Người nghiện chụp ảnh 'tự sướng' thường ảo tưởng về sự hấp dẫn của mình

21/05/2016 17:49 PM | Công nghệ

Một nghiên cứu mới phát hiện những người hay chụp ảnh "tự sướng" có xu hướng đánh giá quá mức vẻ bề ngoài và sự dễ thương của mình.

Theo báo Anh Telegraph, các nhà nghiên cứu đại học Toronto đã kiểm chứng với 198 sinh viên, 100 người trong số đó cho biết họ thường xuyên chụp ảnh bản thân mình với camera trước của smartphone, còn gọi là selfie.

Mỗi sinh viên tham gia khảo sát được đề nghị chụp một bức selfie bằng camera smartphone và một bức ảnh do một người khác chụp ảnh cho họ.

Sau đó, họ được hướng dẫn đánh giá mỗi bức ảnh, xác định xem bạn bè sẽ nghĩ trong bức ảnh họ hấp dẫn, dễ mến như thế nào nếu như đăng ảnh lên mạng xã hội.

Những bức ảnh này cũng được 178 thành viên công chúng, những người được đề nghị "chấm điểm" người trong ảnh hấp dẫn và dễ mến, gợi cảm như gặp bên ngoài hay không.

Cả những người thường xuyên selfie và không thường selfie đều nghĩ những người đánh giá ảnh sẽ cho rằng họ hấp dẫn, dễ mến hơn trong ảnh hơn là thực nhìn ngoài đời. Tuy nhiên, những người thường selfie đánh giá bản thân cao hơn nhiều – và có xu hướng nghĩ họ nhìn đẹp hơn trong các bức ảnh selfie so với ảnh do người khác chụp.

Những người hay selfie cũng được đánh giá là nhìn "gợi cảm hơn đáng kể" hơn những người không thường selfie.

Các nhà nhiên cứu cho biết những người hay selfie nói chung tự cảm nhận ảnh họ tự chụp đẹp hơn nhiều. Mặc dù trong thực tế những người chấm điểm họ lại không thấy người trong ảnh selfie hấp dẫn, dễ mến hơn ngoài đời.

Theo Minh Hương

Cùng chuyên mục
XEM