Người phụ nữ phát hiện u não từ dấu hiệu bất thường khi ngủ dậy

09/05/2023 16:10 PM | Sống

Dấu hiệu bất thường ấy có nguyên nhân từ khối u não đã âm thầm phát triển trong 10 năm.

Andreea Vanacker là một bà mẹ 2 con, hiện đang sinh sống tại Montreal, Canada. Cô tỉnh dậy với cơn đau “như điện giật” ở nửa mặt bên phải. Vanacker cho biết cảm giác ấy xuất hiện đột ngột vào một buổi sáng. Cơn đau sau đó xuất hiện mỗi khi cô nói chuyện, cười hoặc ăn. Cuối cùng, cô được chẩn đoán mắc u não.

Theo các bác sĩ, khối u não của Vanacker là một khối u lành tính kích thước lớn. Do đó, khối u chèn ép lên dây thần kinh kiểm soát cơ mặt và gây ra các biểu hiện như Vanacker liệt kê. Bác sĩ cũng nói thêm với kích thước này, khối u có thể đã phát triển trong ít nhất 10 năm.

Vanacker sau đó được phẫu thuật để loại bỏ khối u. Cô phải mất 1 năm để hồi phục sức lực.

Bất ngờ khi được chẩn đoán mắc u não

Vanacker luôn tự hào về lối sống lành mạnh của mình. Cô luôn tránh uống rượu, cà phê. Cô cũng tập thể dục thường xuyên và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Chính vì thế, cô vô cùng hoảng hốt khi có cảm giác đau buốt chạy dọc nửa bên phải khuôn mặt khi thức dậy.

“Tôi luôn khỏe mạnh và chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này. Tôi biết đó không phải là một tin tốt”, Vanacker cho hay.

“Tôi thường bị đau giống như bị điện giật ở nửa mặt phải bất cứ khi nào tôi cử động cơ mặt.”

Thời điểm Vanacker xuất hiện triệu chứng là năm 2020, khi dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh. Ở lần khám đầu tiên, Vanacker được chẩn đoán đau dây thần kinh sinh ba - một tình trạng mạn tính cũng gây đau ở mặt.

Tuy nhiên, các dấu hiệu sau đó không giảm. Vanacker thậm chí còn bị co giật cơ mặt, khó giữ thăng bằng, nói và di chuyển khó khăn. Ở lần khám sau đó, Vanacker được chẩn đoán u não và chỉ định phẫu thuật. Vanacker cũng được cảnh báo về sự rủi ro của cuộc phẫu thuật một khối u não lớn. Bác sĩ nói cô có thể bị liệt hoặc gặp các vấn đề về thăng bằng trong suốt quãng đời còn lại.

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công toàn bộ khối u não. Các dây thần kinh mặt cũng dần được phục hồi, cơn đau thuyên giảm. Vanacker vẫn tiếp tục phải tái khám nhiều lần sau đó. Vanacker chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người cần cẩn trọng với các dấu hiệu của u não.

U não có triệu chứng thế nào?

Người phụ nữ phát hiện u não từ dấu hiệu bất thường khi ngủ dậy  - Ảnh 1.

Triệu chứng cảnh báo khối u não (Ảnh: Harvard Health Publishing)

Tờ Dailymail thông tin, ước tính có khoảng 700.000 người Mỹ đang chung sống với một khối u não lành tính, không phải ung thư và không lan sang các cơ quan khác.

Các khối u não dạng này có thể phát triển chậm. Điều đó có nghĩa là các triệu chứng cảnh báo bệnh cũng lâu xuất hiện hơn.

Các triệu chứng ban đầu có thể gặp khi mắc u não là:

- Đau đầu

- Mờ mắt

- Mất cảm giác hoặc cử động ở chân tay

- Khó giữ thăng bằng

Thông thường, các bác sĩ sẽ lựa chọn phẫu thuật để loại bỏ khối u não. Dữ liệu cho thấy khoảng 19/20 bệnh nhân bị u não lành tính có thể sống sót hơn 5 năm sau khi được chẩn đoán bệnh.

Nguồn: Dailymail

Theo Lam Chi

Cùng chuyên mục
XEM