Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: "15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng"

20/02/2021 19:21 PM | Xã hội

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh khiến các mặt hàng nông sản ở Hải Dương không tìm được đầu ra, lượng tồn lên tới hàng chục nghìn tấn.

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài được khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn (Ảnh MXH)

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 2.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ (Ảnh MXH)

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 3.

Trước tình hình này, một số người đã đứng ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ, gom các đơn và chuyển đến Hà Nội (Ảnh MXH)

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 4.

Ghi nhận của chúng tôi tại số 38 Giải Phóng, hàng chục tấn rau gồm cải bắp, su hào, súp lơ... được bày bán cho người dân Hà Nội (Ảnh MXH)

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 5.

Giá tất cả loại nông sản đều được bán rẻ để ủng hộ người dân vùng dịch: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 40.000 đồng/20 cái, bắp cải 18.000 đồng/5kg, cà rốt 70.000 đồng/10kg hay cà chua 10kg cũng chỉ có giá 40.000 đồng (Ảnh MXH)

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 6.
Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 7.
Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 8.
Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 9.

Trong vòng vài tiếng, hàng chục tấn rau đã được bán hết

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 10.
Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 11.
Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 12.
Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 13.

Rất đông người dân đeo khẩu trang kín mít đến mua nông sản ủng hộ

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 14.

Người bán hàng cho biết hôm nay đã bán hết hàng, ngày mai nông sản mới về được

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 15.

Chia sẻ với chúng tôi, người bán nông sản giúp nông dân Hải Dương cho hay: "Sáng nay chúng tôi bán từ 5h nhưng đến 11h30 là hết hàng. Người dân mua ủng hộ nhiệt tình lắm, một củ su hào hay củ cà rốt cũng không còn, 15 tấn hàng rau bán hết trong vòng vài tiếng"

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 16.

"Nếu đêm nay, nông sản ở Hải Dương được lực lượng chức năng kiểm tra dịch xong thì sáng mai chúng tôi có thể bán cho người dân từ 4, 5 giờ sáng", người bán nông sản nói

Người Hà Nội đội nắng, nườm nượp đến giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương: 15 tấn rau bán hết veo trong vòng vài tiếng - Ảnh 17.

Ước tính, trong sáng mai sẽ có khoảng 15-20 tấn nông sản tiếp tục được bán cho người dân tại số 38 Giải Phóng. Trong ảnh: Nhiều người dân đến mua rau củ quả nhưng phải quay về vì đã hết hàng

Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM