Người dân tâm dịch Chí Linh chính thức đi chợ bằng tem phiếu như thời bao cấp

16/02/2021 15:45 PM | Xã hội

Bắt đầu từ 17/2, người dân tại tâm dịch Chí Linh – Hải Dương sẽ được phát 2 phiếu đi chợ/1 tuần để đảm bảo an toàn, chống lây lan dịch Covid-19.

Cụ thể, theo thông báo từ trang thông tin "Người Chí Linh", bắt đầu từ 17/2/2021, các chợ tại toàn khu vực Chí Linh sẽ hạn chế người dân đi lại ở mức thấp nhất.

Mỗi hộ gia đình sẽ được phát phiếu ra vào chợ để mua lương thực, thực phẩm cần thiết. Nếu dùng hết tem phiếu sẽ không thể vào chợ. Tem phiếu sẽ được phát tại các khu dân cư.

"Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 2 phiếu/tuần, tương đương với 2 lần ra ngoài", theo thông tin từ trang thông tin Người Chí Linh đưa tin.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, phía Thành phố Chí Linh sẽ thực hiện việc cấm triệt để các chợ cóc, chợ tạm và xử phạt nghiêm các trường hợp tụ tập đông người, không cần thiết, không đeo khẩu trang… theo quy định 5K của Bộ Y Tế.

 Người dân tâm dịch Chí Linh chính thức đi chợ bằng tem phiếu như thời bao cấp - Ảnh 1.

Trước thông tin sẽ chỉ được đi chợ 2 lần/tuần bằng tem phiếu, đa số người dân Chí Linh đề đồng ý và quyết tâm chung tay thực hiện.

Anh Ngô Văn T, người dân Chí Linh cho hay: "Việc sử dụng tem phiếu cũng giống như ngày xưa của ông cha ta, chúng ta cùng ôn lại những năm tháng khó quên đó, Chí Linh quyết thắng".

Đồng quan điểm với anh T, chị Diệp Công Anh cho biết, chị rất ủng hộ việc này, phải làm thật gắt gao mới có thể hết được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, phía UBND Thành Phố Chí Linh yêu cầu các xã, phương có chợ chỉ cho phép các hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu được phép mở cửa.

 Người dân tâm dịch Chí Linh chính thức đi chợ bằng tem phiếu như thời bao cấp - Ảnh 2.

Cận cảnh phiếu đi chợ của người dân Chí Linh.

Cấp thẻ ra vào chợ cho các hộ kinh doanh cố định và bán cố định trong chợ. Đối với hộ kinh doanh bán cố định thì cấp thẻ ra vào chợ có thời hạn (dựa vào tình hình thực tế tại các chợ có thể cho phép bán hàng từ 2 – 3 ngày luân phiên trong một tuần).

Trước đó, tại hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 15-2, ông Phạm Xuân Thăng - bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh kể từ 0h ngày 16-2 để tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày (kể từ 0h ngày 16-2, tức mùng 5 Tết Tân Sửu) theo chỉ thị 16 của Thủ tướng trên nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Hương Nguyễn

Từ khóa:  thời bao cấp
Cùng chuyên mục
XEM