông thoáng.

Các hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ công trình lấn chiếm lề đường.
Các hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ công trình lấn chiếm lề đường.
Trước mắt người dân sử dụng tạm miếng gỗ hoặc gạch để chạy xe vào nhà.
Trước mắt người dân sử dụng tạm miếng gỗ hoặc gạch để chạy xe vào nhà.
Các cửa tiệm tháo dỡ biển hiệu, mái hiên di động lấn chiếm vỉa hè.
Các cửa tiệm tháo dỡ biển hiệu, mái hiên di động lấn chiếm vỉa hè.

Toàn bộ công trình trụ sở khu phố 6 nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành) mà ông Hải yêu cầu tháo dỡ trong chiều 24/2, nay đã được tháo dỡ hoàn toàn, giúp vỉa hè trở nên thông thoáng hơn.

Vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực thông thoáng sau khi được xử lý.
Vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực thông thoáng sau khi được xử lý.

Ông Khang (Hộ kinh doanh tại đường Lê Thánh Tôn) chia sẻ: "Hiện tại các hộ dân ở đây đang gấp rút mướn thợ về tháo dỡ các thang cấp lấn chiếm vỉa hè và gỡ các biển hiệu. Quy định của thành phố thì mình phải chấp hành, nhưng chắc phải cho người dân vài ngày nữa mới có thể giải quyết xong, chứ một hai ngày không thể nào làm hết được".

Ông Khang nghĩ rằng cần thời gian để người dân sửa chữa.
Ông Khang nghĩ rằng cần thời gian để người dân sửa chữa.

Bà Thảo (sống ở đường Trần Đình Xu) cho biết: "Trên phường đã gửi thông báo cho nhà tôi cách đây gần 1 tuần về việc xử lý này, nhưng vì bận công việc chưa tháo dỡ được. Sáng nay đoàn xử lý đến nhắc nhở nên cả nhà nghỉ một ngày để làm".

Mọi người đều khẩn trương sửa chữa.
Mọi người đều khẩn trương sửa chữa.

Gia đình bà Liễu (hộ kinh doanh trên đường Trần Đình Xu) chủ yếu sống bằng công việc kinh doanh trên vỉa hè, thế nên lần chấn chỉnh này khiến bà cũng khá lo lắng. Bà tâm sự: "Tôi bán nước mía ở vỉa hè, giờ thì phải chuyển xe nước mía vào trong nhà, coi như là không bán buôn được gì rồi. Tui thì không học hành nên cũng không hiểu lắm về chính sách nhà nước, nhưng tui nghĩ là họ cũng có lý do chính đáng nên mới làm vậy. Chỉ là bây giờ trước mắt là gặp khó khăn trong việc bán buôn. Như hôm nay là nghỉ chứ không bán được gì!".

Bà Liễu khá lo lắng vì không công việc kinh doanh bị gián đoạn.
Bà Liễu khá lo lắng vì không công việc kinh doanh bị gián đoạn.

Theo Toàn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM