Người giàu Mỹ chạy đua lấy "hộ chiếu vàng"

21/02/2023 14:15 PM | Sống

Với một số người Mỹ cực giàu thì tài sản lớn nhất với họ không phải là siêu du thuyền hay máy bay riêng mà là tấm hộ chiếu.

Hộ chiếu này được gọi là 'hộ chiếu vàng', dành cho những người trở thành công dân theo diện đầu tư vào một nước, thường là thông qua việc mua bất động sản.

Lần đầu tiên, người Mỹ đã vừa bước lên vị trí số 1 về xin hộ chiếu và thị thực vàng. Trước đây, công dân Trung Quốc và Nga đứng đầu danh sách này. Nguyên nhân là vì những người giàu Mỹ đang tìm cách bảo vệ tài sản và cuộc sống tương lai của mình ở những nơi lạm phát thấp hơn, xã hội và chính trị ổn định hơn. Tuy nhiên, các điểm đến mơ ước ấy đang giảm dần số lượng.

Bồ Đào Nha trong tuần trước đã thông báo chấm dứt việc nhận hồ sơ xin thị thực vàng, nhằm chống hoạt động đầu cơ bất động sản.

Trước đó, Ireland, Anh, Bulgaria và Síp cũng "đóng cửa" chương trình hộ chiếu và thị thực vàng sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Hiện chỉ còn Malta là nước duy nhất trong Liên minh châu Âu vẫn còn duy trì chương trình đổi đầu tư lấy hộ chiếu.

Trong khi đó, Áo mặc dù vẫn duy trì chương trình trao hộ chiếu cho người nước ngoài đầu tư vào nước này, nhưng khoản đầu tư được yêu cầu lên tới 9,5 triệu USD.

Theo Vân Ánh

Cùng chuyên mục
XEM