Người đi tiêm vaccine Covid-19 ở Philippines được cho xem phim đại dịch zombie trong lúc chờ đến lượt

31/08/2021 16:22 PM | Xã hội

"Phải chăng thông điệp của ban tổ chức là nếu muốn toàn mạng, hãy tiêm vaccine?", một người dùng Twitter bình luận.

Mới đây, hình ảnh chụp tại phòng chờ của một địa điểm tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Philippines do một người dùng Twitter chia sẻ đã "gây bão" khắp mạng xã hội này. Trong ảnh, trung tâm đã chiếu bộ phim thảm họa zombie (xác sống) World War Z trên màn hình lớn ngay tại hội trường cho những người chờ đến lượt tiêm.

Người đăng ảnh viết chú thích: "Bạn của chị tôi đang xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19. Ban tổ chức đã chiếu phim trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, bộ phim mà họ chọn thực sự gây băn khoăn".

Việc này khiến mọi người ngay lập tức liên tưởng đến tình cảnh hiện tại, khi cả thế giới vẫn đang tiếp tục chống chọi với đại dịch Covid-19.

Người đi tiêm vaccine Covid-19 ở Philippines được cho xem phim đại dịch zombie trong lúc chờ đến lượt - Ảnh 1.

World War Z là bộ phim ra mắt năm 2013 với sự góp mặt của tài tử Brad Pitt trong vai một cựu nhân viên Liên Hợp Quốc – người đã đi khắp thế giới để tìm kiếm phương thuốc ngăn chặn dịch bệnh sắp đẩy loài người vào thảm họa tuyệt chủng. Nếu nhiễm virus, con người sẽ biến thành zombie ăn thịt người.

Chỉ trong 4 ngày kể từ khi đăng tải, bài viết đã thu hút 195.000 lượt thích, hơn 44.000 lượt retweet và hàng trăm bình luận. Một người bình luận: "Đây là một bộ phim hay về căn bệnh biến con người thành thây ma. Nếu muốn toàn mạng, hãy tiêm vaccine ngay đi".

Một người khác đồng tình: "Đây có phải cách họ khuyến khích tiêm chủng không vậy? Nó truyền thông điệp mạnh mẽ đấy chứ".

Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Philippines. Ngày 28/8, Chính phủ Philippines đã gia hạn các biện pháp hạn chế tại Manila cùng một số tỉnh khác sau khi nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ cao nhất từ trước đến nay.

Tuy các cơ sở kinh doanh có thể hoạt động với 50% công suất nhưng việc ăn uống bên trong nhà hàng, dịch vụ chăm sóc cá nhân hay mọi hoạt động tôn giáo vẫn đang bị cấm ở Manila – tâm dịch với số ca mắc chiếm 1/3 tổng số trường hợp dương tính. Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines dự báo số ca mắc có thể sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới, chủ yếu là do khả năng lây nhiễm cao của biến thể Delta.

Có lẽ chính vì thực trạng này, trung tâm tiêm chủng trên mới quyết định chọn bộ phim về đại dịch để khuyến khích mọi người tiêm vaccine nhiều hơn.

Thời điểm này, ngày càng có nhiều người trên thế giới được tiêm vaccine Covid-19, trong đó có một người đàn ông đã sống ẩn dật trong hang động ở Serbia suốt 20 năm qua.

Người đi tiêm vaccine Covid-19 ở Philippines được cho xem phim đại dịch zombie trong lúc chờ đến lượt - Ảnh 2.

Trong một lần xuống núi năm ngoái, ông Panta Petrovic mới biết đến sự tồn tại của đại dịch Covid-19. Dù ở nơi hẻo lánh, ít tiếp xúc với mọi người nhưng ông vẫn muốn được tiêm vaccine Covid-19. Được biết, ngày 12/8 vừa qua, ông đã được tiêm mũi đầu tiên.

"Virus sẽ không chừa một ai. Một ngày nào đó, nó có thể sẽ lan đến nơi ở của tôi. Tôi muốn tiêm cả 3 mũi, bao gồm cả mũi bổ sung. Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy đi tiêm chủng để bảo vệ bản thân và cộng đồng". Người đàn ông 70 tuổi tin rằng đây là biện pháp khả quan nhất hiện nay để chiến thắng đại dịch.

Nguồn: Daily Star

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM