Người nhắn tin đe doạ ghép ảnh nóng, tạt axit bạn gái cầu thủ Quang Hải có thể đối diện với tội danh nào?

16/12/2021 10:20 AM | Xã hội

Theo luật sư phân tích, cơ quan công an sẽ vào cuộc xác định người nhắn tin đe doạ, từ đó xác định động cơ, mục đích nhắn tin. Đây là yếu tố quan trọng để xác định hành vi vi phạm có thể xử lý bằng chế tài hình sự hay không.

Cần xác định rõ mục đích của người nhắn tin đe doạ

Liên quan đến việc chị Chu Thanh Huyền (được nhiều người cho rằng là bạn gái cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Quang Hải) đăng tải trên trang cá nhân nói bị nhắn tin đe doạ tạt axit, ghép ảnh nóng … hiện đang được cơ quan nghiệp vụ công an TP Hà Nội xác minh làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để làm rõ những mâu thuẫn giữa các bên có liên quan.

 Người nhắn tin đe doạ ghép ảnh nóng, tạt axit bạn gái cầu thủ Quang Hải có thể đối diện với tội danh nào? - Ảnh 1.

Chu Thanh Huyền đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an

Cơ quan chức năng sẽ tìm ra manh mối, thông tin của người đã nhắn tin đe dọa cô gái. Khi xác định được người đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ được động cơ mục đích của việc nhắn tin đe dọa là gì. Động cơ, mục đích nhắn tin là yếu tố quan trọng để xác định hành vi vi phạm đến mức độ nào, có đến mức có thể xử lý bằng chế tài hình sự hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác bằng tin nhắn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 bộ luật hình sự năm 2015 mà không phụ thuộc vào việc người đe dọa đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa.

Theo quy định của pháp luật, tội Cưỡng đoạt tài sản có cấu thành hình thức, chỉ cần có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, không phụ thuộc vào số lượng tài sản là bao nhiêu, đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa thì hành vi này cũng đã bị xử lý hình sự.

 Người nhắn tin đe doạ ghép ảnh nóng, tạt axit bạn gái cầu thủ Quang Hải có thể đối diện với tội danh nào? - Ảnh 2.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường

Còn trường hợp hành vi nhắn tin đe dọa là do mâu thuẫn cá nhân, không kèm theo mục đích yêu cầu đưa tài sản thì hành vi này có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi đe dọa đến tính mạng của người khác khiến người bị đe dọa lo sợ có thể bị sát hại thì người đe dọa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đe dọa giết người theo quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015.

Để xử lý người nhắn tin đe dọa nạn nhân về tội Đe doạ giết người thì cơ quan điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh có hành vi đe dọa sát hại nạn nhân.

Hành vi đe dọa này dẫn đến hậu quả nạn nhân lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Còn trường hợp nội dung đe dọa không nói rõ là sẽ giết người hoặc nạn nhân không sợ hãi đến mức tin rằng việc đó có thể xảy ra thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đe dọa giết người.

 Người nhắn tin đe doạ ghép ảnh nóng, tạt axit bạn gái cầu thủ Quang Hải có thể đối diện với tội danh nào? - Ảnh 3.

Bài đăng trên trang cá nhân của Chu Thanh Huyền

Trong trường hợp có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhưng không nhằm mục đích sát hại nạn nhân, không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt có thể tới 3.000.000 đồng.

Theo quy định của pháp luật thì người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo, thuê người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì người chủ mưu cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh mà người thực hiện hành vi vi phạm đó đã thực hiện với vai trò đồng phạm.

Với người chủ mưu, người khởi xướng thì sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc hơn. Hành vi gây thương tích thuê hoặc thuê người gây thương tích là tình tiết được xác định là tăng nặng trách nhiệm hình sự

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ đây có phải là tin giả mạo hay không. Trong trường hợp nạn nhân đưa thông tin sai sự thật thì hành vi này cũng sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt có thể lên đến 15 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo

Như tin đã đưa, ngày 15/12, thông tin với phóng viên, một cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo và đang xác minh vụ việc chị Chu Thanh Huyền (trú TP. Hà Nội) bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện đe doạ qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.

 Người nhắn tin đe doạ ghép ảnh nóng, tạt axit bạn gái cầu thủ Quang Hải có thể đối diện với tội danh nào? - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình một số đoạn tin nhắn đe doạ

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân có hơn 28 nghìn lượt theo dõi của Chu Thanh Huyền (được nhiều người cho rằng là bạn gái cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Quang Hải) đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh về việc bản thân và gia đình bị đe doạ hành hung, tạt axit. Thậm chí, cô gái còn bị đe doạ làm lan truyền các hình ảnh nhạy cảm trên danh nghĩa của Huyền.

Bắt thêm kẻ đào hầm trốn truy nã

Theo những hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn, có một người tự xưng là bên thứ 3 được thuê để tấn công trang cá nhân và các tài khoản mạng xã hội của Huyền.

Trước sự đe doạ của các đối tượng, bạn gái tin đồn của Quang Hải đã đến trụ sở phòng PA05 để trình báo, nhờ sự can thiệp của cơ quan công an vào ngày 14/12.

Ở phần bình luận, cô gái cho biết: "Huyền không hề quen biết những đối tượng này, cũng không có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ không có chút gì gọi là hạ nhiệt việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền".

Điều 133. Tội đe dọa giết người

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Lợi dụng chữa bệnh để cưỡng dâm, thầy cúng bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo ĐẶNG THUỶ

Từ khóa:  quang hải
Cùng chuyên mục
XEM