Người đàn ông Nhật Bản gom móng tay của chính mình trong suốt một năm để làm nhẫn đính hôn

30/10/2019 08:47 AM | Công nghệ

Nếu bạn không thể mua một chiếc nhẫn kim cương hoặc nếu bạn chỉ muốn cầu hôn người mình yêu một cách thực sự đặc biệt thì hãy làm theo cách mà người đàn ông Nhật Bản này đã làm.

Kiwami, một bậc thầy DIY người Nhật Bản nổi tiếng vì đã đăng tải các video hướng dẫn chi tiết để tạo ra những con dao sắc bén từ hầu như mọi thứ có thể tưởng tượng được, gần đây đã thực hiện một thử thách khác - tạo ra một chiếc nhẫn đính hôn với một viên đá quý được làm từ những mảnh móng tay mà anh ta đã gom được trong một năm.

Anh ta giữ tất cả chúng trong một cái lọ và đã biến chúng thành một viên đá quý màu đen mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cho rằng mình thật may mắn khi đeo nó trên tay, tất nhiên là họ không hề biết nó được làm từ thứ gì.

Toàn bộ quá trình ấy đã được chia sẻ lên Twitter trong một video và được tờ SCMP đăng tải. Tờ báo cho biết một người đàn ông Nhật Bản đã thu thập những mẩu móng tay của mình trong 365 ngày và ghi lại quá trình biến chúng thành trang sức.

Kiwami bắt đầu quá trình sáng tạo của mình bằng cách nghiền móng tay thành bột mịn, trộn chúng với nước trong chảo rán, sau đó nén nó thành một cục nhỏ bằng cách sử dụng đai ốc và bu lông.

Sau đó, anh ta quay nó ở 150 độ C trong vài phút, cho đến khi những mẩu móng tay của anh ta trông giống như một cục đất sét đen.

Cuối cùng, anh ta đã làm một chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc và đánh bóng viên "kim cương" của mình.

Trong khi có nhiều người không ghét những món đồ nữ trang tự chế rẻ tiền thì chiếc nhẫn kim cương làm từ móng tay của người đàn ông trong clip này lại khiến người ta khó chịu. Người đàn ông này đã dành cả năm để thu thập những mẩu móng tay của mình và biến chúng thành một chiếc nhẫn kim cương.

"Tôi chưa bao giờ thấy ghê tởm như vậy", một người xem đã viết.

Một người khác lại cho rằng "đây là 17 phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

DIY (Do it yourself) là một thuật ngữ dùng để mô tả xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia.

Cụm từ DIY được đưa vào sử dụng phổ biến vào những năm 1950 trong dự án cải thiện nhà mà người dân sử dụng kĩ năng của mình để sửa chữa, tu sửa một cách độc lập.

Theo Đức Khương

Cùng chuyên mục
XEM