Người dân thế giới tiết kiệm thế nào sau 'năm Covid-19 thứ nhất'

20/03/2021 07:49 AM | Xã hội

Tỷ lệ tiết kiệm tại nhiều quốc gia có xu hướng tăng trong năm vừa qua. Tại Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân có lúc lên tới 33% thu nhập.

Tỷ lệ tiết kiệm ở nhiều quốc gia năm 2020 có xu hướng tăng trong bối cảnh số giờ làm việc trên thế giới giảm, nhiều người mất việc hoàn toàn vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Tại Mỹ, tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt trong tháng 4 lên 33% và giảm dần về cuối năm 2020. Tỷ lệ này tăng trở lại, lên khoảng 20% vào tháng 1.

Với số liệu gần nhất công bố tháng 9/2020, tỷ lệ tiết kiệm ở nhiều quốc gia châu Âu tăng, cao nhất là Hà Lan (24%). Xu hướng này cũng xuất hiện tại Anh và Nhật Bản, lần lượt tăng 28% và 22%.

Tỷ lệ tiết kiệm thường tăng trong các giai đoạn suy giảm nói chung, do người dân giảm tiêu dùng hoặc có thêm nguồn thu.

Nhiều người dân Mỹ dành phần lớn thu nhập khả dụng để phòng xa. Ngoài ra, họ còn nhận thêm tiền hỗ trợ trực tiếp từ các gói kích thích kinh tế của Washington. Nhìn chung, tỷ lệ tiết kiệm thông thường của người dân Mỹ không thay đổi trong năm 2020.

 Người dân thế giới tiết kiệm thế nào sau năm Covid-19 thứ nhất - Ảnh 1.

PV

Cùng chuyên mục
XEM