Người giúp việc về quê tránh dịch, nhiều nhà cuống cuồng tìm giúp việc sau Tết

16/02/2021 09:00 AM | Xã hội

Sau Tết, nhiều người giúp việc về quê không quay lại vì ngại dịch bệnh, nhiều gia đình ở Hà Nội đau đầu vì tìm người mới. Đăng khắp các hội nhóm, nhờ bạn bè giới thiệu, tăng lương nhưng vẫn không dễ tìm

Rất nhiều hộ gia đình sau Tết gặp khó khăn với việc trông con và cả việc nhà bởi thiếu vắng người giúp việc. Để tìm được người đi làm ngay vào ngày mùng 6 Tết là chuyện không hề dễ dàng.

Người giúp việc về quê tránh dịch, nhiều nhà cuống cuồng tìm giúp việc sau Tết - Ảnh 1.
Nhiều gia đình cuống cuồng tìm giúp việc sau Tết, trả lương cao vẫn khó tìm người đi làm ngay.

Tuy đối đãi rất tử tế, mức lương và thưởng Tết hậu hĩnh không chỉ cho người giúp việc mà còn gửi lì xì mừng tuổi con cái họ ở quê, song chị Thu Hồng (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới mùng 4 Tết đã phải cuống cuồng tìm người giúp việc. Ngay tối mùng 3 Tết, chị nhận được điện thoại của người giúp việc cũ thông báo không thể lên thành phố đi làm được nữa.

“Mùng 6 cả vợ chồng tôi cùng phải đi làm rồi, nhà có hai con nhỏ, cháu lớn mới học mẫu giáo, cháu nhỏ mới 17 tháng tuổi nên nếu không có giúp việc thì không thể xoay kịp. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, chưa biết sau Tết con có đi học mẫu giáo được không nữa. Vợ chồng tôi thực sự lo lắng, không biết tìm đâu ra giúp việc chỉ trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết được đây”, chị Hồng chia sẻ.

Chị đã đăng thông tin khắp các hội nhóm tìm người giúp việc, nhờ bạn bè, người thân giới thiệu giúp, thậm chí là chấp nhận tìm người chỉ làm từ 7h đến 19h hàng ngày và trả mức lương 6 triệu đồng/tháng nhưng vẫn chưa ai giới thiệu cho.

Cũng trong cảnh đôn đáo tìm giúp việc đi làm ngay, chị Phạm Huế ở một chung cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang có con nhỏ 15 tháng tuổi chỉ cần người đến cho bé ăn, chơi và ngủ cùng bé; chị thông báo sẽ trả mức lương 6,5 triệu đồng/tháng nhưng đến nay vẫn chưa có ai nhận lời.

Lướt qua một vài hội nhóm, có thể thấy rất nhiều người có nhu cầu tìm giúp việc sau tết, do người giúp việc về quê và ở lại không lên nữa.

Sau tết cũng là thời điểm các trung tâm môi giới người giúp việc khan hiếm nhân lực.

Đại diện một trung tâm giới thiệu người giúp việc ở quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, từ ngày mùng 2 Tết, trung tâm đã tiếp nhận vài chục cuộc gọi của khách hàng có nhu cầu tìm người giúp việc đi làm ngay hoặc đi làm bắt đầu vào ngày mùng 6 Tết. Tuy nhiên, trung tâm này chỉ có thể đáp ứng được khoảng 30-40% nhu cầu của khách hàng vì thiếu nhân lực.

Cũng theo vị này, người giúp việc hiện nay có xu hướng cứ thấy nhà khác trả cao hơn chỉ 500.000 đồng/tháng là họ sẵn sàng “nhảy” việc, nhờ mối quan hệ quen biết họ tự đi chứ cũng không qua trung tâm nữa. Ngoài ra, có một số người đi làm giúp việc một thời gian là họ lại muốn đi tìm việc khác ổn định lâu dài hơn. Tình trạng khan hiếm giúp việc sau Tết năm nào cũng diễn ra, trung tâm dù có dự phòng nhưng vẫn không tìm được đủ nhân lực.

Minh Thư

Cùng chuyên mục
XEM