Người mẹ có con học Stanford bật mí: Cùng con làm 2 việc TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, IQ con bạn sẽ vượt xa các bạn cùng trang lứa!

16/02/2022 19:17 PM | Sống

Theo chia sẻ của Betty, kể từ khi con của cô được 6 tháng tuổi, cô thường cùng con làm 2 việc trước khi ngủ. Điều này, đã tác động kì diệu tới sự phát triển trí tuệ của con. Đó là 2 việc gì?

Ngay từ khi sinh con ra, vấn đề giáo dục con cái đã trở thành một nút thắt trong lòng các bậc cha mẹ. Cha mẹ nào cũng mong con mình thông minh, giỏi giang nhất, nhưng đối với một số bậc cha mẹ mới có con đầu lòng, họ thường bất lực khi giáo dục con cái và không biết phải làm gì.

Có một người mẹ có tên Betty, cô tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc từ Trường Wharton của Đại học Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp, với năng lực nghề nghiệp xuất sắc của mình, cô đã được đề bạt làm phó chủ tịch cấp cao của ngân hang JPMorgan Chase, và sau đó trở thành giám đốc của câu lạc bộ Stanford. Hai con gái của cô cũng có thành tích xuất sắc trong học tập và lần lượt được nhận vào Đại học Stanford và Đại học Brown. Vì thành công của chính mình và của các con, Betty đã trở thành nhà tư vấn giáo dục gia đình cho nhiều người, tư vấn giáo dục cho những người khác, đồng thời chia sẻ triết lý và kinh nghiệm giáo dục thành công của cô.

Theo chia sẻ của chính Betty, từ khi con gái lớn của cô được 6 tháng tuổi, cô thường cùng con chơi trò chơi mỗi tối trước khi đi ngủ, hoặc là làm một số trò chơi vận động đơn giản hoặc kể chuyện cho con nghe.

Thời điểm tốt nhất cho trí nhớ của trẻ là ngay trước khi đi ngủ. Vì thời điểm này là lúc não bộ hoạt động mạnh và chuẩn bị bước vào trạng thái nghỉ ngơi, khi đó ký ức trước khi đi ngủ sẽ khắc sâu trong tâm trí. Bề ngoài, trông có vẻ như trẻ đang đắm chìm trong niềm vui của các trò chơi, nhưng thực chất, trẻ đã bắt đầu âm thầm tìm hiểu những kiến ​​thức mới. Do đó, nếu cùng con thực hiện hai điều sau đây trước khi đi ngủ, chỉ số thông minh của trẻ sẽ vượt xa so với các bạn cùng trang lứa.

Người mẹ có con học Stanford bật mí: Cùng con làm 2 việc TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, IQ con bạn sẽ vượt xa các bạn cùng trang lứa!  - Ảnh 1.

1. Trò chơi ngón tay

Trước khi đi ngủ, tất cả những gì cha mẹ cần làm là tương tác với con trong một khoảng thời gian, không cần quá lâu, khoảng 5 phút thôi cũng đủ. Khi trẻ đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cha mẹ có thể dùng ngón tay móc vào bàn tay nhỏ của trẻ để trẻ vận động cơ tay và học cách cầm đồ vật nhanh hơn.

Trên thực tế, đối với những trò chơi như thế này, cha mẹ có thể thực hành với con nhiều hơn, không chỉ móc ngón tay mà còn để con chủ động lấy một món đồ chơi hoặc nắm tay cha mẹ. Điều này không chỉ rèn luyện sự dẻo dai cho trẻ mà còn kích thích sự phát triển trí não của trẻ một cách hiệu quả.

Thực ra, không có điều gì quá đặc biệt với trò chơi ngón tay này, miễn là chúng có thể rèn luyện tính linh hoạt của trẻ. Đồng thời, cha mẹ nên chú ý đến độ mạnh của trò chơi, các khớp ngón tay của trẻ tương đối mỏng manh, không được dùng lực quá mạnh.

Trò tạo bóng lên tường bằng bàn tay là một gợi ý khá tuyệt vời. Nó không chỉ có thể kích thích và chắp cánh cho trí tưởng tượng của trẻ mà còn thúc đẩy đôi bàn tay nhỏ bé của trẻ hoạt động, đồng thời gắn kết hơn mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Bố mẹ chỉ cần chuẩn bị đèn pin rồi cùng con vận dụng trí tưởng tượng là được.

Một số dữ liệu cho thấy những đứa trẻ thường xuyên chơi trò chơi ngón tay trước khi đi ngủ thường nhỉnh hơn một chút so với các bạn cùng lứa tuổi về khả năng vận động và phát triển trí não.

Người mẹ có con học Stanford bật mí: Cùng con làm 2 việc TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, IQ con bạn sẽ vượt xa các bạn cùng trang lứa!  - Ảnh 2.

2. Kể chuyện trước khi đi ngủ

Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ từng kêu gọi các bậc cha mẹ hình thành thói quen nghe và đọc cho trẻ ngay từ khi con còn nhỏ, tức là giáo dục trước khi sinh và kể chuyện cho con nghe mỗi ngày. Một nghiên cứu được công bố bởi một học giả nổi tiếng trên tạp chí The Lancet đã chỉ ra rằng những đứa trẻ nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ ngay từ khi còn nhỏ có kết quả tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi trong các bài kiểm tra học tập.

Nói đến việc kể chuyện, nhiều bậc cha mẹ chắc hẳn đều biết lợi ích của nó nhưng lại không biết cách chọn câu chuyện kể trước khi đi ngủ, nên cho trẻ nghe loại truyện nào là thích hợp nhất để có thể thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ.

Kể chuyện cần chú ý làm sao không rườm rà, lọc ra được nội dung chính, và phù hợp nhất với lứa tuổi của trẻ. Ví dụ, truyện ngụ ngôn cho mọi lứa tuổi, bài hát thiếu nhi, bài thơ đơn giản, truyện lịch sử, văn hóa truyền thống... những thể loại này đều phù hợp cho trẻ nghe và có tác dụng tích cực trong việc mở rộng vốn từ vựng và trau dồi ngôn ngữ cho trẻ sơ sinh.

Người mẹ có con học Stanford bật mí: Cùng con làm 2 việc TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, IQ con bạn sẽ vượt xa các bạn cùng trang lứa!  - Ảnh 3.

Để kể chuyện cho bé nghe, cải thiện chỉ số thông minh của bé, bạn có thể bắt đầu bằng những bài hát có vần điệu và bài đồng dao.

Bạn cũng có thể vừa kể vừa dẫn dắt để bé đoán hướng câu chuyện, hoặc chỉ kể một nửa rồi tối mai hỏi trẻ xem hôm qua đã đọc tới đâu, rèn luyện khả năng tư duy phân kỳ và trí nhớ, tối đa hóa sự phát triển của não bộ và trí thông minh.

Thiên Vy

Cùng chuyên mục
XEM